Ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa đại ngàn Tây Nguyên

VOV.VN - Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp là một trong những ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt ở khu biên giới Bắc Tây Nguyên.

Tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum có một ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) xây dựng. Cùng với ngôi trường này, Binh đoàn 15 cũng đã đầu tư xây dựng hàng trăm ngôi trường khác dọc tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên, tạo điều kiện cho con em các dân tộc có điều kiện đến trường.

Giữa những cánh rừng ngút ngàn ở vùng biên giới Mô Rai, tỉnh Kon Tum, trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp là hình ảnh nổi bật. Giờ giải lao, hàng trăm học sinh ùa ra sân, tiếng vui đùa rộn rã làm tan đi sự im ắng của vùng đất chỉ toàn rừng và núi.

Em Tống Khánh Linh, dân tộc Mường, học sinh lớp 9 cho biết, bố mẹ em là công nhân cao su, thuộc Binh đoàn 15. Trong nhiều năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi: “Được học trong ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một niềm tự hào rất lớn trong em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này góp một phần nhỏ sức của mình, noi theo tấm gương của Đại tướng để xây dựng đất nước”.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp

Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp có gần 350 học sinh, đều là con em của công nhân cao su của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thầy giáo Nguyễn Trung Hưng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước đây, công tác dạy và học gặp rất nhiều khó khăn. Học sinh phải đi rất xa, thầy cô phải đến tận nhà vận động, nhưng sĩ số học sinh đến lớp vẫn thấp. Do đó, ngôi trường bán trú do Binh đoàn 15 hỗ trợ xây dựng đã giúp việc dạy và học thuận lợi hơn rất nhiều.

 “Nhà trường rất vinh dự được mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là niềm tự hào với tất cả thầy và trò nhà trường. Phát huy những điều tốt đẹp đó, nhà trường sẽ từng bước khắc phục những khó khăn, để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”- thầy giáo Trung Hưng bày tỏ.

Mô Rai là xã biên giới của huyện Sa Thầy, cách trung tâm tỉnh Kon Tum khoảng 80km. Ở đây dân cư thưa thớt, giao thông cách trở, điều kiện kinh tế -xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất của ngành giáo dục thiếu thốn. Cách đây 2 năm, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78, Binh đoàn 15 đã hỗ trợ kinh phí và huy động nhân lực để xây dựng Trường Tiểu học và Trung học Võ Nguyên Giáp tại xã Mô Rai.

Đại tá Nguyễn Thăng Thanh, Bí thư Đảng ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 cho biết, trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là để những người lính của đơn vị tri ân, tưởng nhớ Đại tướng. Đồng thời, để con em các đồng bào và công nhân của đơn vị học tập và noi theo tấm gương của Đại tướng, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc:

 “Khi có ngôi trường ở gần khu dân cư rồi thì các cháu lần lượt được đưa vào trong này để tham gia học tập trong mái trường mang tên Đại tướng. Từ đó, tạo ra sự yên tâm, gắn bó của công nhân trên địa bàn biên giới vốn rất khó khăn. Công nhân hăng say lao động hơn đã góp phần vào xây dựng khu dân cư được bảo đảm, từ đó, góp phần xây dựng công ty một cách bền vững”-Đại tá Thăng Thanh nói.

Cùng với ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dọc theo biên giới của hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, Binh đoàn 15 đã đầu tư xây dựng hàng trăm trường mẫu giáo, nhà trẻ; hàng chục ngôi trường phổ thông.

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định, đầu tư cho giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược của Binh đoàn. Những năm qua, giá mủ cao su xuống thấp, kinh doanh gặp khó khăn nhưng nguồn lực đầu tư cho giáo dục vẫn được Binh đoàn duy trì.

Thiếu tướng Đặng Anh Dũng nói: “Câu chuyện trồng người ở trên biên giới là để giữ công nhân ở đây. Phải có trường, phải dạy cho con em cán bộ, nhân viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên đó. Nào là trường tiểu học nội trú, đến khi các cháu lớn lên thì lại trường trung học, chúng tôi phải xây. Chờ vào ngân sách nhà nước, chờ ngân sách địa phương thì rất khó.

