Đức tăng cường an ninh tại Munich, truy tìm hung thủ vụ xả súng

VOV.VN - Người phát ngôn cảnh sát Munich cảnh báo, những kẻ xả súng vẫn đang trên đường trốn chạy và rất nguy hiểm.

Cảnh sát thành phố Munich, bang Bavaria của Đức cho biết, nhiều khả năng vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Olympia là vụ tấn công khủng bố và có tới 3 đối tượng tham gia vụ tấn công này.

Cảnh sát có vũ trang tại trung tâm mua sắm Olympia ở Munich, Đức. Ảnh:Gutjar/Twitter

Người phát ngôn cảnh sát Munich cảnh báo, những kẻ xả súng vẫn đang trên đường trốn chạy và rất nguy hiểm. Đây là chiến dịch lớn nhất mà cảnh sát được huy động trong 10 năm qua. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các tổ chức Hồi giáo cực đoan đứng sau vụ tấn công.

Nhà chức trách đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Munich, khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và tránh những nơi công cộng. Tờ Efe cho biết, lực lượng an ninh đã phong tỏa một khu vực rộng lớn bởi quanh hiện trường vụ xả súng có hơn 100 cửa hàng. Người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang Bavaria Joachim Herrmann đã lập tức tiến hành một cuộc họp khẩn cấp tại Phủ Thủ hiến bang nhằm xử lý khủng hoảng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere đã hoãn kỳ nghỉ tại Mỹ và quay trở về nước để chỉ đạo biện pháp đối phó với vụ tấn công này. Tờ báo Độc lập của Anh cho biết, đã có 9 người thiệt mạng trong vụ xả súng này. Cảnh sát đang điều tra xem liệu nạn nhân thứ 9 có phải là một trong số các tay súng hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức: Xả súng đẫm máu tại thành phố Munich
Đức: Xả súng đẫm máu tại thành phố Munich

VOV.VN - Hôm qua (22/7) đã xảy ra một vụ xả súng nhằm vào trung tâm thương mại ở thành phố Munich, miền nam nước này.

Đức: Xả súng đẫm máu tại thành phố Munich

Đức: Xả súng đẫm máu tại thành phố Munich

VOV.VN - Hôm qua (22/7) đã xảy ra một vụ xả súng nhằm vào trung tâm thương mại ở thành phố Munich, miền nam nước này.

Đức: Hung thủ vụ tấn công hành khách đã tự tiêu hủy bộ nhớ điện thoại
Đức: Hung thủ vụ tấn công hành khách đã tự tiêu hủy bộ nhớ điện thoại

VOV.VN - Nhiều khả năng, hung thủ đã sử dụng cùng một chiếc rìu để phá bộ nhớ của điện thoại.

Đức: Hung thủ vụ tấn công hành khách đã tự tiêu hủy bộ nhớ điện thoại

Đức: Hung thủ vụ tấn công hành khách đã tự tiêu hủy bộ nhớ điện thoại

VOV.VN - Nhiều khả năng, hung thủ đã sử dụng cùng một chiếc rìu để phá bộ nhớ của điện thoại.