Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị G7 mở rộng tại Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.


Nghe thời sự trưa 26/5

Chương trình có các nội dung chính sau:

Sáng nay (26/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên đường sang Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và cũng là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Hạ viện Belarus và Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Liên minh kinh tế Á – Âu và Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu tháo dỡ toàn bộ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Dự án mở rộng đường Trường Chinh nằm trên vành đai 2 của thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành vào cuối năm ngoái, thế nhưng đến nay vẫn dang dở, đường chậm tiến độ. Tuy nhiên, những công trình nhà ở siêu mỏng, siêu méo lại đang nhanh chóng hoàn thành.

Trong phần tin thế giới, chiều nay (26/5), Hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 42 chính thức khai mạc tại Nhật Bản, với sự tham dự của nguyên thủ 7 nước gồm Nhật, Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Italy và Canada. An ninh đã được thắt chặt tại nơi diễn ra Hội nghị.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết dỡ bỏ lệnh trừng phạt và lệnh cấm vũ khí đối với Liberia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên