Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp thúc đẩy hợp tác với ASEAN

VOV.VN -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Pháp.
 

Sáng 6/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Pháp Jean-Yves Le Drian và các thành viên Đoàn Đại biểu Quân sự cấp cao Pháp.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Pháp.

Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Pháp thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tiếp tục nhắc lại thông điệp mạnh mẽ đã được đoàn đại biểu Pháp đề cập tại Đối thoại Shangri-La 15 vừa qua, trong đó Pháp đề cao vai trò của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, tăng cường đối thoại, trao đổi để giải quyết các bất đồng.

Ông Jean-Yves Le Drian khẳng định sẽ cùng với Liên minh Châu Âu sớm gia tăng các biện pháp nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do đi lại tại Biển Đông theo các quy định của luật pháp quốc tế.

Hai Bộ trưởng đều cho rằng trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã được ký kết, quan hệ hợp tác quốc phòng thời gian qua đã có bước phát triển tích cực trên một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, thủy đạc, công nghiệp quốc phòng và mua sắm trang bị…

Về phương hướng thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực truyền thống, xem xét mở ra cơ chế Đối thoại Chiến lược quốc phòng để tăng cường hiểu biết, củng cố sự tin cậy và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương; thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, an toàn hàng hải và hàng không, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Pháp tiếp tục hợp tác hiệu quả với Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Võ Trọng Việt thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc
Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch thừa ủy quyền Chủ tịch nước, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.

Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch thừa ủy quyền Chủ tịch nước, gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên lá cờ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.