Học sinh lớp 3 bị cô giáo đánh thâm tím vì không làm được bài kiểm tra

VOV.VN - Cho rằng học sinh lười học, không nghe lời nhắc nhở nên cô H đã dùng thước gỗ đánh vào mông, chân của học sinh đến thâm tím.

Ngày 28/3, ông Nguyễn Duy Dũng - Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: Hội đồng kỷ luật của nhà trường đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với cô T.T.H (giáo viên chủ nhiệm lớp 3C) do cô H đánh học sinh trong giờ kiểm tra bài.

Không làm được bài cháu M bị cô giáo đánh thâm tím vùng chân (ảnh Trung Nguyễn).

Theo tường trình, sáng 15/3, trong tiết học môn Toán có học sinh N.T.M (9 tuổi) có học lực trung bình khá nhưng khoảng 3 tuần qua M có biểu hiện sa sút trong học tập. Cô H nhiều lần chấm bài của M thấy bài sai và hướng dẫn học sinh này cố gắng học tập nhưng M vẫn chưa có chuyển biển tích cực.

Cô H đã dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào vùng mông xuống gót chân và vùng đầu của M trên lớp học vì cho rằng học sinh này lưới học. Khi về nhà thấy con kêu đâu, chị Lê Thị Minh (mẹ của cháu M) kiểm tra mới phát hiện vùng mông của con bị tím tái.

Sau khi được mẹ thì cháu M mới kể chuyện ở lớp bị cô giáo dùng thước đánh do không làm bài được. Sau đó, chị Minh lên gặp ban giám hiệu Trường tiểu học Hùng Thành và cô H để yêu cầu làm rõ sự việc.

Cô H đã thừa nhận việc dùng thước đánh cháu M là do nóng nảy và thiếu bình tĩnh trong giáo dục, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh. Sau đó, cô giáo này đã cùng gia đình đưa cháu M đến bệnh viện tuyến tỉnh để chụp X-Quang, kiểm tra sức khỏe. Qua kiểm tra xác định cháu M chỉ bị thương phần mềm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng
Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN - Ngày 23/9, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một học sinh bị đánh hội đồng gây thương tích.

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN - Ngày 23/9, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một học sinh bị đánh hội đồng gây thương tích.

Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 12 như thi THPT Quốc gia
Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 12 như thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Đợt khảo sát này sẽ được tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia để học sinh tập dượt, làm quen.

Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 12 như thi THPT Quốc gia

Hà Nội sắp khảo sát học sinh lớp 12 như thi THPT Quốc gia

VOV.VN -Đợt khảo sát này sẽ được tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia để học sinh tập dượt, làm quen.

Bộ ảnh kỷ yếu phong cách miền Bắc xưa của học sinh lớp 12
Bộ ảnh kỷ yếu phong cách miền Bắc xưa của học sinh lớp 12

VOV.VN - Tạm biệt mái trường phổ thông, tập thể lớp 12A8 THPT Phú Xuyên A (Hà Nội) đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo về ngôi trường, về quê hương mình.

Bộ ảnh kỷ yếu phong cách miền Bắc xưa của học sinh lớp 12

Bộ ảnh kỷ yếu phong cách miền Bắc xưa của học sinh lớp 12

VOV.VN - Tạm biệt mái trường phổ thông, tập thể lớp 12A8 THPT Phú Xuyên A (Hà Nội) đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu độc đáo về ngôi trường, về quê hương mình.

Nhìn lại kỳ khảo sát học sinh lớp 12: Vẫn là chuyện chuẩn hóa đề thi
Nhìn lại kỳ khảo sát học sinh lớp 12: Vẫn là chuyện chuẩn hóa đề thi

VOV.VN - Đợt thi khảo sát cho học sinh lớp 12 khu vực Hà Nội vẫn còn nhiều thiếu sót.        

Nhìn lại kỳ khảo sát học sinh lớp 12: Vẫn là chuyện chuẩn hóa đề thi

Nhìn lại kỳ khảo sát học sinh lớp 12: Vẫn là chuyện chuẩn hóa đề thi

VOV.VN - Đợt thi khảo sát cho học sinh lớp 12 khu vực Hà Nội vẫn còn nhiều thiếu sót.