Khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 Lào

VOV.VN - Sáng 20/4 tại thủ đô Vientiane diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Tham dự lễ khai mạc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các Bộ trưởng, lãnh đạo các tổ chức: Mặt trận Lào xây dựng Đất nước, các tổ chức quần chúng, các nhân sĩ trí thức, các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội, đại diện các tập đoàn, công ty, cùng các đại sứ và đại diện các đoàn ngoại giao tại Lào…

Lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 8 Lào.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 7 Pany Yathotou nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 8 của Lào có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sẽ quyết định và thông qua một loạt vấn đề quan trọng, trong đó vấn đề nhân sự, kiện toàn bộ máy Chính phủ và các cơ quan tư pháp. 

Kỳ họp sẽ xem xét và phê chuẩn cơ cấu nhân sự cũng như cơ cấu tổ chức của Quốc hội khóa 8; Bầu Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước; bầu Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và thông qua cơ cấu bộ máy tổ chức của Chính phủ; bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. 

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội khóa 8 của Lào cũng sẽ thảo luận và thông qua Kế hoạch Phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm lần thứ 8, Tầm nhìn 2030, Chiến lược Quốc gia trong giai đoạn 10 năm tới; báo cáo của Quốc hội về tầm nhìn 2030, chiến lược hướng tới năm 2025 và kế hoạch tổng thế 5 năm của Quốc hội khóa 8 cũng như kế hoạch của Quốc hội trong việc ban hành và sửa đổi các luật trong 5 năm tới…

Kỳ họp lần này cũng sẽ nghe các báo cáo của Ủy ban Bầu cử Quốc gia về kết quả cuộc bầu cử các đại biểu Quốc hội khóa 8 và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố. Với số phiếu ủng hộ 145 (98%) trên tổng số 148 đại biểu có mặt, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 7 Yathotou tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào khóa 8.

Phát biểu sau khi được bầu, bà Yathotou nói: “Đây là nhiệm vụ mà các đại biểu Quốc hội, người đại diện cho nhân dân giao cho, do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, tôi phải làm hết sức mình, dốc hết tâm sức trí tuệ, khả năng cùng với các đại biểu Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 10 vào hoạt động của Quốc hội đạt kết quả cao nhất.

Trước tiên là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức thực hiện vai trò lập pháp trong việc quyết định những vấn đề quan trọng cơ bản của đất nước, phù hợp với đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân các dân tộc Lào, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới, hội nhập với khu vực và thế giới. Xây dựng một nhà nước của dân do dân và vì dân”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông
Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 8
Cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 8

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia Lào, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra tại 18 khu vực bầu cử trên toàn lãnh thổ nước CHDCND Lào.

Cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 8

Cử tri Lào đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa 8

VOV.VN - Theo Ủy ban bầu cử Quốc gia Lào, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Lào khóa 8 diễn ra tại 18 khu vực bầu cử trên toàn lãnh thổ nước CHDCND Lào.

Lào họp báo về Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 8
Lào họp báo về Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 8

VOV.VN - Trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào, các cử tri sẽ đi bầu cử lựa chọn ra 149 đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại Quốc hội Lào khóa 8.

Lào họp báo về Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 8

Lào họp báo về Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào khóa 8

VOV.VN - Trong cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội Lào, các cử tri sẽ đi bầu cử lựa chọn ra 149 đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình tại Quốc hội Lào khóa 8.

Lào sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào 27/2
Lào sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào 27/2

VOV.VN - Năm 2016 này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, đây là năm đầu tiên hình thành cộng đồng chung ASEAN.

Lào sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào 27/2

Lào sẽ tổ chức Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào 27/2

VOV.VN - Năm 2016 này, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, đây là năm đầu tiên hình thành cộng đồng chung ASEAN.