Viện trợ cho Aleppo mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ khi lệnh ngừng bắn kết thúc

VOV.VN - Số hàng viện trợ đủ nuôi sống 185.000 người ở Đông Aleppo trong vòng một tháng vẫn kẹt lại ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria khoảng 1 tuần nay.

Hai đoàn xe cứu trợ với khoảng 20 xe chở theo số lương thực có thể đủ nuôi sống 185.000 người ở Đông Aleppo trong vòng một tháng, hiện vẫn đang bị kẹt lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria hết hiệu lực.

Thường dân bị kẹt ở Aleppo vẫn chưa thể tiếp cận viện trợ nhân đạo. Ảnh: ABC News

Theo Liên Hợp Quốc, hiện họ không nhận được sự đảm bảo an ninh từ tất cả các bên tham chiến ở Syria để có thể cung cấp viện trợ cho khu vực phía Đông Aleppo - hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân đang chiến đấu chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Số hàng viện trợ trên đã kẹt lại ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria khoảng 1 tuần nay.

Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng muốn cung cấp viện trợ cho các khu vực khó tiếp cận khác ở Syria, nhưng họ cho biết không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ chính phủ Syria để tiến hành các hoạt động này.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 7 ngày đã kết thúc vào đêm qua (19/9) và các bên vẫn chưa thống nhất liệu có gia hạn thêm hay không.

Theo một quan chức của lực lượng nổi dậy, thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc và không có hy vọng viện trợ cho người dân ở Đông Aleppo sẽ được chuyển giao.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Stephen O'Brien cho biết, hiện có đến 275.000 người vẫn bị mắc kẹt tại một số khu vực của Aleppo - thành phố đông dân nhất của Syria - mà không có thức ăn, nước, chỗ ở thích hợp hoặc các dịch vụ chăm sóc y tế.

"Tôi rất thất vọng và đau đớn khi biết rằng một đoàn xe của Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria và đến Đông Aleppo một cách an toàn", ông O'Brien cho biết trong một tuyên bố.

Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Jens Laerke cho biết, đoàn xe vẫn đang kẹt ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria gần một tuần nay.

Hiện viện trợ nhân đạo tới Aleppo đi qua con đường Costello do phiến quân kiểm soát. Theo thỏa thuận ngừng bắn, cả phe đối lập và quân chính phủ Syria phải rút khỏi con đường này và tạo ra một khu vực phi quân sự để tiến hành các hoạt động nhân đạo. Tuy nhiên theo phía Nga, trong khi quân đội Syria bắt đầu rút khỏi con đường này thì phe đối lập lại không làm như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện
Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện

VOV.VN - Quân đội Syria tối 19/9 đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài một tuần qua tại nước này.

Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện

Syria tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện

VOV.VN - Quân đội Syria tối 19/9 đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài một tuần qua tại nước này.

Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, 12 người thiệt mạng
Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 18 xe tải trong đoàn gồm 31 ôtô chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho Syria đã bị trúng bom ngày 19/9 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, 12 người thiệt mạng

Đoàn xe cứu trợ của LHQ tại Syria bị tấn công, 12 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 18 xe tải trong đoàn gồm 31 ôtô chở hàng cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho Syria đã bị trúng bom ngày 19/9 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York
Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

Nga-Mỹ nhóm họp về cuộc khủng hoảng Syria tại New York

VOV.VN - Nga, Mỹ và các bên liên quan tới tiến trình hòa bình ở Syria trong ngày 20/9 sẽ có cuộc gặp bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.