"Phải xem lại cái gọi là quy trình từ vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh"

VOV.VN - Mọi quy trình cần phải được xem lại để loại bỏ được các tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như phê chuẩn các quy trình đó.

Sau khi Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 – 2016, bên lề khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn ĐBQH TP HCM cho rằng, việc kiên quyết xử lý đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh rất đáng được hoan nghênh.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn ĐBQH TP HCM
Quy trình đúng thì phải xem lại con người

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa khẳng định, khi đã có hướng xử lý thì cần phải xử lý tới nơi tới chốn, cho thấu đáo, kiên quyết. Với những khuyết điểm tồn tại mà không được điều tra xác minh và xử lý tới nơi tới chốn sẽ thì sẽ tạo điều kiện cho sai phạm tiếp diễn.

“Giờ mình chưa biết mức độ sai phạm của vụ việc, ví dụ sai phạm của Ban cán sự Đảng hay lãnh đạo cũ như thế nào nhưng cần điều tra xác minh, và cương quyết. Trước hết là để biết sự thật câu chuyện, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại sao lại có người sai phạm như thế mà lại đi vòng vèo được cử vào các chức vụ như vậy?" - Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng cho biết, sau Đại hội XII, cử tri và nhân dân cả nước cũng đã thấy việc chấn chỉnh công tác cán bộ, chấn chỉnh sự suy thoái đội ngũ cán bộ và bộ máy, đặc biệt là chống nạn chạy chức chạy quyền được Đảng và nhà nước triển khai quyết liệt, đây là những thay đổi tích cực nên nhân dân rất ủng hộ và hoan nghênh.

Với thắc mắc cho rằng, ông Trịnh Xuân Thanh dù đã sai phạm một cách có hệ thống nhưng vẫn được bổ nhiệm qua nhiều vị trí quan trọng, đặc biệt trúng cử ĐBQH, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận, qua sự việc ông Trịnh Xuân Thanh cũng như nhiều câu chuyện khác đang nổi lên như việc xét duyệt các dự án đầu tư…, nhất thiết cần phải xem lại những cái gọi là cái quy trình.

“Quy trình do con người đặt ra và xây dựng lên để thông qua. Một con người tốt, có trách nhiệm cao thì dù quy trình có chưa chặt chẽ thì họ sẽ bổ sung cho con người đó, đề nghị hoàn thiện. Còn đối với một con người không tốt thì cho dù quy trình có chặt chẽ đến mấy người ta vẫn sẽ tìm mọi cách “lách” qua, vì những lợi ích cá nhân đôi khi người ta bỏ qua những sai phạm rất lớn”, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa bày tỏ quan điểm.

Do đó, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đã đến lúc mọi quy trình cần phải được xem lại để có sức gạn lọc, loại bỏ được các tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như phê chuẩn các quy trình đó. Nếu quy trình chưa hoàn thiện cần phải được bổ sung, bổ túc bằng luật pháp, bằng các nghị định của Chính phủ hay cao hơn là các quy định của Đảng bởi vì quy trình có liên quan trực tiếp tới công tác cán bộ.

Nếu thấy quy trình đã chặt chẽ thì vẫn cần phải xem lại vấn đề con người. “Người bảo vệ được giao nhiệm vụ gác cổng, nhưng đêm lại mở cổng cho trộm vào thì rõ ràng đó là vấn đề con người chứ không phải vấn đề quy trình” - Đại biểu Nghĩa nói “Cho nên trong những sự việc tương tự luôn phải xem lại hai vấn đề đó là quy trình đã hoàn thiện chưa và đánh giá yếu tố con người tác động như thế nào?”.

Từ sự việc của ông Trịnh Xuân Thanh, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đánh giá, giữa việc giám sát của Quốc hội với bộ phận hành pháp sẽ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều. Cần sâu sát hơn và kiên quyết hơn, bởi vì còn có những trường hợp như ông Trịnh Xuân Thanh là vẫn không loại trừ việc Quốc hội vừa qua còn cả nể.

“Các Ban phải làm đúng hơn vai trò của mình, các ĐBQH khi đã là đại biểu dân cử phải đặt trách nhiệm dân cử lên cao hơn, tránh tình trạng nể nang khiến cho vấn đề giám sát không tới nơi tới chốn. Chúng ta đã có quy định thành lập đoàn giám sát lâm thời, ủy ban lâm thời để kiểm tra một vấn đề gì đó nhưng chúng ta chưa làm việc này, với những vấn đề nghiêm trọng nhất thiết phải được kiểm tra ngay”, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu rõ.

Kể cả người về hưu vi phạm cũng phải bị xử lý

Bày tỏ quan điểm của mình về trường hợp ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm, ông Bùi Sĩ Lợi, ĐBQH khóa XIV tỉnh Thanh Hóa cho rằng, vụ việc này có trách nhiệm của Quốc hội khoá XIII.

Ông Bùi Sĩ Lợi ĐBQH khóa XIV tỉnh Thanh Hóa
“Trong suốt một thời kỳ dài, Quốc hội giám sát, theo dõi nhưng không phát hiện được để xử lý ngay thì đã không xảy ra tình trạng như vậy. Tuy nhiên vẫn cần phải có niềm tin rằng, quan điểm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ là xử lý tất cả các trường hợp sai phạm, không có vùng cấm. Ai vi phạm thì phải xử lý kể cả người về hưu vi phạm cũng phải xử lý, như thế mới công bằng với công dân”, Đại biểu Hồ Sỹ Lợi cho biết.

Đại biểu Hồ Sỹ Lợi cũng khẳng định, để xảy ra sự việc đáng tiếc này là một bài học cho Quốc hội khóa XIV vì trong suốt một nhiệm kỳ Quốc hội trước đã không giám sát, không theo dõi, không nhắc nhở với một vị tư lệnh ngành. Nếu phát hiện và ngăn chặn tốt thì vấn đề tiêu cực từ lúc còn nhỏ sẽ giảm bớt hậu quả. Công tác cán bộ, nếu không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của một ngành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?
Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

VOV.VN - Trước những vi phạm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng từ Tổng Công ty PVC, cần xem xét trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh và nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

Thua lỗ hơn 3.200 tỷ: Trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng?

VOV.VN - Trước những vi phạm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng từ Tổng Công ty PVC, cần xem xét trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh và nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân
Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

VOV.VN - Nhiều cử tri đề nghị phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

VOV.VN - Nhiều cử tri đề nghị phải xử lý triệt để vụ ông Trịnh Xuân Thanh để tạo lòng tin trong dân

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh
Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

Thứ trưởng Lê Quý Vương: Hai Tổng cục điều tra vụ Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm nên trách nhiệm của ngành công an phải làm sớm.

VAFI chỉ ra sai lầm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
VAFI chỉ ra sai lầm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Theo VAFI, ông Vũ Huy Hoàng đã phạm 5 sai lầm cơ bản trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

VAFI chỉ ra sai lầm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VAFI chỉ ra sai lầm của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Theo VAFI, ông Vũ Huy Hoàng đã phạm 5 sai lầm cơ bản trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.