Góc chuyên gia: “Đào tạo cầu thủ trẻ là xu hướng của bóng đá toàn cầu“

VOV.VN -Nhận xét và đánh giá của chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và nhà báo Đình Khải khẳng định nền bóng đá đang dần có xu hướng đi lên từ các lò đào tạo trẻ.

Tại EURO 2016 do Pháp đăng cai, điều đặc biệt là trong đội hình nhiều đội bóng có sự góp mặt của các ngôi sao trẻ. Điển hình như ĐT Anh có sự góp mặt của 7 cầu thủ chưa quá 23 tuổi, bên cạnh đó thì ĐT Pháp cũng có 3 cầu thủ trẻ là Martial, Coman và Paul Pogba.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và nhà báo Đình Khải cùng khẳng định: "Đào tạo cầu thủ trẻ là xu hướng của bóng đá toàn cầu".

Nhà báo Đình Khải nhận xét: “Điều đáng nói ở đây là những cầu thủ này mặc dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ nhưng đã là trụ cột ở các CLB lớn tại những giải đấu có nền bóng đá hàng đầu trên thế giới như Juventus, MU và Bayern”.

Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “EURO lần này có sự góp mặt của những cầu thủ trẻ đang trưởng thành rất nhanh và chơi nổi bật ở các giải quốc gia.

Cụ thể như ở đội tuyển Pháp có Martial, Paul Pogba. Tại MU, Martial đã chơi hay và nổi bật, dường như anh chính là đầu tàu của Quỷ đỏ chứ không phải là Rooney. Hay ĐT Bỉ cũng có những tài năng trẻ chơi ấn tượng như Hazard, De Bruyne”.

Clip: Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và nhà báo Đình Khải đề cập tới những cầu thủ trẻ góp mặt tại EURO 2016.

Những cầu thủ trẻ không chỉ chơi nổi bật mà còn có thể là ứng viên sáng giá cho các danh hiệu ở kỳ EURO lần này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải chia sẻ: “Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ có thể giành được các danh hiệu cao quý như Vua Phá lưới, chiếc giầy vàng hay cầu thủ xuất sắc nhất tại EURO 2016 này”.

Hiện tại trên thế giới, có rất nhiều CLB đi lên từ lò đào tạo trẻ nên việc đào tạo cầu thủ trẻ đang là xu thế của bóng đá thế giới, BLV Đình Khải nói: “Việc đào tạo và bồi dưỡng các cầu thủ trẻ đang là xu hướng của bóng đá toàn cầu”.

Mỗi kỳ EURO và World Cup diễn ra thì đó chính là thước đo cho giá trị của các cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng, BLV Đình Khải chia sẻ: “Nhìn chung thì sự nghiệp của 1 cầu thủ là rất ngắn, ước tính chỉ khoảng 15-20 năm. Nên đương nhiên các đội bóng phải tận dụng những cầu thủ trẻ mà họ thi đấu tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc, sau giải đấu thì giá trị của chính những cầu thủ này sẽ tăng rất nhiều lần”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc chuyên gia: Pháp, Đức, Anh là ứng cử viên chức vô địch EURO 2016
Góc chuyên gia: Pháp, Đức, Anh là ứng cử viên chức vô địch EURO 2016

VOV.VN - Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và BLV Đình Khải, các ĐT Pháp, Đức và Anh là các ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2016.  

Góc chuyên gia: Pháp, Đức, Anh là ứng cử viên chức vô địch EURO 2016

Góc chuyên gia: Pháp, Đức, Anh là ứng cử viên chức vô địch EURO 2016

VOV.VN - Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và BLV Đình Khải, các ĐT Pháp, Đức và Anh là các ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2016.  

Góc chuyên gia: Bảng của Italia và Tây Ban Nha khó lường
Góc chuyên gia: Bảng của Italia và Tây Ban Nha khó lường

VOV.VN - Nhà báo Đình Khải và chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, bảng D và E của EURO 2016 là những bảng đấu khó lường, trong đó bảng E là "bảng tử thần"

Góc chuyên gia: Bảng của Italia và Tây Ban Nha khó lường

Góc chuyên gia: Bảng của Italia và Tây Ban Nha khó lường

VOV.VN - Nhà báo Đình Khải và chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, bảng D và E của EURO 2016 là những bảng đấu khó lường, trong đó bảng E là "bảng tử thần"

Góc chuyên gia: “Chủ nhà Pháp khó vô địch EURO 2016”
Góc chuyên gia: “Chủ nhà Pháp khó vô địch EURO 2016”

VOV.VN - Theo nhận định của Nhà báo Nguyễn Lưu, cơ hội để đội tuyển Pháp vô địch EURO 2016 là không nhiều, dù được thi đấu trên sân nhà.

Góc chuyên gia: “Chủ nhà Pháp khó vô địch EURO 2016”

Góc chuyên gia: “Chủ nhà Pháp khó vô địch EURO 2016”

VOV.VN - Theo nhận định của Nhà báo Nguyễn Lưu, cơ hội để đội tuyển Pháp vô địch EURO 2016 là không nhiều, dù được thi đấu trên sân nhà.