Hai cháu bé thương vong nghi do bị ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Trưa nay (15/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông tiếp nhận 2 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 1 trường hợp đã tử vong.

Cháu Nguyễn Giac Sang đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Đắc Nông.
Hai trường hợp nhập viện cấp cứu là Nguyễn Thị Thùy Trang (8 tuổi) và em ruột là Nguyễn Giác Sáng (4 tuổi) trú tại thôn 2, xã Đức An, huyện Đăk Song, tỉnh Đắc Nông.
Theo người nhà nạn nhân, sáng hôm qua (14/11), hai cháu ăn bánh mì kẹp thịt; chiều cùng ngày hai cháu tự nấu mì tôm ăn. Đến sáng nay, hai cháu có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng dữ dội, nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đăk Song cấp cứu; sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông. Khi đến nơi, cháu Nguyễn Thị Thùy Trang đã tắt thở. Còn cháu Nguyễn Giác Sang tiếp tục được cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Y Đông, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông cho biết: “Cháu bé vào viện có triệu chứng ngộ độc, nhưng hiện chưa xác định được nguyên nhân ngộ độc. Bây giờ cháu bị ngộ độc nên ăn uống không được cho nên dinh dưỡng phải truyền đường tĩnh mạch cho cháu, thứ hai là làm một số khám cận lâm sàng nếu cháu bị đi cầu đau bụng thì sẽ bị rối loạn điện giải như bù nước, điện giải”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa xác định nguồn gây ngộ độc cho 34 học sinh Nhật Bản
Chưa xác định nguồn gây ngộ độc cho 34 học sinh Nhật Bản

Chưa đủ căn cứ kết luận tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở khách sạn New World đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đoàn sinh viên Nhật.

Chưa xác định nguồn gây ngộ độc cho 34 học sinh Nhật Bản

Chưa xác định nguồn gây ngộ độc cho 34 học sinh Nhật Bản

Chưa đủ căn cứ kết luận tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm ở khách sạn New World đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đoàn sinh viên Nhật.

Khách Nhật bị ngộ độc không phải do đồ ăn của Vietnam Airlines
Khách Nhật bị ngộ độc không phải do đồ ăn của Vietnam Airlines

VOV.VN - Chiều tối nay, đại diện Vietnam Airlines cho biết, thực phẩm đơn vị này cung cấp không liên quan 34 khách Nhật bị ngộ độc.

Khách Nhật bị ngộ độc không phải do đồ ăn của Vietnam Airlines

Khách Nhật bị ngộ độc không phải do đồ ăn của Vietnam Airlines

VOV.VN - Chiều tối nay, đại diện Vietnam Airlines cho biết, thực phẩm đơn vị này cung cấp không liên quan 34 khách Nhật bị ngộ độc.

Quảng Nam: Hàng chục công nhân ngộ độc
Quảng Nam: Hàng chục công nhân ngộ độc

VOV.VN -Khoảng 14 giờ chiều nay (27/10), hàng chục công nhân Công ty TNHH Một thành viên Panko Tam Thăng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc.

Quảng Nam: Hàng chục công nhân ngộ độc

Quảng Nam: Hàng chục công nhân ngộ độc

VOV.VN -Khoảng 14 giờ chiều nay (27/10), hàng chục công nhân Công ty TNHH Một thành viên Panko Tam Thăng được đưa đến Bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc.

Vietnam Airlines cảm ơn bác sỹ cấp cứu cho đoàn khách Nhật bị ngộ độc
Vietnam Airlines cảm ơn bác sỹ cấp cứu cho đoàn khách Nhật bị ngộ độc

VOV.VN - Vietnam Airlines gửi lời cảm ơn bác sỹ đã tận tình hỗ trợ tổ bay, khám, cấp thuốc cho 34 hành khách Nhật Bản trên chuyến bay VN300.  

Vietnam Airlines cảm ơn bác sỹ cấp cứu cho đoàn khách Nhật bị ngộ độc

Vietnam Airlines cảm ơn bác sỹ cấp cứu cho đoàn khách Nhật bị ngộ độc

VOV.VN - Vietnam Airlines gửi lời cảm ơn bác sỹ đã tận tình hỗ trợ tổ bay, khám, cấp thuốc cho 34 hành khách Nhật Bản trên chuyến bay VN300.  

34 hành khách Nhật Bản bị ngộ độc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ
34 hành khách Nhật Bản bị ngộ độc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Thủ tướng CP yêu cầu làm rõ thông tin vụ 34 hành khách người Nhật Bản bị ngộ độc, phải cấp cứu khi bay về từ Việt Nam.

34 hành khách Nhật Bản bị ngộ độc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ

34 hành khách Nhật Bản bị ngộ độc: Thủ tướng yêu cầu làm rõ

VOV.VN - Thủ tướng CP yêu cầu làm rõ thông tin vụ 34 hành khách người Nhật Bản bị ngộ độc, phải cấp cứu khi bay về từ Việt Nam.