50 lò than hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Tình trạng đốt than củi gây ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện phá rừng đang gây bức xúc ở xã Ea Kly, Đắk Lắk.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Krông Pắk tuyên bố trong tháng 5 và tháng 6 tới sẽ xử lý triệt để các lò than hoạt động trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Pắk sẽ xử lý triệt để các lò than hoạt động trái phép.

Theo UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, địa phương chỉ cấp phép cho một hộ gia đình xây dựng 4 lò đốt than ở xã Ea Kly, nhưng đến nay trên địa bàn huyện đã có 20 hộ xây dựng gần 50 lò than hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trong những năm qua, UBND huyện đã thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra, xử lý những trường hợp đốt than trái phép ở các xã Ea Kênh, Krông Búk, Ea Yông, và hiện nay điểm nóng là ở xã Ea Kly.
Ông Trần Quốc Vĩnh – Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết, từ đầu năm nay, huyện đã có văn bản giao cho UBND các xã xử lý những cơ sở đốt than trái phép, nhưng hiệu quả thấp. Vì vậy, trong tháng 5 và tháng 6 tới, UBND huyện sẽ trực tiếp xử lý dứt điểm tình trạng này.
Ông Trần Quốc Vĩnh nói: “Thẩm quyền và mức xử lý hành chính của UBND cấp xã quá nhỏ cho nên gần như không ăn thua. UBND huyện đang cương quyết xử lý hết; nếu trong tháng 5 này không xong, tháng 6 phải dứt điểm. Cùng lắm chỉ để lại 4 lò đã được cấp phép, vì nó cách khu dân cư khoảng 1 đến 2 km. Sẽ cố gắng dịch chuyển những hộ kinh doanh đốt than vào những vị trí xa khu dân cư, đảm bảo yếu tố môi trường là trên hết”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Yên phản hồi về vụ phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch
Phú Yên phản hồi về vụ phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch

VOV.VN - Tỉnh Phú Yên khắc phục thiếu sót, tiếp tục thực hiện dự án du lịch trên rừng phòng hộ.

Phú Yên phản hồi về vụ phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch

Phú Yên phản hồi về vụ phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch

VOV.VN - Tỉnh Phú Yên khắc phục thiếu sót, tiếp tục thực hiện dự án du lịch trên rừng phòng hộ.

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu
Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

VOV.VN - Việc một số bài báo cho rằng tỉnh Phú Yên phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch vì muốn kịp thi Hoa hậu là không đúng.

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

Phú Yên bác thông tin phá rừng phòng hộ để kịp tổ chức thi Hoa hậu

VOV.VN - Việc một số bài báo cho rằng tỉnh Phú Yên phá rừng phòng hộ làm dự án du lịch vì muốn kịp thi Hoa hậu là không đúng.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ phá rừng phòng hộ
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ phá rừng phòng hộ

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân và tổ chức có liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ phá rừng phòng hộ

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ phá rừng phòng hộ

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân và tổ chức có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ tại Phú Yên
Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh về phá rừng ở Phú Yên.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

Thủ tướng yêu cầu làm rõ phản ánh phá rừng phòng hộ tại Phú Yên

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì kiểm tra, làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh về phá rừng ở Phú Yên.