Vệ binh dải ngân hà 2: Đã mắt, đã tai, đã cả cảm xúc

VOV.VN -Là một bộ phim giải trí mang đề tài các siêu anh hùng, nhưng “Vệ binh dải ngân hà 2” còn khiến khán giả hài lòng bởi thông điệp ý nghĩa về gia đình.

Cách đây ba năm (2014), với “Vệ binh dải ngân hà”, Marvel Studios và đạo diễn James Gunn đã giới thiệu tới khán giả một nhóm người hùng bao gồm những kẻ “bất hảo”, đó là những thành viên thích nổi loạn chứ chẳng giống một đội được gắn kết với nhau để làm nhiệm vụ cao cả là giải cứu thiên hà. Bộ phim đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi khi đạt con số doanh thu ấn tượng 772 triệu USD.

Tuy nguyên tác truyện tranh của “Vệ binh dải ngân hà” không được phổ biến rộng rãi như “Avengers” và dàn diễn viên cũng phải là những ngôi sao thu hút lớn tại phòng vé nhưng bộ phim đã chinh phục hoàn toàn khán giả trên thế giới bởi sự hài hước, nhạc phim bắt tai, hiệu ứng hình ảnh và sự xuất sắc của dàn diễn viên.

Đội Vệ binh dải ngân hà trở lại đầy ấn tượng.

Từ chỗ là “một canh bạc lớn” của Marvel Studios, “Vệ binh dải ngân hà” đã trở thành một trong những bộ phim đem lại lợi nhuận lớn nhất cho hãng và thành công này chủ yếu dựa vào tài năng của đạo diễn James Gunn. Bộ phim tiếp tục trở lại với phần 2 cùng những nhân vật quen thuộc: Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) và Baby Groot (Vin Diesel).

Với “Vệ binh dải ngân hà 2”, mục tiêu của đạo diễn James Gunn không chỉ là tiếp tục kể với khán giả một hành trình mới của nhóm Vệ binh mà còn thông qua đó để giúp người xem hiểu hơn về những thay đổi quan trọng trong thế giới nội tâm của các nhân vật.

James Gunn cũng đã chứng minh mình là một đạo diễn khôn ngoan trong lần thứ 2 bắt tay vào việc tái hiện nhóm Vệ binh trên màn ảnh rộng, đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả. James đưa chúng ta vào một cuộc phiêu lưu hành động đầy hài hước. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ phải ôm bụng cười từ đầu đến cuối bởi những câu thoại dí dỏm, đầy châm biếm của các nhân vật.

So với phần 1, “Vệ binh dải ngân hà 2” lại một lần nữa mang đến hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp. Người xem không khỏi choáng ngợp bởi không gian rộng lớn rực rỡ của vũ trụ, của các hành tinh. Những cảnh hành động gay cấn nhưng không kém phần vui nhộn cũng là món gia vị tuyệt hảo đặt trưng khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Phần hình ảnh của “Vệ binh dải ngân hà 2” thực sự là một “bữa tiệc” đã mắt.

Những cảnh hành động đã mắt.

Ngoài những trường đoạn hành động choáng ngợp ngoài không gian, phim còn là một tác phẩm xoáy sâu vào tình thân gia đình. Đó là tình chị em giữa Gamora và Nebula, tình đồng đội giữa Baby Groot và Rocket Raccoon, tình cảm mới được nhen nhóm giữa Drax và Mantis (Pom Klementieff). Đặc biệt là mối quan hệ tay 3 đầy bất ngờ giữa Peter Quill - Ego (Kurt Russell) cha của Peter Quill và Yondu (Michael Rooker) khiến cho bộ phim không chỉ có tính giải trí đơn thuần mà còn mang thông điệp ý nghĩa về gia đình. “Vệ binh dải ngân hà 2” sẽ khiến không ít khán giả rơi nước mắt với cái kết đầy xúc động.

Ego (Kurt Russell), một thực thể vũ trụ hùng mạnh và là cha của Star-Lord/Peter Quill là nhân vật đóng vai trò then chốt trong phần phim.

Mỗi nhân vật chính trong “Vệ binh dải ngân hà 2” đều có nhiều đất diễn và được khắc họa trong phim với cá tính rõ nét. Đó là Baby Groot siêu đáng yêu, anh chàng to xác Drax ngô nghê với những câu thoại hài hước, vẫn là một Rocket tinh quái có thể một mình xử đẹp cả đội quân của Yondu, nhân vật mới Mantis gây thiện cảm với vẻ ngây thơ như một đứa trẻ, Ego, Yondu khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trong mối quan hệ với Quill.

Baby Groot vẫn là nhân vật được yêu thích nhất của bộ phim.

Một điểm cộng không thể không nhắc tới là phần âm nhạc của bộ phim. Cũng giống như phần 1, “Vệ binh dải ngân hà 2” tiếp tục khiến khán giả "đã tai" bằng âm nhạc những năm 70-80 trong cuộn băng cassette "Awesome Mix Vol. 2 của Peter Quill.

