Phạt 5 triệu đồng, đình chỉ 12 tháng nhà trẻ bạo hành trẻ em

VOV.VN -Chủ Nhóm trẻ Hải Yến bị phạt 5 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 12 tháng do một trẻ bị bạo hành tại đây.

Ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Chủ tịch phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, ngày 27/5 đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thanh Hải, chủ Nhóm trẻ Hải Yến, ngụ tại khu vực 6, phường An Bình 5 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là không được tổ chức thành lập và hoạt động giáo dục mầm non trong thời gian 12 tháng.

Nhóm trẻ Hải Yến, nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ

Trước đó, như VOV đã thông tin, ngày 27/3, Nhóm trẻ Hải Yến, đơn vị chưa được cấp phép hoạt động, trông giữ 3 trẻ. Do bận việc ra ngoài, bà Huỳnh Thanh Hải, chủ Nhóm trẻ nhờ một người quen trông giữ trẻ.

Khi trở về, bà Hải phát hiện bé Nguyễn Trí Bảo, 15 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hồng Loan, cư trú tại phường An Bình bị nhiều vết bầm tím hai bên má.

Bà chủ Nhóm trẻ đã đến gia đình xin lỗi, chịu trách nhiệm về tiền thuốc, tiền khám bệnh và di chứng cho cháu Bảo trong vòng 6 tháng./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 5 triệu đồng nhà trẻ không phép bạo hành trẻ em ở Cần Thơ
Phạt 5 triệu đồng nhà trẻ không phép bạo hành trẻ em ở Cần Thơ

VOV.VN - Cháu bé Nguyễn Trí Bảo, 15 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hồng Loan, cư trú tại phường An Bình đã bị bạo hành tại Nhóm trẻ tư thục Hải Yến

Phạt 5 triệu đồng nhà trẻ không phép bạo hành trẻ em ở Cần Thơ

Phạt 5 triệu đồng nhà trẻ không phép bạo hành trẻ em ở Cần Thơ

VOV.VN - Cháu bé Nguyễn Trí Bảo, 15 tháng tuổi, con chị Nguyễn Thị Hồng Loan, cư trú tại phường An Bình đã bị bạo hành tại Nhóm trẻ tư thục Hải Yến

Mẹ dửng dưng nhìn con gái bị bạo hành ở sân bay Tân Sơn Nhất
Mẹ dửng dưng nhìn con gái bị bạo hành ở sân bay Tân Sơn Nhất

'Bé vừa khóc vừa kêu la: Cứu con mọi người, con bị đánh nhiều lắm!, ánh mắt cầu cứu người xung quanh của bé rất tội nghiệp', một nhân chứng kể lại.

Mẹ dửng dưng nhìn con gái bị bạo hành ở sân bay Tân Sơn Nhất

Mẹ dửng dưng nhìn con gái bị bạo hành ở sân bay Tân Sơn Nhất

'Bé vừa khóc vừa kêu la: Cứu con mọi người, con bị đánh nhiều lắm!, ánh mắt cầu cứu người xung quanh của bé rất tội nghiệp', một nhân chứng kể lại.

Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành
Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành

VOV.VN -Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ dám nói ra vấn đềủa họ và tìm kiếm sự giúp đỡ lại rất thấp.

Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành

Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành

VOV.VN -Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người bị chồng bạo hành. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ dám nói ra vấn đềủa họ và tìm kiếm sự giúp đỡ lại rất thấp.