IS tấn công đẫm máu trại tị nạn ở Syria khiến 45 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 45 người, trong đó phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS nhằm một trại tị nạn ở Syria.

Đây là vụ tấn công thứ 2 nhằm người tị nạn xảy ra chưa đầy 1 tháng qua. Vụ tấn công trước đó là hồi giữa tháng 4 vừa qua làm hơn 100 người thiệt mạng khi đoàn xe chở hàng nghìn người dân Syria đi sơ tán.

Phiến quân IS tấn công vào các tay súng người Kurd ở Syria. Ảnh: AFP

Vụ tấn công xảy ra ở khu vực Rajem al- Salibi, thuộc tỉnh Đông Bắc Hassake của Syria khi 5 kẻ tấn công liều chết của IS kích hoạt khối thuốc nổ mang bên mình tại các khu vực gần và trong một trại tị nạn, nơi có khoảng 300 gia đình người Iraq và Syria đang trú ngụ. Ít nhất 46 người, trong đó 31 dân thường đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công. IS đã nhận trách nhiệm.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh, nhóm khủng bố đang chịu nhiều thiệt hại trên chiến trường, với diện tích lãnh thổ kiểm soát tại Iraq và Syria ngày càng bị thu hẹp.

Trong cuộc điện đàm mới đây về vấn đề Syria, Tổng thống Mỹ Donald Trump, nước dẫn đầu liên minh quốc tế chống IS và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã khẳng định quyết tâm phối hợp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và đề cập vấn đề thiết lập vùng an toàn.

Cuộc chiến tại Syria bùng phát năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người và khiến một nửa dân số Syria phải đi lánh nạn. Vòng đàm phán mới về một lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và phe đối lập Syria dự kiến sẽ được nối lại trong ngày 3/5, tại thủ đô Astana, Kazakhstan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS hành quyết 33 người ở Syria
IS hành quyết 33 người ở Syria

VOV.VN – Đây được cho là vụ hành quyết lớn nhất mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành ở Syria kể từ đầu năm 2017 đến nay.

IS hành quyết 33 người ở Syria

IS hành quyết 33 người ở Syria

VOV.VN – Đây được cho là vụ hành quyết lớn nhất mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành ở Syria kể từ đầu năm 2017 đến nay.

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS
“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

VOV.VN - Ngoài việc tiêu diệt được 36 phần tử IS, vụ nổ do quả “bom mẹ” tạo ra đã phá hủy 3 đường hầm cũng như những vũ khí và đạn dược của phiến quân.

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

“Bom mẹ” do Mỹ sử dụng ở Afghanistan tiêu diệt được 36 phần tử IS

VOV.VN - Ngoài việc tiêu diệt được 36 phần tử IS, vụ nổ do quả “bom mẹ” tạo ra đã phá hủy 3 đường hầm cũng như những vũ khí và đạn dược của phiến quân.

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học
Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại tá Mỹ khẳng định liên minh chống IS không thực hiện không kích vào một kho vũ khí hóa học của IS ở miền Đông Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

Liên minh chống IS thanh minh về cáo buộc dùng vũ khí hóa học

VOV.VN - Đại tá Mỹ khẳng định liên minh chống IS không thực hiện không kích vào một kho vũ khí hóa học của IS ở miền Đông Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Ảnh: Cuộc sống thường ngày tại “đại bản doanh” mới của IS ở Syria
Ảnh: Cuộc sống thường ngày tại “đại bản doanh” mới của IS ở Syria

VOV.VN - Deir ez-Zor được coi là "đại bản doanh mới" của IS ở Syria. Chiến sự đang diễn ra ác liệt ở nơi đây trong khi hoạt động của người dân vẫn diễn ra.

Ảnh: Cuộc sống thường ngày tại “đại bản doanh” mới của IS ở Syria

Ảnh: Cuộc sống thường ngày tại “đại bản doanh” mới của IS ở Syria

VOV.VN - Deir ez-Zor được coi là "đại bản doanh mới" của IS ở Syria. Chiến sự đang diễn ra ác liệt ở nơi đây trong khi hoạt động của người dân vẫn diễn ra.