“Các bản nhạc giúp thể hiện được một phần tính cách của nhân vật. Chúng tạo ra bầu không khí và nhịp điệu cho bộ phim và giúp “kể câu chuyện” trong phim bằng cảm xúc. Cứ sau 15 năm, âm nhạc lại thực hiện “một cuộc hoài cổ”. Sau đó, khi nhìn lại, mọi người lại cảm thấy thích thú với những bài hát đó. Điều này giúp gắn kết các kỷ nguyên âm nhạc lại với nhau cũng như mang lại những điều mới mẽ cho xã hội hiện đại”, Mark Christopher, giáo sư của Trường Cao đẳng Phim và Truyền thông Dodge của trường đại học Chapman đánh giá.

Vậy cảm giác “hoài cổ” mà những bản nhạc mang lại là gì? "Awesome Mix Vol. 2" đã tiến xa hơn cả việc quay trở lại những thời điểm đáng nhớ trong âm nhạc xưa so với các album nhạc trước đó, hầu hết nội dung ca từ là của thập niên 70, có pha chút “dư vị” của thập niên 60.

Với tất cả những gì đã thể hiện, "Vệ binh dải ngân hà 2" chiếm trọn cảm tình của khán giả và ngay cả giới phê bình cũng dành tặng cho bộ phim nhiều lời khen. Bộ phim giành được điểm số 8,3/10 của trang IMDb và được Rotten Tomatoes đánh giá tích cực. 

“Điều khiến "Vệ binh dải ngân hà 2" đặc biệt, dường như là, bởi vì bộ phim này có nhiều thứ hơn so với việc chúng ta nhìn nhận nó, và nó được định nghĩa bởi những nhân tố khiến cho bộ phim trở nên độc nhất vô nhị, khác hẳn so với những thứ chúng ta từng được xem trong thể loại này. Đó là mọi cái mà bạn cần, nhưng không phải là điều mà bạn mong chờ” - Mark Hughes, nhà bình luận phim của Forbes viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trailer hài hước và đầy thú vị của “Vệ binh dải ngân hà” phần 2
Trailer hài hước và đầy thú vị của “Vệ binh dải ngân hà” phần 2

VOV.VN - Mới đây, hãng Marvel Studios lại tiếp tục khiến khán giả thích thú và cuốn hút với trailer thứ 2 đầy hài hước của bộ phim "Vệ binh dải ngân hà".

Trailer hài hước và đầy thú vị của “Vệ binh dải ngân hà” phần 2

Trailer hài hước và đầy thú vị của “Vệ binh dải ngân hà” phần 2

VOV.VN - Mới đây, hãng Marvel Studios lại tiếp tục khiến khán giả thích thú và cuốn hút với trailer thứ 2 đầy hài hước của bộ phim "Vệ binh dải ngân hà".

Hé lộ những điều hấp dẫn trong phim "Vệ binh dải ngân hà 2“
Hé lộ những điều hấp dẫn trong phim "Vệ binh dải ngân hà 2“

VOV.VN - Toàn bộ nhóm Vệ binh dải ngân hà do Star-Lord chỉ huy sẽ tiếp tục quay trở lại cuộc phiêu lưu tiếp theo này và có thêm nhiều gương mặt mới.

Hé lộ những điều hấp dẫn trong phim "Vệ binh dải ngân hà 2“

Hé lộ những điều hấp dẫn trong phim "Vệ binh dải ngân hà 2“

VOV.VN - Toàn bộ nhóm Vệ binh dải ngân hà do Star-Lord chỉ huy sẽ tiếp tục quay trở lại cuộc phiêu lưu tiếp theo này và có thêm nhiều gương mặt mới.

Anh hùng hội tụ trong trailer đặc biệt của “Vệ binh dải ngân hà 2”
Anh hùng hội tụ trong trailer đặc biệt của “Vệ binh dải ngân hà 2”

VOV.VN - Cũng như trailer đầu tiên, phiên bản chiếu tại Super Bowl của “Vệ binh dải ngân hà 2” vẫn chưa tiết lộ nhiều về tình tiết trong phim. 

Anh hùng hội tụ trong trailer đặc biệt của “Vệ binh dải ngân hà 2”

Anh hùng hội tụ trong trailer đặc biệt của “Vệ binh dải ngân hà 2”

VOV.VN - Cũng như trailer đầu tiên, phiên bản chiếu tại Super Bowl của “Vệ binh dải ngân hà 2” vẫn chưa tiết lộ nhiều về tình tiết trong phim. 

MC nói 7 thứ tiếng Khánh Vy ghi điểm với sao “Vệ binh dải ngân hà“
MC nói 7 thứ tiếng Khánh Vy ghi điểm với sao “Vệ binh dải ngân hà“

VOV.VN - Trong buổi họp báo, Khánh Vy đã có cơ hội được phỏng vấn anh chàng hóm hỉnh Star – Lord (Chris Pratt thủ vai).

MC nói 7 thứ tiếng Khánh Vy ghi điểm với sao “Vệ binh dải ngân hà“

MC nói 7 thứ tiếng Khánh Vy ghi điểm với sao “Vệ binh dải ngân hà“

VOV.VN - Trong buổi họp báo, Khánh Vy đã có cơ hội được phỏng vấn anh chàng hóm hỉnh Star – Lord (Chris Pratt thủ vai).