Việt Nam quảng bá hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ai Cập

VOV.VN - Một chương trình đặc biệt giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc gia Ai Cập (Nile TV).

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017) và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), tối 6/5, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc gia Ai Cập (Nile TV) phát sóng trực tiếp chương trình đặc biệt giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, sự phát triển của Việt Nam và quan hệ hai nước.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long trả lời phỏng vấn trong chương trình.

Tham gia chương trình có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại TW Trần Đắc Lợi, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập - Đỗ Hoàng Long, Đại sứ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách văn hóa Ai Cập Medhat El-Meligy, và Tham tán thương mại Việt Nam tại Ai Cập - Phạm Thế Cường. Bên cạnh đó là các tiết mục văn hóa truyền thống Việt Nam, ca múa nhạc, ẩm thực Việt.

Chương trình kéo dài 150 phút đã thu hút hàng triệu khán giả Ai Cập theo dõi. Trong đó mở đầu chương trình, Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã giới thiệu khái quát về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ và Giải phóng miền Nam, cũng như công cuộc đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long đã nêu bật về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ai Cập.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long tin tưởng, qua chương trình này, người dân Ai Cập hiểu thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội, cũng như uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đại sứ Đỗ Hoàng Long mong muốn thông qua chương trình này quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ vì sự phát triển thịnh vượng ở mỗi nước.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại TW Trần Đắc Lợi ca ngợi mối quan hệ truyền thống giữa Ai Cập và Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại TW Trần Đắc Lợi cho rằng, quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Ai Cập và Việt Nam là nền tảng để hai nước tiếp tục thúc đẩy, hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế.

Hiện nay, cả hai nước đều có vai trò quan trọng trong Phong trào không liên kết và tích cực đấu tranh cho độc lập dân tộc, bình đẳng, hòa bình giữa các quốc gia. Hai bên có tầm quan trọng ở hai khu vực và có rất nhiều tiềm năng hợp tác.

Do đó việc tăng cường hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… sẽ mở ra cơ hội để hỗ trợ nhau cùng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, để cùng nhau phối hợp trên các diễn đàn đa phương tại các tổ chức quốc tế, để bảo vệ hòa bình, bảo vệ trật tự thế giới dựa trên những nguyên tắc tôn trọng độc lập dân tộc, bình đẳng giữa các quốc gia, tôn trọng lợi ích quốc gia.

Quan hệ giữa Ai Cập và Việt Nam đã và đang được thúc đẩy trên nhiều kênh, cả kênh ngoại giao nhà nước, cả kênh đối ngoại của đảng, đối ngoại nhân dân, và có sự tham gia đóng góp của các ngành.

Việt kiều Ka Thương và chồng hát về Bác.

Ông Trần Đắc Lợi nói: “Trước hết, chúng ta sẽ thúc đẩy các giao lưu cấp cao giữa hai bên để tạo ra những khuôn khổ, cũng như hướng chiến lược cho mối quan hệ hai bên.

Chúng ta sẽ mời lãnh đạo Ai Cập sang thăm Việt Nam và đây sẽ là dịp quan trọng để tăng cường và mở ra những trang mới, lĩnh vực hợp tác mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Ai Cập.

Trên diễn đàn đa phương, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa sự trao đổi phối hợp để cùng phấn đấu cho hòa bình, bình đẳng, vì lợi ích chung của các quốc gia trong thời gian tới”.

Tiết mục múa hoa dâng Bác.

Đại sứ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách văn hóa Ai Cập Medhat El-Meligy đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhất là trong giao lưu văn hóa. Đại sứ Medhat El-Meligy cho rằng, văn hóa là cầu nối và là một kênh hợp tác quan trọng góp phấn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực nhất là chính trị, kinh tế, đồng thời tin tưởng, hai bên sẽ có nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa hơn nữa.

Trong chương trình truyền hình trực tiếp, các cán bộ ngoại giao, bạn bè Ai Cập và bà con Việt kiều, cùng các em nhỏ còn biểu diễn các tiết mục múa dâng hoa lên Bác, hát về Người, hội ngày mùa và giới thiệu ẩm thực Việt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

VOV.VN -Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, GS. TS Hoàng Chí Bảo  đã có buổi nói chuyện về con người – tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

VOV.VN -Tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, GS. TS Hoàng Chí Bảo  đã có buổi nói chuyện về con người – tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

“Tôi biết đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ có Fidel”
“Tôi biết đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ có Fidel”

VOV.VN - Ông Rodrigo luôn cảm kích người lãnh tụ Cuba vĩ đại Fidel Castro vì đã tạo điều kiện cho ông được đến sống và làm việc ở Việt Nam vào những năm 70. 

“Tôi biết đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ có Fidel”

“Tôi biết đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhờ có Fidel”

VOV.VN - Ông Rodrigo luôn cảm kích người lãnh tụ Cuba vĩ đại Fidel Castro vì đã tạo điều kiện cho ông được đến sống và làm việc ở Việt Nam vào những năm 70. 

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga
Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Chính quyền Ulyanovsk dự định mùa hè này sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh danh vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam.

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Sắp khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulyanovsk, Nga

Chính quyền Ulyanovsk dự định mùa hè này sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh danh vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam.

Khởi công xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk
Khởi công xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk

VOV.VN -Tượng đài được đặt trên bệ cao 3m, ngay ngã tư Đại lộ Hồ Chí Minh và phố Kamyshinskaya, quận Zasnyazhski, thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Khởi công xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk

Khởi công xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk

VOV.VN -Tượng đài được đặt trên bệ cao 3m, ngay ngã tư Đại lộ Hồ Chí Minh và phố Kamyshinskaya, quận Zasnyazhski, thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga.