Cuba kêu gọi bảo vệ độc lập và tự quyết của các nước không liên kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba Rodriguez cho rằng Phong trào Không liên kết cần lên tiếng bảo vệ độc lập và quyền tự quyết của các quốc gia thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết năm nay diễn ra ở Venezuela diễn ra từ ngày 14/9 đến 18/9 (giờ địa phương).

Biểu trưng Hội nghị Phong trào Không liên kết 17. Ảnh: venezuelaanalysis.

Hôm qua (ngày 14/9), các đại biểu quốc tế đã đến đảo Margarita của Venezuela ở vùng Caribbean để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết lần thứ 17. 

Nguyên thủ của 120 nước thuộc Phong trào Không liên kết được mời dự hội nghị, tuy nhiên, hiện tại, chỉ có lãnh đạo các nước Zimbabwe, Iran, Cuba, Bolivia và Ecuador được cho là đang trên đường đến dự hội nghị.

Ngoại trưởng Ấn Độ Musbashir Javed Akbar và Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic là những người đến đầu tiên.

Phát biểu với báo giới trước thềm Hội nghị, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng, tổ chức này cần có tiếng nói để bảo vệ độc lập và quyền tự quyết của các quốc gia thành viên.

“Chúng ta phải bảo vệ quyền lợi và sự thống nhất của cả tổ chức. Tổ chức Phong trào Không liên kết có ý nghĩa lịch sử to lớn với vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta phải bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của mình”.

Tổng thống Zimbabwe Nicolas Maduro hi vọng sẽ tận dụng sự kiện này để quảng bá vị thế của Phong trào Không liên kết trên trường quốc tế và chống lại sự thù địch của các cường quốc.

Được thành lập từ năm 1961, Phong trào Không liên kết gồm 120 thành viên, tập trung vào quyền tự chủ, độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các nước thành viên.

Kể từ khi thành lập tới nay, phong trào này không liên kết với bất cứ quyền lực nào và duy trì quan điểm trung lập trong các cuộc xung đột trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn
Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

Độc lập dân tộc của Việt Nam trước các nước lớn

VOV.VN - Chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết
Quốc hội Ukraine thông qua dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết

VOV.VN - Quyết định đưa ra chỉ một ngày trước khi các cuộc đàm phán khó khăn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông được nối lại.

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết

Quốc hội Ukraine thông qua dự luật bãi bỏ quy chế không liên kết

VOV.VN - Quyết định đưa ra chỉ một ngày trước khi các cuộc đàm phán khó khăn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông được nối lại.

Iran có thể để đại diện các nước Không liên kết thăm cơ sở Parchin
Iran có thể để đại diện các nước Không liên kết thăm cơ sở Parchin
Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết
Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

VOV.VN - Venezuela sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết (NAM) từ Iran tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 của Tổ chức này.

Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

Venezuela sẽ làm chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết

VOV.VN - Venezuela sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Phong trào không liên kết (NAM) từ Iran tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 của Tổ chức này.