Hình ảnh máy bay thương mại “cây nhà lá vườn” C919 của Trung Quốc

VOV.VN - Chiếc máy bay thương mại C919 “sản xuất hoàn toàn bởi Trung Quốc” vừa trình làng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Chiếc C919 này có chyến bay đầu tiên tại Sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải. C919 có thể vận chuyển từ 155 đến 175 người với 6 ghế ngồi ngang nhau, hành trình tiêu chuẩn là 4.075km và tối đa có thể lên tới 5.555km.

Trước đó, C919 được chế tạo tại một nhà máy chế tạo và lắp ráp máy bay dân dụng Comac của nhà nước Trung Quốc có trụ sở ở Thượng Hải.
Hai công nhân bước vào khu vực lắp ráp của nhà máy.
Các công nhân và kỹ sư trao đổi trong quá trình lắp ráp cuối cùng của chiếc C919.

Các công nhân và kỹ sư ghép các bộ phận đã hoàn thiện của chiếc C919 lại với nhau.
Phần đầu của chiếc C919 đang được lắp đặt.
Một công nhân bước ra từ khu vực khoang lái của chiếc C919.

Các kỹ sư đang lắp đặt những thiết bị cuối cùng của chiếc C919.

Buồng lái của chiếc C919 sau khi toàn bộ chiếc máy bay đã được hoàn thiện. C919 được đánh giá là bước đi chiến lược của hãng chế tạo Comac nhằm cạnh tranh với dòng máy Boeing 737 và Airbus A320
Phi hành đoàn đầu tiên của chiếc C919 vẫn tay chào đám đông có mặt tại Sân bay quốc tế Pudong để chứng kiến chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay này.

Rất nhiều người hào hứng chờ đợi chiếc máy bay cất cánh.

Chiếc C919 bắt đầu cất cánh...
.... và nhanh chóng đạt độ cao cần thiết.
Ở bên dưới rất nhiều người đã chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc lịch sử đối với ngành hàng không Trung Quốc này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt mô hình máy bay chở khách loại lớn C919
Trung Quốc ra mắt mô hình máy bay chở khách loại lớn C919

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai hình dáng loại máy bay chở khách loại lớn do nước này tự chủ nghiên cứu sản xuất

Trung Quốc ra mắt mô hình máy bay chở khách loại lớn C919

Trung Quốc ra mắt mô hình máy bay chở khách loại lớn C919

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai hình dáng loại máy bay chở khách loại lớn do nước này tự chủ nghiên cứu sản xuất

Máy bay C919 do Trung Quốc chế tạo có chuyến bay thử đầu tiên
Máy bay C919 do Trung Quốc chế tạo có chuyến bay thử đầu tiên

VOV.VN - C919 có thể vận chuyển từ 155 đến 175 người với 6 ghế ngồi ngang nhau, hành trình tiêu chuẩn là 4.075km và tối đa có thể lên tới 5.555km.

Máy bay C919 do Trung Quốc chế tạo có chuyến bay thử đầu tiên

Máy bay C919 do Trung Quốc chế tạo có chuyến bay thử đầu tiên

VOV.VN - C919 có thể vận chuyển từ 155 đến 175 người với 6 ghế ngồi ngang nhau, hành trình tiêu chuẩn là 4.075km và tối đa có thể lên tới 5.555km.

Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo thành công bay dân dụng cỡ lớn C919
Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo thành công bay dân dụng cỡ lớn C919

VOV.VN - Sáng 2/11, tại Trung tâm chế tạo máy bay Phố Đông (Thượng Hải), Trung Quốc đã tổ chức lễ ra mắt may bay dân dụng C919 do nước này nghiên cứu, chế tạo.

Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo thành công bay dân dụng cỡ lớn C919

Trung Quốc lần đầu tiên chế tạo thành công bay dân dụng cỡ lớn C919

VOV.VN - Sáng 2/11, tại Trung tâm chế tạo máy bay Phố Đông (Thượng Hải), Trung Quốc đã tổ chức lễ ra mắt may bay dân dụng C919 do nước này nghiên cứu, chế tạo.