ĐT bóng đá nữ Việt Nam chốt danh sách dự giải VĐ Đông Nam Á

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 23 tuyển thủ của ĐT bóng đá nữ Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á 2016 tại Myanmar. 

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực dành cho bóng đá nữ. ĐT nữ Việt Nam đã trải qua chuyến tập huấn châu Âu với kết quả thắng 2, hòa 1, thua 1 - hòa FF USV Jena 2-2, thua Sparta Praha 1-3, thắng FC Viktoria Plzeň 4-0 và thắng Dukla Praha 5-0.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn này, HLV Mai Đức Chung đã loại ba cầu thủ so với danh sách 26 cầu thủ ban đầu trước khi sang Myanmar. Ba cầu thủ bị loại là Nguyễn Thị Vạn (TKS.VN), Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM I), Đỗ Thị Yến (Hà Nội I). 

Trong khi Nguyễn Thị Vạn là cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế thì việc HLV Mai Đức Chung loại Trần Thị Kim Thanh (TP.HCM I) và Đỗ Thị Yến (Hà Nội I) là quyết định khá bất ngờ bởi cả hai đều đã có thời gian gắn bó với ĐT khá lâu. 

ĐT nữ Việt Nam vừa trải qua chuyến tập huấn tại CH Séc. (Ảnh: Sparta Praha). 
Như vậy, nhà cầm quân 65 tuổi đã quyết định tin dùng hai tân binh lần đầu lên tuyển ở giải đấu này là Trần Mai Tuyền (TNG Thái Nguyên), Trần Thị Phương Thảo (TP.HCM I). 

Giải bóng đá nữ VĐ Đông Nam Á (AFF Cup nữ 2016)  bao gồm 8 đội và được chia thành 2 bảng. Bảng A có sự hiện diện của Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Philippines. Bảng B có sự hiện diện có đội chủ nhà Myanmar, U20 Australia, Malaysia và Timor Leste.

Mục tiêu của ĐT nữ Việt Nam không gì khác nằm ngoài mục tiêu giành chức vô địch tại giải đấu lần này. Trận đấu đầu tiên sẽ là cuộc chạm trán với Singapore vào lúc 18h30  ngày 26/7 theo giờ Việt Nam./.
Danh sách cụ thể ĐT nữ Việt Nam: 

Thủ môn (3): Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM I), Lại Thị Tuyết (PP Hà Nam), Khổng Thị Hằng (TKS.VN)

Hậu vệ (8): Chương Thị Kiều TP.HCM I), Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy, Bùi Thị Như (PP Hà Nam), Nguyễn Hải Hòa, Trần Mai Tuyền (TNG Thái Nguyên), Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội I).

Tiền vệ (7): Trần Thị Thùy Trang, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (PP Hà Nam), Nguyễn Thị Hòa, Vũ Thị Nhung (Hà Nội I)

Tiền đạo (5): Huỳnh Như (TP.HCM I), Nguyễn Thị Nguyệt (PP Hà Nam), Nguyễn Thị Muôn, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội I)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam
Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ba gương mặt mới đã được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong đợt tập trung từ ngày 6/06 tới. 

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

Ba gương mặt mới được gọi lên ĐT bóng đá nữ Việt Nam

VOV.VN - Ba gương mặt mới đã được HLV Mai Đức Chung gọi vào đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong đợt tập trung từ ngày 6/06 tới. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA
ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong BXH mới nhất của FIFA dành cho các ĐT nữ vừa mới được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, xếp hạng 34 thế giới.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

ĐT bóng đá nữ Việt Nam xếp hạng 34 trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong BXH mới nhất của FIFA dành cho các ĐT nữ vừa mới được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc, xếp hạng 34 thế giới.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam tụt 6 bậc, xếp hạng 35 thế giới
ĐT bóng đá nữ Việt Nam tụt 6 bậc, xếp hạng 35 thế giới

VOV.VN - Trong BXH FIFA mới nhất dành cho các ĐT nữ vừa được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tụt 6 bậc xuống hạng 35 thế giới. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam tụt 6 bậc, xếp hạng 35 thế giới

ĐT bóng đá nữ Việt Nam tụt 6 bậc, xếp hạng 35 thế giới

VOV.VN - Trong BXH FIFA mới nhất dành cho các ĐT nữ vừa được công bố, ĐT nữ Việt Nam đã tụt 6 bậc xuống hạng 35 thế giới. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu
ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

VOV.VN - Chuyến đi 2 tuần đến CH Séc sắp tới là lần đầu tiên ĐT bóng đá nữ Việt Nam được tập huấn tại châu Âu. 

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên đi tập huấn ở châu Âu

VOV.VN - Chuyến đi 2 tuần đến CH Séc sắp tới là lần đầu tiên ĐT bóng đá nữ Việt Nam được tập huấn tại châu Âu.