Thu hồi 7.000 m đất khoanh vùng bảo vệ di tích quân sự Đông Hà

VOV.VN - Diện tích đất thu hồi giao cho UBND thành phố Đông Hà quản lý

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính vừa thống nhất thu hồi toàn bộ hơn 7.000m2 đất đã cấp cho Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt thuê sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ, giao cho UBND thành phố Đông Hà quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu thành phố Đông Hà phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án khoanh vùng bảo vệ di tích đảm bảo 3 yếu tố là: Phải có địa điểm đánh dấu di tích, có không gian sinh thái để người dân vui chơi và có bến cảng đảm bảo cho các phương tiện vận chuyển hành khách đường thủy ra vào.

Cảng Quân sự Đông Hà được Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa xây dựng từ năm 1967 làm nơi tập kết hàng hóa, phương tiện chiến tranh bằng đường thủy phục vụ chiến trường Đường 9 – Nam Lào và Bắc Quảng Trị. Cảng Quân sự Đông Hà được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia năm 1986 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt thuộc hệ thống di tích lịch sử đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh vào năm 2013./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài
Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Người lao động bị thu hồi đất còn được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí.

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Người lao động bị thu hồi đất còn được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm miễn phí.