Hawaii kiện Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Chính quyền bang Hawaii, Mỹ hôm qua (8/3) đệ đơn kiện, yêu cầu dừng thực thi sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump.

Đây là rào cản pháp lý đầu tiên với sắc lệnh mới này của ông Trump. Không chỉ gặp rắc rối về mặt pháp lý, sắc lệnh cũng vấp phải sự phản đối ngay trong lòng nước Mỹ và làm gia tăng quan ngại trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Trump. Ảnh: Newbrik.

Trong đơn kiện gửi tòa án hôm 8/3, các luật sư tiểu bang Hawaii cho biết, đơn kiện của họ yêu cầu một thẩm phán liên bang sớm ban hành lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn việc thực thi sắc lệnh mới.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN (Mỹ), ông Neal Katyal, một trong các công tố viên đứng đầu bang Hawaii cho rằng, dù sắc lệnh nhập cư mới nhắm đến ít người hơn sắc lệnh cũ, nhưng nó vẫn mắc phải những sai sót vì vi phạm Hiến pháp và pháp luật tương tự sắc lệnh cũ.

Các luật sư của Hawaii đã yêu cầu tòa án sắp xếp lịch xử trước khi sắc lệnh nhập cư mới có hiệu lực, vào ngày 16/3 tới. Đây có thể coi là rào cản đầu tiên liên quan đến pháp lý đối với sắc lệnh nhập cư mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump cho là tăng cường an ninh, bảo vệ người dân Mỹ trước các mối đe dọa khủng bố.

Vẫn chưa thể khẳng định sắc lệnh mới này có hiệu quả như thế nào và có giúp nước Mỹ trở nên an toàn hơn hay không, song nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, nó có thể là một cú giáng khác đối với ngành du lịch Mỹ.  

Ông Mark Murphy, người sáng lập trang mạng Travelpulse.com, Mỹ cho biết, sắc lệnh mới không công bằng với hơn 1 triệu người Mỹ đang làm việc trong ngành du lịch: “Chúng tôi rất lo ngại về sắc lệnh mới này. Chúng tôi nghĩ chính phủ Mỹ cần phải cân bằng giữa việc đảm bảo an ninh với chính sách cởi mở trong ngành du lịch. Lệnh cấm đi lại đồng nghĩa với việc ngăn cản mọi người gắn kết với nhau. Tôi nghĩ chính phủ nên xem xét lại điều này.”

Trong khi đó, các cuộc tuần hành phản đối sắc lệnh mới của Tổng thống Trump vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực của Mỹ. Tại thành phố Chicago, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại khu mua sắm Federal Palza để phản đối sắc lệnh nhập cảnh mới. Người biểu tình mang theo biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu ngăn chặn sắc lệnh này. Còn tại Washington, New York, những người tham gia tuần hành tập trung tại Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ mang theo biểu ngữ “chống phân biệt chủng tộc”.

Cộng đồng quốc tế cũng tiếp tục bày tỏ lo ngại sắc lệnh nhập cư sửa đổi của Tổng thống Trump sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Farhan Haq hôm qua (8/3) nhận định, sắc lệnh mới có thể có thể làm nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng về người tị nạn.

Ông Haq nói: “Liên Hợp Quốc cho rằng bất cứ quyết định nào cũng nên cung cấp sự bảo vệ cho những người phải chạy trốn bạo lực, chiến tranh. Chúng tôi lo ngại sắc lệnh mới của Mỹ, dẫu chỉ là tạm thời, có thể làm gia tăng tâm lý căng thẳng với những người bị ảnh hưởng. Liên Hợp Quốc sẵn sàng phối hợp tích cực với chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump để đảm bảo tất cả chương trình liên quan đến tị nạn đều đạt tiêu chuẩn cao về an toàn và an ninh.”

Tại cuộc họp của ngoại trưởng các nước Arab diễn ra ở thủ đô Cairo, Ai Cập hôm qua, đại diện các nước tham gia lên tiếng phản đối sắc lệnh mới của Mỹ, cho rằng điều này sẽ chỉ làm suy yếu sự hợp tác của các nước Arab với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Sắc lệnh mới tiếp tục cấm tất cả người tị nạn nhập cảnh Mỹ trong vòng 120 ngày, đồng thời cấm nhập cảnh đối với công dân từ 6 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số (gồm Iran, Libya, Somalia, Syria, Sudan và Yemen) trong vòng 90 ngày. 

Tránh vấp phải sai lầm của lệnh cấm đầu tiên, lệnh cấm nhập cảnh mới của ông Donald Trump không có hiệu lực ngay lập tức. Điều này giúp cho truyền thông, người dân cũng như cơ quan thực thi pháp luật có thời gian để đánh giá những tác động có thể xảy ra từ lệnh cấm nhập cảnh. Theo đánh giá của giới chuyên gia, nhìn chung, sắc lệnh sửa đổi chỉ là 'bình mới rượu cũ' bởi phân tích từ đơn vị tình báo tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ phát hiện khá ít bằng chứng cho thấy công dân từ các nước thuộc diện cấm nhập cảnh vào Mỹ tạo những mối đe dọa khủng bố đối với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi

VOV.VN - Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành chính sửa đổi về việc tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh nhập cư sửa đổi

VOV.VN - Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ký một sắc lệnh hành chính sửa đổi về việc tạm thời cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước Hồi giáo.

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp
Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ đang cân nhắc tách riêng bố mẹ và con cái khi bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

Mỹ cân nhắc tách bố mẹ và con cái của người nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ đang cân nhắc tách riêng bố mẹ và con cái khi bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump
Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư mới cấm người từ 6 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, loại bỏ Iraq ra khỏi danh sách này.

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

Iraq không còn xuất hiện trong sắc lệnh cấm nhập cư mới của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư mới cấm người từ 6 quốc gia Hồi giáo vào Mỹ, loại bỏ Iraq ra khỏi danh sách này.

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi
Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, gần một tháng sau khi sắc lệnh đầu tiên của ông bị các tòa án nước này ngăn chặn.

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi

Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump tiếp tục gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh nhập cư tạm thời mới, gần một tháng sau khi sắc lệnh đầu tiên của ông bị các tòa án nước này ngăn chặn.

Nhiều nước Hồi giáo phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump
Nhiều nước Hồi giáo phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump

VOV.VN - Nhiều nước Hồi giáo đã lên tiếng phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh.

Nhiều nước Hồi giáo phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump

Nhiều nước Hồi giáo phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Trump

VOV.VN - Nhiều nước Hồi giáo đã lên tiếng phản đối sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Chính phủ Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh.