Quan chức Mỹ, Hàn Quốc thảo luận các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN -Ngày 21/3, các quan chức cấp cao Mỹ và Hàn Quốc tiến hành họp tại Seoul để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Điều phối viên phụ trách chính sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Daniel Fried và Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun dự cuộc họp tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tại Seoul.

Tại cuộc họp, quan chức cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận nghị quyết 2270 của Hội đông Bảo an LHQ và các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên.

Một vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. (Ảnh: YH)

Đầu tháng 3/2016, Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết siết chặt những hạn chế hiện có áp đặt đối với Triều Tiên sau khi nước này thử hạt nhân và phóng tên lửa. Những lệnh trừng phạt này là nghiêm ngặt nhất của LHQ, nhằm ngăn chặn tài chính cấp cho các chương trình hạt nhân và vũ khí bị cấm của Triều Tiên.

Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Obama cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, theo đó sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào của chính phủ Triều Tiên ở Mỹ và cấm xuất khẩu hàng hóa từ Washington đến Bình Nhưỡng. Thêm vào đó, chính phủ Mỹ sẽ liệt kê bất kỳ cá nhân nào, dù là người Mỹ hay bất cứ nước nào, có giao dịch kinh tế với Triều Tiên vào danh sách đen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các biện pháp trừng phạt Triều Tiên chỉ là “vòng luẩn quẩn”?
Các biện pháp trừng phạt Triều Tiên chỉ là “vòng luẩn quẩn”?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt đánh vào kinh tế không thể ngăn cản Triều Tiên tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Các biện pháp trừng phạt Triều Tiên chỉ là “vòng luẩn quẩn”?

Các biện pháp trừng phạt Triều Tiên chỉ là “vòng luẩn quẩn”?

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, các biện pháp trừng phạt đánh vào kinh tế không thể ngăn cản Triều Tiên tiếp tục theo đuổi tham vọng hạt nhân.

Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới
Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Trung tâm nghiên cứu Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới bất kỳ lúc nào.  

Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới

Triều Tiên đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Trung tâm nghiên cứu Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới bất kỳ lúc nào.  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận đổ bộ và chống đổ bộ
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận đổ bộ và chống đổ bộ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tin rằng, với những gì các đơn vị đã thể hiện, Triều Tiên sẽ giành thắng lợi trong các trận đánh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận đổ bộ và chống đổ bộ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát tập trận đổ bộ và chống đổ bộ

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tin rằng, với những gì các đơn vị đã thể hiện, Triều Tiên sẽ giành thắng lợi trong các trận đánh.

Yonhap: CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa
Yonhap: CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

VOV.VN - Một nguồn tin Chính phủ giấu tên nói với Yonhap rằng, Hàn Quốc đang cố gắng để xác minh loại đạn và tên lửa Triều Tiên đã bắn.

Yonhap: CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

Yonhap: CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

VOV.VN - Một nguồn tin Chính phủ giấu tên nói với Yonhap rằng, Hàn Quốc đang cố gắng để xác minh loại đạn và tên lửa Triều Tiên đã bắn.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc  "bày tỏ lo ngại sâu sắc" về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn, lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc  "bày tỏ lo ngại sâu sắc" về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.