Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết, việc Anh rời khỏi EU sẽ mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn mạnh hơn trong khối.

Phát biểu trong buổi lễ công bố Sách trắng Quốc phòngtại thủ đô Berlin, Bộ trưởng Leyen khẳng định, Đức và Pháp sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với các nước thành viên khác của Liên minh Châu Âu để hối thúc các nước này tham gia vào các dự án chung, tiến tới mục tiêu lâu dài đó là tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng trong Liên minh Châu Âu. Đây là điều mà Anh chưa bao giờ có ý định thực hiện trước đây.

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Leyen cũng đề xuất xây dựng một trụ sở quân sự-dân sự chung của Liên minh Châu Âu, thông qua đó, triển khai và điều động các phái đoàn quân sự và lực lượng y tế của Liên minh Châu Âu trong trường hợp cần thiết.  

Theo bà Leyen, việc tăng cường hợp tác an ninh và quân sự cần phải được thực hiện trong khuôn khổ các hiệp ước hiện hành của Liên minh Châu Âu. Trước đó, Đức đã thành lập các đơn vị quân đội chung với Pháp và Hà Lan dựa trên cơ sở hợp tác song phương.

Về việc công bố sách trắng quốc phòng, Bộ trưởng Leyen cho biết: “Như chúng ta đã thấy, các cuộc khủng hoảng đã gia tăng trong thời gian gần đây, điều này khiến các yêu cầu về chính sách an ninh và đối ngoại đối với Đức cũng gia tăng. Đức sẵn sàng gánh vác trách nhiệm hỗ trợ đối phó với những thách thức về an ninh chung. Để thực hiện cam kết của mình, Đức đã ban hành sách trắng trong cuộc họp nội các ngày hôm nay”.  

Nội dung Sách Trắng nêu rõ Đức là một quốc gia có sự liên kết toàn cầu cao vì nước này có tầm ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế và quân sự, do đó nước này có trách nhiệm hỗ trợ tích cực việc định hướng trật tự thế giới.

Văn bản trên cũng nhấn mạnh Đức sẵn sàng "hỗ trợ đối phó với những thách thức nhân đạo và an ninh hiện nay và trong tương lai." Mối đe dọa hiện hữu nhất đối với Đức hiện nay là một cuộc tấn công khủng bố lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit
Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

VOV.VN - Sau sự ra đi của Thủ tướng Anh David Cameron và thủ lĩnh Brexit Borish Johnson, lại một quan chức nữa muốn nhảy khỏi “con tàu đắm Brexit”.

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

Thêm một quan chức Anh “nhảy khỏi con tàu đắm” Brexit

VOV.VN - Sau sự ra đi của Thủ tướng Anh David Cameron và thủ lĩnh Brexit Borish Johnson, lại một quan chức nữa muốn nhảy khỏi “con tàu đắm Brexit”.

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“
Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Farage đã chọn đúng thời điểm để rút lui sau khi thành công trong việc hậu thuẫn phá vỡ sự thống nhất của EU.

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Farage đã chọn đúng thời điểm để rút lui sau khi thành công trong việc hậu thuẫn phá vỡ sự thống nhất của EU.

Anh nỗ lực ổn định bộ máy chính trị và kinh tế sau Brexit
Anh nỗ lực ổn định bộ máy chính trị và kinh tế sau Brexit

VOV.VN - Nước Anh đang nỗ lực tìm kiếm một Thủ tướng mới, một người đủ bản lĩnh để chèo lái đất nước đi qua khủng hoảng Brexit hiện nay. 

Anh nỗ lực ổn định bộ máy chính trị và kinh tế sau Brexit

Anh nỗ lực ổn định bộ máy chính trị và kinh tế sau Brexit

VOV.VN - Nước Anh đang nỗ lực tìm kiếm một Thủ tướng mới, một người đủ bản lĩnh để chèo lái đất nước đi qua khủng hoảng Brexit hiện nay. 

Brexit không thể cản bước các nước Balkan gia nhập EU
Brexit không thể cản bước các nước Balkan gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) luôn sẵn sàng đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nước Tây Balkan bất chấp Brexit.

Brexit không thể cản bước các nước Balkan gia nhập EU

Brexit không thể cản bước các nước Balkan gia nhập EU

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) luôn sẵn sàng đẩy nhanh quá trình hội nhập của các nước Tây Balkan bất chấp Brexit.

Bộ trưởng Tài chính Eurozone thảo luận các tác động của Brexit
Bộ trưởng Tài chính Eurozone thảo luận các tác động của Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Eurozone ngày 11/7 đã họp tại Brussells, Bỉ, để thảo luận những tác động tiêu cực của Brexit đối với kinh tế châu Âu.

Bộ trưởng Tài chính Eurozone thảo luận các tác động của Brexit

Bộ trưởng Tài chính Eurozone thảo luận các tác động của Brexit

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Eurozone ngày 11/7 đã họp tại Brussells, Bỉ, để thảo luận những tác động tiêu cực của Brexit đối với kinh tế châu Âu.