HLV Hữu Thắng “mở đường”, cơ hội cho cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐTVN?

VOV.VN - Trong cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ tháng 5/2016, HLV Hữu Thắng tiếp tục “mở cửa” cho cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam với sự hậu thuẫn của VFF

Từ trước tới nay, việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển luôn gặp rào cản rất lớn. Thời các HLV ngoại trước đây, gần nhất là HLV Henrique Calisto, được biết đến với cá tính đầy mạnh mẽ, nhưng cũng phải thừa nhận dù rất muốn nhưng ông không thể quyết được việc này.

Năm 2008, trong đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho AFF Cup, HLV Calisto đã có ý định gọi một số cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Thế nhưng ý định này của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt của các lãnh đạo cấp cao của Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao hay VFF.

Hoàng Vũ Samson (39) luôn khao khát khoác áo ĐT Việt Nam.

Năm 2010, HLV Calisto tiếp tục có cơ hội để thực hiện cuộc cải tổ lực lượng bằng việc gọi các cầu thủ nhập tịch dễ dàng hơn khi Bộ Tư pháp đã “bật đèn xanh” cho các cầu thủ nhập tịch có quyền như mọi công dân khác, đồng nghĩa họ sẽ được chơi cho ĐTVN, nếu như được gọi.

Thực tế, dưới thời HLV Calisto, đã có những ngoại binh nhập tịch được gọi vào đội tuyển, nhưng đều là trong các trận đấu giao hữu như Phan Văn Santos, rồi sau đó là những cái tên như Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley Alves hay Đinh Hoàng Max… nhưng tất cả đều không thể được ra sân cống hiến cho ĐT Việt Nam.

Nguyễn Van Bakel (91) với chiều cao lý tưởng gần 2m sẽ là "lá chắn" vững chắc cho hàng thủ ĐT Việt Nam ? 

Người tiền nhiệm của HLV Hữu Thắng là ông Toshiya Miura đã từng “mở đường” cho các cầu thủ Việt kiều lên tuyển như Đặng Văn Robert hay Michal Nguyễn và đặc biệt là Mạc Hồng Quân, thế nhưng, các gương mặt nhập tịch lại không có may mắn này.

Trong buổi gặp gỡ báo chí định kỳ tháng 5/2016, HLV Hữu Thắng một lần nữa “mở cửa” với các trường hợp nhập tịch với sự đồng tình của các lãnh đạo VFF.

Nhà cầm quân sinh năm 1971 nói: “Tôi đang theo dõi tất cả và V-League còn diễn ra 3-4 vòng nữa mới đến thời kỳ tập trung và chúng tôi sẽ bàn bạc và thảo luận để triệu tập đúng những cầu thủ phẩm chất tốt, phù hợp, là triệu tập bất kể là cầu thủ nào”.

Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ nhập tịch đang có phong độ tốt ở thời điểm này như Nguyễn Van Bakel (FLC Thanh Hóa), Văn Phú (Hải Phòng), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T) hay Lê Văn Tân (Long An) sẽ có cơ hội trở thành những gương mặt đầu tiên nhập tịch được khoác áo ĐT Việt Nam.

HLV Hữu Thắng sẽ được triệu tập cầu thủ nhập tịch nhờ "biệt đãi" từ VFF?

Ngoài trường hợp cầu thủ đã quá “luống” tuổi và đang dính chấn thương đầu gối là Lê Văn Tân, cả Van Bakel, Hoàng Vũ Samson và Văn Phú đều đã hơn một lần bày tỏ nguyện vọng được thi đấu vì màu cờ, sắc áo ĐTQG Việt Nam, nơi họ lựa chọn là quê hương thứ hai của mình.

Hy vọng với “luồng gió mới” từ HLV Hữu Thắng cùng sự “biệt đãi” của VFF với nhà cầm quân này, cánh cửa đến với ĐT Việt Nam sẽ mở ra với những cầu thủ nhập tịch luôn khát khao được cống hiến như Hoàng Vũ Samson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao HLV Hữu Thắng kiệm lời khen học trò?
Vì sao HLV Hữu Thắng kiệm lời khen học trò?

VOV.VN - HLV Hữu Thắng kiệm lời khen các học trò dù thắng đậm Đài Loan 4-1 với màn trình diễn không thể chê vào đâu được. Vì sao vậy?.  

Vì sao HLV Hữu Thắng kiệm lời khen học trò?

Vì sao HLV Hữu Thắng kiệm lời khen học trò?

VOV.VN - HLV Hữu Thắng kiệm lời khen các học trò dù thắng đậm Đài Loan 4-1 với màn trình diễn không thể chê vào đâu được. Vì sao vậy?.  

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”
HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

VOV.VN - HLV Hữu Thắng mong người hâm mộ để đôi chân các cầu thủ ĐT Việt Nam trên mặt đất thay vì những lời tung hô “có cánh” chỉ sau một hay hai trận đấu.

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

HLV Hữu Thắng: “Xin đừng vội phán xét hay tung hô ĐT Việt Nam”

VOV.VN - HLV Hữu Thắng mong người hâm mộ để đôi chân các cầu thủ ĐT Việt Nam trên mặt đất thay vì những lời tung hô “có cánh” chỉ sau một hay hai trận đấu.

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng
HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

VOV.VN - Mong muốn triệu tập bộ ba của HAGL về tập trung ở ĐT Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng lại lo lắng các cầu thủ này không được ra sân thi đấu.

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

HLV Hữu Thắng lo lắng tương lai của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng

VOV.VN - Mong muốn triệu tập bộ ba của HAGL về tập trung ở ĐT Việt Nam nhưng HLV Hữu Thắng lại lo lắng các cầu thủ này không được ra sân thi đấu.