Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về TPP

VOV.VN - Ngày 11/11, Thượng viện Nhật Bản bắt đầu thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định TPP sau khi dự luật này được Hạ viện chấp thuận.

Liên minh cầm quyền Đảng Tự do Dân chủ (LDP) và Đảng Công Minh mong muốn Hiệp định sẽ được phê chuẩn trong năm nay đưa Nhật Bản trở thành nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong số 12 nước tham gia.

Thượng viện Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định TPP. Ảnh AFP

Theo Hiến pháp Nhật Bản, kể cả trong trường hợp bị Thượng viện bác bỏ, TPP vẫn sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày được Hạ viện thông qua.

Tuy nhiên, giới quan sát bày tỏ quan ngại đối với triển vọng về TPP do ý kiến của Tổng thống Mỹ mới đắc cử ông Donald Trump là muốn huỷ bỏ Hiệp định này.

Các đảng đối lập tại Nhật Bản cũng phản đối, cho ràng TPP đã chết yểu sau chiến thắng của phe Cộng hoà tại Mỹ. Ngay sau khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố, ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ đã bác bỏ khả năng về một cuộc bỏ phiếu liên quan tới các Hiệp định thương mại trước khi ông Trump tuyên thệ ngày 20/1/2017.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe có kế hoạch tổ chức hội đàm với ông Trump tại New York vào ngày 17/11, nhưng không nêu rõ TPP có trong chương trình nghị sự song phương hay không.

TPP nếu được thực thi sẽ chiếm 40% GDP toàn cầu, trong đó Mỹ và Nhật Bản đóng góp 80% GDP nội khối. Nhật Bản hy vọng TPP sẽ giúp xuất khẩu sang các thị trường tham gia, tuy nhiên doanh nghiệp nông sản và nông dân nước này lại lo ngại họ khó có thể cạnh tranh đước với hàng nông sản nhập khẩu giá rẻ từ các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định TPP
Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định TPP

VOV.VN - Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định TPP và một dự luật liên quan đến Hiệp định này với đa số phiếu tán thành.

Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định TPP

Hạ viện Nhật Bản chính thức thông qua Hiệp định TPP

VOV.VN - Hạ viện Nhật Bản đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định TPP và một dự luật liên quan đến Hiệp định này với đa số phiếu tán thành.

Tổng thống Obama lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ thông qua TPP
Tổng thống Obama lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ thông qua TPP

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2, bày tỏ sự lạc quan trước việc Quốc hội nước này sẽ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).  

Tổng thống Obama lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ thông qua TPP

Tổng thống Obama lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ thông qua TPP

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2, bày tỏ sự lạc quan trước việc Quốc hội nước này sẽ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).  

Ứng viên Hillary Clinton tuyên bố tiếp tục phản đối TPP
Ứng viên Hillary Clinton tuyên bố tiếp tục phản đối TPP

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton hôm qua một lần nữa nhắc tuyên bố phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),

Ứng viên Hillary Clinton tuyên bố tiếp tục phản đối TPP

Ứng viên Hillary Clinton tuyên bố tiếp tục phản đối TPP

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton hôm qua một lần nữa nhắc tuyên bố phản đối Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),

Hạ viện Nhật hoãn thông qua TPP vì bầu cử Tổng thống Mỹ
Hạ viện Nhật hoãn thông qua TPP vì bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Chiều 8/11 (giờ Nhật Bản), theo dự kiến Hạ viện Nhật Bản sẽ họp để thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên đã bị hoãn.

Hạ viện Nhật hoãn thông qua TPP vì bầu cử Tổng thống Mỹ

Hạ viện Nhật hoãn thông qua TPP vì bầu cử Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Chiều 8/11 (giờ Nhật Bản), theo dự kiến Hạ viện Nhật Bản sẽ họp để thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên đã bị hoãn.