Một nửa bệnh nhân lao sẽ tử vong nếu không được điều trị

VOV.VN -Bệnh nhân lao đã được chẩn đoán mà không được điều trị thì 50% sẽ tử vong trong vòng 5 năm.

Hiện nay, bệnh lao không còn là bệnh nan y nữa, mà là căn bệnh có thể chữa khỏi hoàn nếu người bệnh tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng bỏ trị hiện đang ở mức báo động và có xu hướng gia tăng và gây khó khăn lớn cho công tác điều trị và phòng chống bệnh lao tại cộng đồng. Ngành y tế đã và đang nỗ lực để đối phó, cũng như tăng cường kiểm soát tình trạng này.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, đơn vị tiếp nhận điều trị và quản lý cho bệnh nhân lao đa kháng thuốc thuộc 7 tỉnh ĐBSCL như: An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Số bệnh nhân sau khi được chẩn đoán lao đa kháng thuốc tại địa phương sẽ chuyển đến cho bệnh viện quản lý và điều trị để theo dõi tác dụng phụ của thuốc kháng lao. 

Tại đây, tỷ lệ điều trị thành công lao đa kháng thuốc khoảng trên 60%; tỷ lệ thất bại điều trị khoảng 26% và  tỉ lệ tử vong là trên 6%.

 PGS.TS Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết: Tình trạng lao đa kháng thuốc, chủ yếu được xác định là do  người bệnh điều trị không đúng, không đủ, không tuân thủ chỉ định của bác sĩ;  thầy thuốc không đủ thời gian để tư vấn cho bệnh nhân, và chưa hỗ trợ tích cực cho người bệnh.

Với bệnh nhân lao đã được chẩn đoán mà không được điều trị thì 50% sẽ tử vong trong vòng 5 năm. Nhưng nếu được điều trị đúng thì tỷ lệ khỏi ở nhóm bệnh nhân không kháng thuốc lên tới 92%; ở nhóm bệnh nhân đa kháng thuốc là 70%.

Do đó, song song với việc đảm bảo chất lượng quản lý và giảm tỷ lệ bỏ trị hiện nay, ngành y tế cần có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân.

PGS.TS Nguyễn Viết Nhung nhấn mạnh: “Chiến lược của chúng ta bây giờ là phát hiện được nhiều nhất số bệnh nhân lao kháng thuốc, chữa cho bằng khỏi, song song với việc phát hiện và điều trị như thế thì phải có một sự hỗ trợ. Việc người bệnh được chữa khỏi là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của họ, không để lây lan cho cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì bệnh lao
Mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì bệnh lao

VOV.VN - PGS TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết: Trên thế giới, mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì căn bệnh lao.

Mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì bệnh lao

Mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì bệnh lao

VOV.VN - PGS TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Chương trình Chống lao Quốc gia cho biết: Trên thế giới, mỗi ngày có gần 400 trẻ em tử vong vì căn bệnh lao.

Bệnh Lao - nỗi lo và gánh nặng của toàn xã hội
Bệnh Lao - nỗi lo và gánh nặng của toàn xã hội

VOV.VN - Bệnh Lao là nguyên nhân chủ yếu làm nghèo đói dai dẳng và là trở ngại đối với phát triển kinh tế. Đó là vòng xoắn phải tháo gỡ.

Bệnh Lao - nỗi lo và gánh nặng của toàn xã hội

Bệnh Lao - nỗi lo và gánh nặng của toàn xã hội

VOV.VN - Bệnh Lao là nguyên nhân chủ yếu làm nghèo đói dai dẳng và là trở ngại đối với phát triển kinh tế. Đó là vòng xoắn phải tháo gỡ.