Lo ngại về ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với quốc gia Hồi Giáo

VOV.VN - OIC lo ngại về quyết định của Tổng thống Donal Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) bày tỏ sự lo lắng sâu sắc về quyết định của Tổng thống Mỹ Donal Trump cấm công dân 7 nước thành viên trong Tổ chức này nhập cảnh vào Mỹ.

Tổ chức hợp tác Hồi giáo cho rằng, quyết định sẽ làm tăng thêm khó khăn, thách thức liên quan tới người tị nạn. Tổ chức này cũng cảnh báo, những hành động phân biệt đối xử có thể gây ra sự leo thang của chủ nghĩa cực đoan và thúc đẩy những người ủng hộ bạo lực và khủng bố. Tổ chức hợp tác Hồi giáo kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Bin Abdul Rahman Al Thani nói rằng, không thể coi các nước Hồi giáo như mà một nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố. Ông hy vọng Tổng thống Mỹ xem xét lại quyết định của mình.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hội đồng quan hệ Hồi giáo Mỹ cho biết, quyết định của ông Trump sẽ ngăn cản các hoạt động của thành viên Hội đồng liên quan  tới nghiên cứu, y tế, giáo dục. Đồng thời cho rằng, việc loại người Hồi giáo là trái với các giá trị của Mỹ và trái với Hiến pháp Mỹ.

Trước đó, ngày 27/1 vừa qua, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh siết chặt nhập cảnh và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somalia, Libya, Sudan và Yemen.

Ông Trăm Trump cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký sắc lệnh cắt giảm quy định, Donald Trump lại bị phản ứng
Ký sắc lệnh cắt giảm quy định, Donald Trump lại bị phản ứng

VOV.VN -Người tiêu dùng và nhà hoạt động môi trường phản đối việc đẩy mạnh cắt giảm quy định và cho rằng điều này sẽ ngăn cản hoạt động bảo vệ người dân.

Ký sắc lệnh cắt giảm quy định, Donald Trump lại bị phản ứng

Ký sắc lệnh cắt giảm quy định, Donald Trump lại bị phản ứng

VOV.VN -Người tiêu dùng và nhà hoạt động môi trường phản đối việc đẩy mạnh cắt giảm quy định và cho rằng điều này sẽ ngăn cản hoạt động bảo vệ người dân.

Sắc lệnh cấm nhập cảnh có phải là công cụ hữu ích bảo vệ nước Mỹ?
Sắc lệnh cấm nhập cảnh có phải là công cụ hữu ích bảo vệ nước Mỹ?

VOV.VN -Vẫn chưa rõ, biện pháp này mang lại những lợi ích gì cho nước Mỹ, song trước mắt nó đã gây nhiều xáo trộn trong quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia khác

Sắc lệnh cấm nhập cảnh có phải là công cụ hữu ích bảo vệ nước Mỹ?

Sắc lệnh cấm nhập cảnh có phải là công cụ hữu ích bảo vệ nước Mỹ?

VOV.VN -Vẫn chưa rõ, biện pháp này mang lại những lợi ích gì cho nước Mỹ, song trước mắt nó đã gây nhiều xáo trộn trong quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia khác

Nhiều nước tiếp tục phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Nhiều nước tiếp tục phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Tuyên bố của 22 nước thành viên Liên đoàn A-rập, bao gồm một số quốc gia có công dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nêu rõ, những giới hạn trong sắc lệnh này là phi lí.

Nhiều nước tiếp tục phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nhiều nước tiếp tục phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Tuyên bố của 22 nước thành viên Liên đoàn A-rập, bao gồm một số quốc gia có công dân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nêu rõ, những giới hạn trong sắc lệnh này là phi lí.

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ
Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (30/1) đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Iraq trả đũa sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

Quốc hội Iraq bỏ phiếu yêu cầu trả đũa sắc lệnh cấm nhập cư của Mỹ

VOV.VN -Quốc hội Iraq hôm nay (30/1) đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Iraq trả đũa sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu
Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.