Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Sáng 16/11, sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên thứ 3 của Chính phủ trả lời chất vấn

Sáng 16/11, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội bắt đầu tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ - thành viên thứ 3 của Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Quốc Anh)

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nội dung chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tập trung vào các tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội. Thực hiện phân luồng cho học sinh cấp phổ thông để định hướng nghề nghiệp...

Đúng 8h51, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bắt đầu phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bộ trưởng thừa nhận, so với kỳ vọng của cử tri và nhân dân, ngành GD-ĐT vẫn còn nhiều tồn tại. Đồng thời mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội để cùng trao đổi, phân tích, nhằm đưa ra những giải pháp khắc phục (Ảnh: Quốc Anh)

Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ GD-ĐT đã gửi báo cáo đại biểu về các vấn đề đại biểu quan tâm; gửi báo cáo trả lời đại biểu chất vấn. Trong phiên họp thảo luận về KT-XH, có 15 ý kiến quan tâm lĩnh vực, Bộ đã chủ động trả bằng văn bản. Trước phiên chất vấn này, theo yêu cầu, Bộ cũng đã trả lời các đại biểu. (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Dương Minh Ánh (Hà Nội): Đến năm 2020, đề án dạy học ngoại ngữ quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân có đạt mục tiêu như mong muốn đề ra? Đòi hỏi ngoại ngữ sinh viên cao hơn giáo viên có nghịch lý không? (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Hồ Thị Minh (Quảng Trị) chất vấn: 191.000 sinh viên sau khi tốt nghiệp không có việc làm, trong khi địa phương đang có trường trung cấp, cao đẳng vẫn đào tạo nhờ ngân sách. Giải pháp gì để tránh lãng phí kinh phí và nguồn lực được đào tạo, có nên duy trì cách thức đào tạo hiện nay? (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Lê Minh Chuẩn (Quảng Ninh) đặt câu hỏi: Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đứng 11/12 quốc gia ở Châu Á được WB khảo sát. Bộ có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới? Việc phân luồng học sinh giáo dục sau đào tạo dẫn đến thừa thầy thiếu thợ, có giải pháp gì để khắc phục? (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hoá): Sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm gây lãng phí. Trách nhiệm của Bộ trưởng và giải pháp thời gian tới thế nào? Với tư cách tân Bộ trưởng, có quyết tâm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết dạy thêm học thêm, bạo lực họ đường...? (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước): Đào tạo sau Đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức, Bộ trưởng có giải pháp gì? (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông): Liên quan kỳ thi quốc gia, Bộ trưởng cho biết thi trắc nghiệm có ảnh hưởng gì đến chất lượng kỳ thi 2017, việc dạy và học cấp phổ thông? Bộ có biện pháp gì để tránh tiêu cực trong thi cử? (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa) (Ảnh: Quốc Anh)

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) (Ảnh: Quốc Anh)

Các đại biểu còn chất vấn đề về tình trạng học sinh thất nghiệp và giải pháp; đào tạo con em dân tộc thì chủ trương về  nguồn đúng nhưng về sử dụng nguồn vẫn chưa rõ? có nên tiếp tục cử tuyển hay không? Nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục hiện nay yếu kém? giải pháp đối với vấn đề dạy thêm, học thêm?... (Ảnh: Quốc Anh)

Tính đến cuối giờ sáng 16/11, đã có 48 đại biểu chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn của 19 đại biểu còn lại vào buổi chiều, các đại biểu chưa được chất vấn sẽ gửi nội dung bằng văn bản đến Ban Thư ký.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri: Bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn về nguyên nhân, chế tài xử lý
Cử tri: Bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn về nguyên nhân, chế tài xử lý

VOV.VN -Một số ý kiến cho rằng, phần trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chưa đi thẳng vào vấn đề mà các đại biểu hỏi, cũng là những vấn đề cử tri cả nước quan tâm

Cử tri: Bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn về nguyên nhân, chế tài xử lý

Cử tri: Bộ trưởng cần trả lời thẳng thắn về nguyên nhân, chế tài xử lý

VOV.VN -Một số ý kiến cho rằng, phần trả lời của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chưa đi thẳng vào vấn đề mà các đại biểu hỏi, cũng là những vấn đề cử tri cả nước quan tâm

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là người đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong chiều 15/11

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là người đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong chiều 15/11

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH
Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

VOV.VN - Sáng và đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

VOV.VN - Sáng và đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”: Xử lý hình sự nếu cố tình sai phạm
Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”: Xử lý hình sự nếu cố tình sai phạm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh điều này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các dự án nghìn tỷ thua lỗ, kém hiệu quả.

Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”: Xử lý hình sự nếu cố tình sai phạm

Dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”: Xử lý hình sự nếu cố tình sai phạm

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh điều này khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các dự án nghìn tỷ thua lỗ, kém hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội: “Câu hỏi còn dài, trả lời còn chung chung“
Đại biểu Quốc hội: “Câu hỏi còn dài, trả lời còn chung chung“

VOV.VN - ĐB Ngô Thanh Danh (đoàn Đắk Nông): câu hỏi chất vấn đặt ra đúng trọng tâm nhưng hơi dài, Bộ trưởng trả lời cũng còn chung chung.

Đại biểu Quốc hội: “Câu hỏi còn dài, trả lời còn chung chung“

Đại biểu Quốc hội: “Câu hỏi còn dài, trả lời còn chung chung“

VOV.VN - ĐB Ngô Thanh Danh (đoàn Đắk Nông): câu hỏi chất vấn đặt ra đúng trọng tâm nhưng hơi dài, Bộ trưởng trả lời cũng còn chung chung.

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn
Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa
Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chưa toát lên được trách nhiệm, hướng khắc phục, cũng như phương án giải quyết hậu quả một cách rốt ráo.

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chưa toát lên được trách nhiệm, hướng khắc phục, cũng như phương án giải quyết hậu quả một cách rốt ráo.

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn
Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

VOV.VN - ĐBQH Hoàng Văn Cường: Tôi đánh giá rất cao phần chất vấn của 2 Bộ trưởng, quyết liệt và trôi chảy, nắm rất vững vấn đề của ngành.  

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

VOV.VN - ĐBQH Hoàng Văn Cường: Tôi đánh giá rất cao phần chất vấn của 2 Bộ trưởng, quyết liệt và trôi chảy, nắm rất vững vấn đề của ngành.  

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ TN-MT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ TN-MT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

4 vấn đề cử tri kiến nghị cần được Bộ ngành đặc biệt quan tâm
4 vấn đề cử tri kiến nghị cần được Bộ ngành đặc biệt quan tâm

VOV.VN - 4 vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị qua một số kỳ họp Quốc hội, trong đó có thi tốt nghiệp PTTH và xét tuyển ĐH, CĐ, biến tướng bán hàng đa cấp...

4 vấn đề cử tri kiến nghị cần được Bộ ngành đặc biệt quan tâm

4 vấn đề cử tri kiến nghị cần được Bộ ngành đặc biệt quan tâm

VOV.VN - 4 vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị qua một số kỳ họp Quốc hội, trong đó có thi tốt nghiệp PTTH và xét tuyển ĐH, CĐ, biến tướng bán hàng đa cấp...