Quan hệ Mỹ-Venezuela đã có bước ngoặt mới

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hoan nghênh việc Mỹ và nước ông sớm tổ chức các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua (14/6) cho biết, Mỹ và Venezuela nhất trí sẽ khởi động ngay lập tức các cuộc đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela trong thời gian qua.

Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez tại thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ cam kết cùng với Venezuela giải quyết những căng thẳng trong quan hệ song phương.

Mỹ sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao Thomas Shannon, một nhà ngoại giao kỳ cựu có rất nhiều kinh nghiệm tại khu vực Mỹ Latin, đứng đầu phái đoàn Mỹ đến Venezuela để tiến hành những cuộc đối thoại này: “Chúng tôi sẵn sàng cùng Tổ chức các nước châu Mỹ tham gia các cuộc thảo luận với Venezuela nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội và nhân đạo ở Venezuela”.

Ông Kerry cũng tuyên bố, Mỹ không hậu thuẫn việc trục xuất Venezuela ra khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và không ủng hộ nỗ lực của Tổng Thư ký của Tổ chức này nhằm áp dụng Hiến chương Dân chủ Tổ chức các nước châu Mỹ đối với Venezuela và đình chỉ tư cách thành viên của quốc gia Nam Mỹ này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ đã ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực của Chính phủ Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng ngày đã hoan nghênh việc hai nước sớm tổ chức các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ song phương.

Theo ông Maduro, Venezuela sẵn sàng tiến hành đàm phán cấp cao với Chính phủ Mỹ, đồng thời kêu gọi Mỹ sớm chỉ định đại sứ của Mỹ tại Venezuela.

Ông Maduro nói: “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Mỹ tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela. Cuộc đối thoại giữa Mỹ và Venezuela mà Mỹ đề xuất tới đây sẽ góp phần khởi động giai đoạn đối thoại mới giữa hai nước. Tôi đã nói với Ngoại trưởng Delcy Rodríguez là tôi đồng ý với các cuộc đối thoại này và chúng tôi sẵn sàng đối thoại cấp cao với phía Mỹ. ”

Trong 16 năm qua, mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela chưa hề có dấu hiệu được cải thiện. Những va chạm chính trị giữa Mỹ và Venezuela diễn ra liên tục, thậm chí hai bên đã nhiều lần trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Căng thẳng trong quan hệ hai nước hiện đang ở mức cao nhất sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký sắc lệnh, tuyên bố quốc gia Nam Mỹ này là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ” vào tháng 3/2015, cùng với việc áp đặt trừng phạt nhằm vào bảy quan chức cao cấp của Venezuela. Văn kiện này khi đó đã gây ra làn sóng phản đối tại cả Mỹ Latin, và thậm chí chính ông Obama sau đó một tháng, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, cũng phải thừa nhận Venezuela và nhân dân đất nước này không phải là một mối đe dọa đối với Mỹ.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc Mỹ và Venezuela tiến hành đối thoại sẽ góp phần giảm nhiệt mối quan hệ vốn “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” bấy lâu nay giữa hai nước, qua đó góp phần mang lại hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela
Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Kể từ năm 2010 cho đến nay, hai nước đã ngừng trao đổi đại sứ do những bất đồng liên quan đến tình hình chính trị của Venezuela.

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

Gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Kể từ năm 2010 cho đến nay, hai nước đã ngừng trao đổi đại sứ do những bất đồng liên quan đến tình hình chính trị của Venezuela.

Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần
Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần

VOV.VN - Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần sau khi các điều kiện đã cho phép nước này có thể sản xuất thêm điện năng.

Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần

Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần

VOV.VN - Venezuela dừng chính sách làm việc 2 ngày/tuần sau khi các điều kiện đã cho phép nước này có thể sản xuất thêm điện năng.

Mỹ và Venezuela sẽ lập tức đàm phán xoa dịu căng thẳng song phương
Mỹ và Venezuela sẽ lập tức đàm phán xoa dịu căng thẳng song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry vừa cho hay hai nước sẽ đàm phán sớm để xoa dịu căng thẳng song phương.

Mỹ và Venezuela sẽ lập tức đàm phán xoa dịu căng thẳng song phương

Mỹ và Venezuela sẽ lập tức đàm phán xoa dịu căng thẳng song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Kerry vừa cho hay hai nước sẽ đàm phán sớm để xoa dịu căng thẳng song phương.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay
Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

VOV.VN - Ngày 11/6, trước áp lực của phe đối lập, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ không tổ chức trưng cầu ý dân trong năm nay nhằm bãi nhiệm ông.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

Tổng thống Venezuela tuyên bố không trưng cầu dân ý trong năm nay

VOV.VN - Ngày 11/6, trước áp lực của phe đối lập, Tổng thống Venezuela tuyên bố sẽ không tổ chức trưng cầu ý dân trong năm nay nhằm bãi nhiệm ông.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela
Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Cuộc gặp giữa cố vấn Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Venezuela tại Haiti được xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Cuộc gặp giữa cố vấn Ngoại trưởng Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Venezuela tại Haiti được xem là dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước