Cháy dãy ki-ốt, lực lượng chữa cháy đang tìm kiếm nạn nhân

VOV.VN -Vụ cháy tại đường Bến Bình Đông, quận 8, từ 13h30 nhưng đến 17h30 chiều nay vẫn chưa đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài. 

Vụ cháy 11 ki-ốt trên đường Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) xảy ra vào 13h30 trưa nay đã làm 1 người chết. Đến 17h30 chiều nay, lực lượng chức năng vẫn chưa đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy ki ốt trên đường bến Bình Đông, phường 14, quận 8, TP.HCM (Ảnh:Báo Dân Việt)

Tại hiện trường, hàng trăm Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Công an quận 8 đang có mặt để phong tỏa hiện trường. Trong một vài ki-ốt, vẫn còn khói âm ỉ. Theo một cán bộ Công an quận 8, nạn nhân tên Nguyễn Thị Huỳnh Loan, 27 tuổi, là người thuê phòng trọ phía sau dãy ki-ốt nhiều khả năng đã thiệt mạng.

Người dân sống quanh khu vực này cho biết, chị Loan bị tâm thần, nghiện thuốc lá và hay quậy phá nên gia đình thường xuyên khóa chân bằng xích sắt ở trong phòng. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bố mẹ chị Loan đi vắng, khóa cửa nhốt chị ở nhà.

Chị Lê Thị Ánh Tuyết, người thuê ki-ốt bán dưa hấu trong dãy kho bị cháy, cũng là người đầu tiên phát hiện vụ cháy cho biết: “Tôi không biết cháy bắt đầu từ nhà chị Loan hay nhà tôi. Khi thấy cháy, tôi la lên cho mọi người chạy vô. Lửa bốc cháy dữ dội ở trên những cột cây trong nhà”.

Khu vực bị cháy là các kho gạo, trái cây và 4 phòng trọ của các tiểu thương. Lúc xảy ra vụ cháy, chỉ có vài người có mặt trong khu ki-ốt này. Nhiều chiến sĩ công an đang vào trong nhà kho để tìm thi thể của nạn nhân. Bên ngoài vẫn còn hàng trăm người dân tụ tập quanh hiện trường./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô đâm người rồi bỏ chạy: Vì sao nhiều tài xế chọn cách hành xử này?
Ô tô đâm người rồi bỏ chạy: Vì sao nhiều tài xế chọn cách hành xử này?

VOV.VN - Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy không còn là chuyện hiếm. Họ muốn trốn tránh trách nhiệm hay vì pháp luật chưa nghiêm?

Ô tô đâm người rồi bỏ chạy: Vì sao nhiều tài xế chọn cách hành xử này?

Ô tô đâm người rồi bỏ chạy: Vì sao nhiều tài xế chọn cách hành xử này?

VOV.VN - Tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy không còn là chuyện hiếm. Họ muốn trốn tránh trách nhiệm hay vì pháp luật chưa nghiêm?

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu
Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định cháy đệm mút trong phòng ở tầng 5 của khách sạn.

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ cháy khách sạn ở TP HCM: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu lực lượng chức năng xác định cháy đệm mút trong phòng ở tầng 5 của khách sạn.

Cháy lớn tại khách sạn trung tâm TPHCM: Giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt
Cháy lớn tại khách sạn trung tâm TPHCM: Giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt

VOV.VN - Sau gần 30 phút tiếp cận khách sạn Kim Linh, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc may mắn không có thương vong.

Cháy lớn tại khách sạn trung tâm TPHCM: Giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt

Cháy lớn tại khách sạn trung tâm TPHCM: Giải cứu kịp thời 11 người mắc kẹt

VOV.VN - Sau gần 30 phút tiếp cận khách sạn Kim Linh, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc may mắn không có thương vong.

Giao thông cửa ngõ Tây Nam Hà Nội: Quy hoạch đang “chạy” theo dự án
Giao thông cửa ngõ Tây Nam Hà Nội: Quy hoạch đang “chạy” theo dự án

VOV.VN - Hệ quả tất yếu kiểu làm giao thông không đến đầu đến đũa của Hà Nội hiện nay?

Giao thông cửa ngõ Tây Nam Hà Nội: Quy hoạch đang “chạy” theo dự án

Giao thông cửa ngõ Tây Nam Hà Nội: Quy hoạch đang “chạy” theo dự án

VOV.VN - Hệ quả tất yếu kiểu làm giao thông không đến đầu đến đũa của Hà Nội hiện nay?

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt
Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

VOV.VN - Lửa cháy dữ dội tại khách sạn Kim Linh (TP.HCM) khiến nhiều khách mắc kẹt trong khói lửa.

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

Chùm ảnh: Cháy dữ dội tại khách sạn TP HCM, nhiều khách mắc kẹt

VOV.VN - Lửa cháy dữ dội tại khách sạn Kim Linh (TP.HCM) khiến nhiều khách mắc kẹt trong khói lửa.