Tổng thống Philippines tố Liên Hợp Quốc và dọa rút khỏi tổ chức này

VOV.VN - Tố cáo Liên Hợp Quốc, dọa rút khỏi Liên Hợp Quốc, Tổng thống Philippines Duterte còn đề nghị Trung Quốc lập một tổ chức khác.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/8 đe dọa sẽ rút khỏi Liên Hợp Quốc sau khi tổ chức này chỉ trích chiến dịch chống tội phạm buôn lậu ma túy do ông Duterte khởi xướng tại Philippines là tội ác, đi ngược với luật quốc tế.

Tổng thống Duterte. Ảnh: inquirer.

Ông Duterte tuyên bố ông có thể sẽ đề nghị Trung Quốc và các nước châu Phi thành lập một cơ quan khác.

Tổng thống Philippines cũng cáo buộc Liên Hợp Quốc không làm tròn bổn phận chống khủng bố, đói nghèo và chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới.

Ông Duterte, người được bầu làm Tổng thống Philippines vào tháng 5 vừa qua, đã phê chuẩn hình phạt tử hình đối với tội phạm buôn lậu ma túy nhằm xóa bỏ tệ nạn này ở Philippines. Liên Hợp Quốc liên tục lên án động thái này là vi phạm nhân quyền.

Kể từ khi ông Duterte trúng cử vào ngày 9/5 cho đến nay, khoảng 900 nghi phạm buôn lậu ma túy đã bị xử tử.

Tuần trước, hai chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo sắc lệnh của ông Duterte cho phép cảnh sát và công chúng tiêu diệt nghi phạm buôn lậu ma túy đã lên tới mức "gây ra tình trạng bạo lực và sát hại", "là tội ác theo luật quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines
Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

Ông Duterte chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines

VOV.VN - Cựu thị trưởng thành phố miền Nam Davao, ông Rodrigo Duterte được kỳ vọng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho Philippines.

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm
Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm.

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

Tân Tổng thống Philippines hứa hẹn “nhổ tận gốc” tội phạm

VOV.VN - Ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm của ông Duterte là tập trung vào đấu tranh chống tội phạm.

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm
Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

Mỹ dè chừng cách Tổng thống Philippines Duterte trấn áp tội phạm

VOV.VN - Chiến dịch trấn áp đẫm máu của Philippines đối với tội phạm ma túy đã khiến hơn 400 người chết chỉ trong thời gian ngắn. Mỹ rất quan ngại về điều này.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm
Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở nước này. 

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở nước này.