Hà Nội sẽ được trang trí hiện đại, văn minh trong năm 2017

VOV.VN - Việc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc thiết kế trang trí thành phố là cần thiết, góp phần làm đẹp, thay đổi bộ mặt thủ đô.

Chiều 12/1, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội đã tổ chức Lễ trao giải cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, trang trí thành phố Hà Nội năm 2016 và phát động cuộc vận động trang trí thành phố năm 2017.

Cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố Hà Nội năm 2016 nhằm trang hoàng làm đẹp thành phố, đặc biệt là trong dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm lớn của thủ đô và đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Được phát động vào tháng 3/2016, cuộc vận động đã thu hút 84 tác phẩm tham gia dự thi. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. 

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.

Các tác phẩm đoạt giải đã đáp ứng được các tiêu chí như: chuyển tải được nội dung tuyên truyền, cổ động cho những ngày kỷ niệm lớn năm 2016 của thủ đô và đất nước; có tính thẩm mỹ, phù hợp với cảnh quan môi trường và hệ thống chiếu sáng, kiến trúc đô thị của Hà Nội.

Các tác phẩm đoạt giải cũng đã được Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội đưa vào trang trí thành phố trong dịp chào đón năm mới 2017 tại các địa điểm, tuyến phố chính, trung tâm như: Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Nhà hát Lớn, trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ…

Nhân dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội cũng đã phát động Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội năm 2017. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung nêu bật ý nghĩa các sự kiện lớn của thủ đô và đất nước như: 63 năm Ngày giải phóng thủ đô, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 42 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng Hội nghị cấp cap APEC… Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ 26/3 đến 30/8/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cho rằng, việc Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc vận động thiết kế các hình thức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và trang trí thành phố là ý nghĩa và cần thiết, góp phần làm đẹp thay đổi bộ mặt thủ đô. Tuy nhiên, Sở cũng nên thực hiện trang trí đường phố theo hướng hiện đại, văn minh.

Họa sĩ Trần Khánh Chương cho biết: "Chúng ta phải giải quyết được mấy việc, thứ nhất là làm thành phố đẹp hơn chứ không phải xấu đi, ngày lễ hội rộn ràng hơn chứ không phải làm thành phố xanh, đỏ, tím, vàng như chúng ta đã làm. Trong năm tới, tôi đề nghị chúng ta nên tìm những chỗ nào thuận tiện, đặc biệt là ở nơi có hàng rào và đường hè rộng để đặt cụm pano thay cho khẩu hiệu tràn lan. Thêm vào đó dùng đèn, ánh sáng đêm để trang trí"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến
Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Bài hát “Người Hà Nội” của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang trong lòng người.

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

VOV.VN - Bài hát “Người Hà Nội” của nhà thơ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang trong lòng người.

Hà Nội: Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2017
Hà Nội: Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2017

VOV.VN - Chào mừng năm mới 2017, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân

Hà Nội: Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2017

Hà Nội: Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào năm mới 2017

VOV.VN - Chào mừng năm mới 2017, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”
Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

VOV.VN - Danh ca Elvis Phương đã giành thời gian ôn lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, về Hà Nội trước đêm diễn “Tình ca của Phương”.

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

VOV.VN - Danh ca Elvis Phương đã giành thời gian ôn lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, về Hà Nội trước đêm diễn “Tình ca của Phương”.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20
Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

Tọa đàm “Hà Nội xưa và nay“: Nhìn về Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20

VOV.VN -Tối 5/10, buổi tọa đàm "Hà Nội xưa và nay" đã được tổ chức nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế ỷ 20 của nhà nghiên cứu, nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn ra mắt.

Dấu ấn Hà Nội tại Liên hoan sân khấu Thủ đô
Dấu ấn Hà Nội tại Liên hoan sân khấu Thủ đô

VOV.VN -Liên hoan sân khấu Thủ đô là cuộc hội ngộ những người sáng tạo nghệ thuật làm nên những vở diễn đậm đà bản sắc Hà Nội hào hoa và thanh lịch.

Dấu ấn Hà Nội tại Liên hoan sân khấu Thủ đô

Dấu ấn Hà Nội tại Liên hoan sân khấu Thủ đô

VOV.VN -Liên hoan sân khấu Thủ đô là cuộc hội ngộ những người sáng tạo nghệ thuật làm nên những vở diễn đậm đà bản sắc Hà Nội hào hoa và thanh lịch.