Các bên thống nhất 90% cơ chế giám sát ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Đại diện các bên liên quan ở Syria cũng thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nhân đạo cho tất cả các khu vực mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Ngày 6/2, tại Astana thủ đô Kazakhstan, cuộc họp bàn về cơ chế giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đã kết thúc thành công với sự tham gia của các chuyên gia quân sự Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc và Jordan.

Hòa bình ở Syria cho đến nay vẫn là điều rất xa vời. (Ảnh: EPA)

Các bên liên quan đã thống nhất tới 90% các điều khoản của cơ chế giám sát thỏa thuận ngừng bắn đưa ra trong cuộc gặp hồi cuối tháng 1 vừa qua ở Astana. Cuộc họp cũng đánh giá việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và các đề nghị của phe đối lập ở Syria, đặc biệt là việc thiết lập một cơ chế kiểm soát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Đáng chú ý là cuộc họp lần này có sự tham gia của đại diện Jordan và không có đại diện của các phe đối lập, lẫn chính phủ Syria. Bên cạnh đó, đại diện các bên liên quan cũng thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nhân đạo cho tất cả các khu vực ở Syria mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Trong khi đó, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đề nghị kéo dài thỏa thuận ngừng bắn để thảo luận kỹ hơn về các cơ chế giám sát.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, các cuộc đàm phán hòa bình Syria giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập là một bước đột phá trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria, nhưng nó không thể thay thế các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ dự kiến tổ chức vào cuối tháng này ở Geneva.

Sau cuộc đàm phán hòa bình Syria ngày 23-24/1 vừa qua tại Astana, các nhóm hỗn hợp thường xuyên tổ chức họp tại Astana với sự tham gia các các bên liên quan ở Syria./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp
Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho biết, Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus (Syria) bị bắn phá liên tiếp 2 ngày qua.

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Đại sứ quán Nga ở Syria bị nã đạn 2 ngày liên tiếp

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 cho biết, Đại sứ quán nước này ở thủ đô Damascus (Syria) bị bắn phá liên tiếp 2 ngày qua.

Hạ viện Mỹ ủng hộ đề xuất điều thêm binh sỹ tới Syria chống IS
Hạ viện Mỹ ủng hộ đề xuất điều thêm binh sỹ tới Syria chống IS

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/2 bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis điều thêm quân đến Syria để đánh bại IS tự xưng.

Hạ viện Mỹ ủng hộ đề xuất điều thêm binh sỹ tới Syria chống IS

Hạ viện Mỹ ủng hộ đề xuất điều thêm binh sỹ tới Syria chống IS

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 5/2 bày tỏ ủng hộ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis điều thêm quân đến Syria để đánh bại IS tự xưng.

Syria: SDF bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa
Syria: SDF bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa

VOV.VN - Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 4/2 đã bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa nhằm bao vây “thủ phủ” của IS.

Syria: SDF bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa

Syria: SDF bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa

VOV.VN - Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ngày 4/2 đã bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch tấn công Raqqa nhằm bao vây “thủ phủ” của IS.

ít nhất 51 tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Syria
ít nhất 51 tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Syria

VOV.VN - ít nhất 51 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong các đợt không kích ở miền Bắc Syria.

ít nhất 51 tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Syria

ít nhất 51 tay súng IS bị tiêu diệt trong các đợt không kích ở Syria

VOV.VN - ít nhất 51 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong các đợt không kích ở miền Bắc Syria.

Đặc phái viên Nga tới Iran để thảo luận về vấn đề Syria
Đặc phái viên Nga tới Iran để thảo luận về vấn đề Syria

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga về Syria hôm 5/2 sẽ tới Iran để thảo luận với giới chức Iran về những diễn biến mới nhất liên quan đến khủng hoảng Syria.

Đặc phái viên Nga tới Iran để thảo luận về vấn đề Syria

Đặc phái viên Nga tới Iran để thảo luận về vấn đề Syria

VOV.VN - Đặc phái viên của Nga về Syria hôm 5/2 sẽ tới Iran để thảo luận với giới chức Iran về những diễn biến mới nhất liên quan đến khủng hoảng Syria.