Thế giới 24h: Nước Mỹ vẫn có hố sâu ngăn cách về chủng tộc

VOV.VN - Vụ một công dân da màu Mỹ bắn hạ 5 cảnh sát Mỹ để trả thù việc cảnh sát bắn chết người gốc Phi đã cho thấy nước Mỹ vẫn bị chia rẽ về sắc tộc.

1. Các nhà điều tra Mỹ đã xác nhận thủ phạm duy nhất trong vụ phục kích khiến 5 cảnh sát thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Dallas là Micah Xavier Johnson, 25 tuổi. Johnson đã bị tiêu diệt bằng robot cài bom sau cuộc đọ súng và thương lượng bất thành nhiều giờ đồng hồ với cảnh sát trong một ga-ra ô tô, nơi thủ phạm ẩn nấp để thực hiện vụ tấn công.

Trước đó, cảnh sát địa phương cho rằng có ít nhất 4 nghi phạm tham gia vụ tấn công được chuẩn bị khá kỹ lưỡng này. Vụ xả súng diễn ra trong một cuộc biểu tình phản đối việc cảnh sát bắn chết 2 người Mỹ gốc Phi tại các bang Louisiana và Minnesota.

2. Hôm 9/7, siêu bão Nepartak đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi quét qua bờ biển phía Đông Trung Quốc, mang theo mưa lớn và gió mạnh.

Bão Nepartak. Ảnh: weather.com.

Giới chức tỉnh Phúc Kiến thông báo đã sơ tán gần 230.000 người dân sống tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời ra lệnh cho 33.200 tàu cá trở về cảng.

Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho biết, siêu bão đã đổ bộ vào thành phố Tuyền Châu lúc 1h45 ( giờ địa phương), với sức gió 90km/h

3. Ngày 8/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ đã trục xuất hai quan chức Nga vào hôm 17/6 vừa qua, nhằm phản ứng lại những gì mà phía Mỹ cho là một vụ tấn công của cảnh sát Nga nhằm vào nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow trước đó.

Ảnh chụp lại cảnh vật lộn gần lối vào Đại sứ quán Mỹ tại Moscow.

Trong bình luận chi tiết đầu tiên về sự cố hôm mùng 6/6, ông John Kirby phủ nhận các thông tin mà Bộ Ngoại giao Nga cung cấp cho rằng, nhân viên an ninh Nga đang cố gắng bảo vệ Đại sứ quán bằng việc kiểm tra giấy tờ của người đàn ông.

Ông John Kirby khẳng định, nhà ngoại giao Mỹ đã xác định nhân thân, phù hợp với các thủ tục để được vào Đại sứ quán, nhưng đã bị một cảnh sát Nga tấn công. Ông cho rằng đây là một hành động nguy hiểm đến an toàn của nhân viên Mỹ hoạt động tại Moscow.

4. Giới chức Hàn Quốc hôm 9/7 cáo buộc Triều Tiên đã phóng thử một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Tuy nhiên nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa thể xác định được tên lửa này đã được phóng đi bao xa và “hạ cánh” tại đâu.

Nỗ lực của Triều Tiên để phát triển hệ thống tên lửa phóng từ tàu ngầm là mối lo ngại đặc biệt đối với các đối thủ cũng như các quốc gia láng giềng của nước này bởi tên lửa phóng từ tàu ngầm rất khó để phát hiện.

5. Hôm 8/7, ít nhất 2 người chết và 25 người khác bị thương khi 2 kẻ lạ mặt đi xe máy dùng lựu đạn tấn công 1 đồn cảnh sát ở khu vực phía Tây Venezuela.

Những kẻ tấn công đã nhắm mục tiêu vào Trung tâm điều phối cảnh sát ở Guanare, thủ phủ bang Portuguesa. Vụ tấn công diễn ra lúc 7h30 sáng giờ địa phương, khiến một nhân viên cảnh sát cùng một trong hai kẻ tấn công thiệt mạng. Kẻ còn lại cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

6. Các lực lượng của Anh sẽ đào tạo 4.000 binh sĩ trong quân đội Ukraine cho đến tháng 3/2017.

Thông tin này vừa được Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đưa ra hôm 8/7 bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Theo ông Hammond, Anh đang hợp tác tích cực với phía Ukraine.

Ngoại trưởng Hammond bày tỏ lạc quan về triển vọng đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa NATO và Ukraine. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Anh cũng một lần nữa khẳng định, Anh có ý định “đóng góp đáng kể” cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo binh sĩ cho Ukraine.

Ông Hammond nhận định Ukraine nên gia nhập NATO, nhấn  mạnh “cánh cửa” của NATO luôn rộng mở đối với tất cả các quốc gia, trong đó bao gồm cả Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS
Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, hôm 9/7, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Tàu vũ trụ Soyuz kết nối Trạm vũ trụ quốc tế ISS

VOV.VN - Kênh truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, hôm 9/7, tàu vũ trụ Soyuz của Nga sẽ kết nối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc sơ tán vì siêu bão Nepartak
Hàng trăm nghìn người Trung Quốc sơ tán vì siêu bão Nepartak

VOV.VN - Trung Quốc cho biết siêu bão Nepartak gây ra những đợt sóng cao từ 4 đến 5m và làm hàng trăm nghìn người nước này phải sơ tán.

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc sơ tán vì siêu bão Nepartak

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc sơ tán vì siêu bão Nepartak

VOV.VN - Trung Quốc cho biết siêu bão Nepartak gây ra những đợt sóng cao từ 4 đến 5m và làm hàng trăm nghìn người nước này phải sơ tán.

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas
Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

Mỹ loại trừ mối liên hệ khủng bố trong vụ tấn công ở Dallas

VOV.VN - Quan chức Mỹ đã loại bỏ yếu tố khủng bố trong vụ tấn công Dallas trong khi Tổng thống Obama rút ngắn thời gian công du châu Âu để đi Dallas.

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất
Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

VOV.VN - Cự ly mà 9 đảng Nhật Bản đã đi qua trên khắp nước Nhật lên tới gần 100.000 km, tương đương gấp 2,5 lần xích đạo trái đất.

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

Chặng tranh cử của các đảng Nhật Bản dài bằng 2,5 lần chu vi trái đất

VOV.VN - Cự ly mà 9 đảng Nhật Bản đã đi qua trên khắp nước Nhật lên tới gần 100.000 km, tương đương gấp 2,5 lần xích đạo trái đất.

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”
Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

VOV.VN - NATO tăng cường răn đe và phòng thủ nhưng vẫn muốn đối thoại với Nga. Tổng thư ký khối này cho rằng không nên cô lập Nga.

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

Tổng thư ký NATO: “Nga không thể và không nên bị cô lập”

VOV.VN - NATO tăng cường răn đe và phòng thủ nhưng vẫn muốn đối thoại với Nga. Tổng thư ký khối này cho rằng không nên cô lập Nga.