Nhiều nước ban bố cảnh báo đi lại đến Singapore do virus Zika

VOV.VN - Cơ quan chức năng Singapore hôm 29/8 cho biết, đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số người nhiễm lên 56.

Trước nguy cơ virus Zika bùng phát tại quốc đảo này, nhiều nước và vùng lãnh thổ như Anh, Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo đi lại với các công dân của mình.

Theo thông báo của Bộ Y tế Singapore, phần lớn những người nhiễm virus Zika là công nhân nước ngoài làm việc tại một công trường xây dựng. Hầu hết họ đã phục hồi song các bác sĩ lưu ý đã có thêm nhiều phụ nữ Singapore đề nghị làm xét nghiệm liên quan đến virus này. Trước đó, ngày 27/8, Bộ Y tế Singapore đã phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên trong nước.  Nhiều chuyên gia y tế khu vực lo ngại khả năng virus có thể tiếp tục lan rộng tại Singapore.

Chuyên gia y tế Jasper Chan- thuộc trường đại học Hong Kong (Trung Quốc) cho biết: “Singapore là một nước có khí hậu nóng ẩm nên tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi phát triển. Đặc biệt là Singapore cũng đã có một trường lây nhiễm trong nước đầu tiên. Khả năng sẽ có thêm nhiều trường hợp nữa có thể chưa bị phát hiện trong cộng đồng.”

Dịch bệnh bùng phát và cảnh báo được đưa ra thời điểm này đều có thể tác động lớn đến ngành du lịch Singapore - một trong những điểm đến ưa thích của khách du lịch nước ngoài.  Trước lo ngại dịch bệnh lan rộng, tiếp tục có thêm nhiều nước và vùng lãnh thổ đưa ra cảnh báo đi lại đến Singapore. Australia, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc hôm nay (30/8) khuyến cáo phụ nữ mang thai và những người chuẩn bị có thai nên tránh đến Singapore vào thời điểm này. Những người vừa trở về từ Singapore cũng nên tránh có thai trong vòng 2 tháng.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế khu vực cảnh báo virus Zika có khả năng lan nhanh ra khu vực Đông Nam Á nếu các nước không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra những danh sách các nước dễ có khả năng bùng phát dịch bệnh như Thái Lan, Indonesia, Philippines. Malaysia và Indonesia, các nước láng giềng của Singapore, đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa như thiết lập các chốt kiểm tra biên giới cũng như áp đặt các biện pháp theo dõi tại các sân bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore xác nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong nước
Singapore xác nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore ngày 27/8 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika ở trong nước.

Singapore xác nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong nước

Singapore xác nhận trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong nước

VOV.VN - Bộ Y tế Singapore ngày 27/8 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika ở trong nước.

Sợ Zika, Australia ban hành khuyến cáo về du lịch tới Singapore
Sợ Zika, Australia ban hành khuyến cáo về du lịch tới Singapore

VOV.VN - Chính phủ Australia hôm 29/8 ban hành khuyến cáo các du khách nước này tới Singapore phải đề phòng nguy cơ lây lan của virus Zika.

Sợ Zika, Australia ban hành khuyến cáo về du lịch tới Singapore

Sợ Zika, Australia ban hành khuyến cáo về du lịch tới Singapore

VOV.VN - Chính phủ Australia hôm 29/8 ban hành khuyến cáo các du khách nước này tới Singapore phải đề phòng nguy cơ lây lan của virus Zika.

Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội thông qua ngân sách chống Zika
Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội thông qua ngân sách chống Zika

VOV.VN -Ông Obama khẳng định, cuộc chiến chống dịch bệnh Zika hiện nay còn quan trọng hơn các vấn đề chính trị khác của nước Mỹ.

Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội thông qua ngân sách chống Zika

Tổng thống Obama hối thúc Quốc hội thông qua ngân sách chống Zika

VOV.VN -Ông Obama khẳng định, cuộc chiến chống dịch bệnh Zika hiện nay còn quan trọng hơn các vấn đề chính trị khác của nước Mỹ.

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika
Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

Singapore đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika

VOV.VN - Nhà chức trách Singapore hôm nay (29/8) đẩy mạnh nỗ lực dập dịch Zika sau khi số ca nhiễm Zika không ngừng gia tăng tại nước này.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika
Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virus Zika

VOV.VN - Chiều nay (28/8), Singapore xác nhận có 41 ca nhiễm virút Zika do muỗi nhiễm bệnh trong nội địa đốt mà không liên quan đến đi du lịch.