Không điều tra thêm vụ nhân viên y tế tự cắt chân đem giấu

Công an TP Cần Thơ cho biết do xác định đây là vụ bệnh lý dạng rối loạn tâm thần, không phải là vụ án gây ra bởi người khác nên không điều tra thêm.

Chiều 13/11, bác sĩ trực cấp cứu nhân viên y tế tự cắt chân cho biết vết thương ở phần trên khuỷu chân trái bệnh nhân P.D.K đã ổn định, hồi phục tốt.

Về phía gia đình anh K, trao đổi với Tuổi Trẻ chị T.T.P (vợ anh K) cho biết chồng chị bị chứng đau nhức chân đã nhiều năm.

Theo chị P., trước khi xảy ra vụ việc, anh K có nói nhức quá nên vào bệnh viện cho bác sĩ cắt chân.

Bệnh nhân P.D.K đang tiếp tục được điều trị và đã ổn định, hồi phục tốt - Ảnh: T.L.

Tìm hiểu về căn bệnh rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể, bác sĩ Thiều Quang Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, cho biết đây là một thể của rối loạn tâm thần.

Nhưng dạng này khá hiếm gặp, thường họ cho rằng một bộ phận cơ thể nào đó của mình quá dài, dư ra, hay xấu xí…

"Đó là trong suy nghĩ của người bệnh, trước đây chúng tôi cũng gặp một ít ca nhưng ở tuổi thiếu niên là nhiều, lâu lâu bệnh nhân có những câu nói than phiền về một bộ phận tên người mình. Riêng đối với bệnh nhân P.D.K, chúng tôi chưa tiếp xúc và cũng chưa nhận khám, vì vậy chỉ nắm thông tin qua báo chí về việc anh mắc bệnh này" - ông Hùng nói.

Ở diễn biến liên quan, ngày 13/11 thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết do xác định đây là vụ bệnh lý dạng rối loạn tâm thần, không phải là vụ án gây ra bởi người khác, nên không điều tra thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm:Đỉnh điểm của lòng tham
Thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm:Đỉnh điểm của lòng tham

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý cho rằng, vụ việc một phụ nữ 30 tuổi tự thuê người chặt tay, chân nhằm trục lợi bảo hiểm là biểu hiện đỉnh điểm của lòng tham.

Thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm:Đỉnh điểm của lòng tham

Thuê người chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm:Đỉnh điểm của lòng tham

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý cho rằng, vụ việc một phụ nữ 30 tuổi tự thuê người chặt tay, chân nhằm trục lợi bảo hiểm là biểu hiện đỉnh điểm của lòng tham.

Cậu bé “xin cắt chân” đã được phẫu thuật
Cậu bé “xin cắt chân” đã được phẫu thuật

VOV.VN - Cháu bé người Mông bị lưỡi máy chèn vào chân khiến 1 chân bị dập nát. Do gia đình không có tiền để phẫu thuật và chữa bằng lá nên bị hoại tử.

Cậu bé “xin cắt chân” đã được phẫu thuật

Cậu bé “xin cắt chân” đã được phẫu thuật

VOV.VN - Cháu bé người Mông bị lưỡi máy chèn vào chân khiến 1 chân bị dập nát. Do gia đình không có tiền để phẫu thuật và chữa bằng lá nên bị hoại tử.

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí
Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Ngoài việc miễn phí điều trị cho Tráng A Vư, các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Sơn La còn quyên góp, ủng hộ cho em.

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

Cậu bé “xin cắt chân” ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật miễn phí

VOV.VN - Ngoài việc miễn phí điều trị cho Tráng A Vư, các cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa Sơn La còn quyên góp, ủng hộ cho em.

Vụ chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm: Xem xét khởi tố vụ án
Vụ chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm: Xem xét khởi tố vụ án

VOV.VN -Cơ quan Công an đang xem xét mọi yếu tố để nghiên cứu khởi tố vụ án thuê người chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Vụ chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm: Xem xét khởi tố vụ án

Vụ chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm: Xem xét khởi tố vụ án

VOV.VN -Cơ quan Công an đang xem xét mọi yếu tố để nghiên cứu khởi tố vụ án thuê người chặt tay, chân nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Vụ thuê chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu hình sự?
Vụ thuê chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu hình sự?

VOV.VN - Doãn Văn D có thể phải chịu trách nhiệm về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999.

Vụ thuê chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu hình sự?

Vụ thuê chặt tay, chân để trục lợi bảo hiểm có dấu hiệu hình sự?

VOV.VN - Doãn Văn D có thể phải chịu trách nhiệm về “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự 1999.

Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm
Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

Lời khai của nam thanh niên được thuê với giá 50 triệu đồng chặt tay chân rồi dàn dựng "màn kịch" tai nạn đường sắt nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

Lời khai của người được thuê chặt tay, chân để đòi tiền bảo hiểm

Lời khai của nam thanh niên được thuê với giá 50 triệu đồng chặt tay chân rồi dàn dựng "màn kịch" tai nạn đường sắt nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Nhân viên y tế tự cắt chân, trình báo bị kẻ xấu chặt
Nhân viên y tế tự cắt chân, trình báo bị kẻ xấu chặt

VOV.VN - Cơ quan công an sau khi khám hiện trường đã xác định bước đầu ông K. tự hủy hoại cơ thể chính

Nhân viên y tế tự cắt chân, trình báo bị kẻ xấu chặt

Nhân viên y tế tự cắt chân, trình báo bị kẻ xấu chặt

VOV.VN - Cơ quan công an sau khi khám hiện trường đã xác định bước đầu ông K. tự hủy hoại cơ thể chính

Đối tượng thuê người chặt tay chân gào khóc khi kế hoạch bị phanh phui
Đối tượng thuê người chặt tay chân gào khóc khi kế hoạch bị phanh phui

VOV.VN - Không ngờ kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của mình bị các trinh sát điều tra lật tẩy, Lý Thị N. giật mình, bật khóc trong tuyệt vọng.

Đối tượng thuê người chặt tay chân gào khóc khi kế hoạch bị phanh phui

Đối tượng thuê người chặt tay chân gào khóc khi kế hoạch bị phanh phui

VOV.VN - Không ngờ kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng của mình bị các trinh sát điều tra lật tẩy, Lý Thị N. giật mình, bật khóc trong tuyệt vọng.

Nhân viên y tế tự cắt chân giấu vào tủ nghi do... “ngáo đá“
Nhân viên y tế tự cắt chân giấu vào tủ nghi do... “ngáo đá“

Theo cơ quan chức năng, anh K có biểu hiện mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể lại thêm sử dụng ma túy đá gây ảo giác, nên đã tự cắt chân mình

Nhân viên y tế tự cắt chân giấu vào tủ nghi do... “ngáo đá“

Nhân viên y tế tự cắt chân giấu vào tủ nghi do... “ngáo đá“

Theo cơ quan chức năng, anh K có biểu hiện mắc chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể lại thêm sử dụng ma túy đá gây ảo giác, nên đã tự cắt chân mình