Việc đưa các cháu đến trường, các cháu được học hành, các cháu cảm thấy được sự quan tâm, chăm lo của công ty, của Binh đoàn. Các cháu trưởng thành, lớn lên, thấm đậm văn hóa ở đó thì sẽ gắn bó, đi đâu rồi cũng quay về đây xây dựng. Chính những người đó mới là những người giữ biên giữ biên giới. Mà mình làm thế này là đúng với quan điểm của Đảng, Nhà nước là đưa dân lên giữ biên giới.”

Dọc tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên, sự nghiệp trồng cây và trồng người mấy chục năm qua của những người lính Binh đoàn 15 đã góp phần tạo nên những cánh rừng cao su trù phú, những buôn làng ấm no và những thế hệ tương lai đầy triển vọng. Một “vành đai xanh”, một “vành đai sống” đã thực sự hình thành ở nơi đây để bảo vững chắc biên cương của Tổ quốc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu nơi đảo xa
Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu nơi đảo xa

VOV.VN -42 thầy, cô giáo tiêu biểu được biểu dương, ghi nhận vì có những đóng góp trong công tác giáo dục tại các huyện đảo, xã đảo.

Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu nơi đảo xa

Tuyên dương 42 thầy, cô giáo tiêu biểu nơi đảo xa

VOV.VN -42 thầy, cô giáo tiêu biểu được biểu dương, ghi nhận vì có những đóng góp trong công tác giáo dục tại các huyện đảo, xã đảo.

Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 như kỳ thi THPT Quốc gia
Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 như kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN- Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 và chấm thi như kỳ thi THPT Quốc gia. Học sinh được phát số báo danh, có đề thi riêng.

Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 như kỳ thi THPT Quốc gia

Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 như kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN- Hà Nội kiểm tra học kỳ I lớp 12 và chấm thi như kỳ thi THPT Quốc gia. Học sinh được phát số báo danh, có đề thi riêng.

Đà Nẵng vinh danh 20 giáo viên tiêu biểu
Đà Nẵng vinh danh 20 giáo viên tiêu biểu

VOV.VN -20 nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản.

Đà Nẵng vinh danh 20 giáo viên tiêu biểu

Đà Nẵng vinh danh 20 giáo viên tiêu biểu

VOV.VN -20 nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản.

VOV và Mobi TV thực hiện cầu truyền hình “Ngày thầy trò” dài 16 tiếng
VOV và Mobi TV thực hiện cầu truyền hình “Ngày thầy trò” dài 16 tiếng

VOV.VN - Đây là chương trình truyền hình quy mô lớn, với mục tiêu đề cao đạo nghĩa thầy trò, tinh thần hiếu học, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”...

VOV và Mobi TV thực hiện cầu truyền hình “Ngày thầy trò” dài 16 tiếng

VOV và Mobi TV thực hiện cầu truyền hình “Ngày thầy trò” dài 16 tiếng

VOV.VN - Đây là chương trình truyền hình quy mô lớn, với mục tiêu đề cao đạo nghĩa thầy trò, tinh thần hiếu học, phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo”...

Gặp mặt 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại các huyện và xã đảo
Gặp mặt 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại các huyện và xã đảo

VOV.VN -Đây là những thầy cô giáo có nhiều đóng góp trong giáo dục học sinh, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục.

Gặp mặt 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại các huyện và xã đảo

Gặp mặt 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại các huyện và xã đảo

VOV.VN -Đây là những thầy cô giáo có nhiều đóng góp trong giáo dục học sinh, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục.

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng nhà giáo mẫu mực tiêu biểu
Hà Nội tuyên dương, khen thưởng nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

VOV.VN - Các thầy, cô giáo đã có nhiều cống hiến và chiến công thầm lặng. Đây là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo phấn đấu không ngừng...

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

Hà Nội tuyên dương, khen thưởng nhà giáo mẫu mực tiêu biểu

VOV.VN - Các thầy, cô giáo đã có nhiều cống hiến và chiến công thầm lặng. Đây là những tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo phấn đấu không ngừng...