Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) họp xem xét lại mối quan hệ với châu Phi

VOV.VN - Tòa ICC hôm 18/11 tổ chức phiên họp xem xét lại quan hệ với châu Phi sau khi nhà lãnh đạo một số nước châu Phi quyết định rút khỏi tổ chức.

Trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế, bà Fatou Bensouda cho biết, Đại hội đồng các Quốc gia tham gia Quy chế Rome – cơ quan điều hành ICC, nên đối thoại với các quốc gia thành viên, thảo luận về những mối quan tâm của họ. Theo bà Fatou Bensouda, Tòa án Hình sự Quốc tế đang thực thi đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, hoạt động rất hiệu quả.

Tòa ICC. Ảnh: Premium Times Opinion.

Trước đó Gambia đã thông báo với Liên Hợp Quốc quyết định rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/11/2017. Hồi tháng 10 vừa qua Nam Phi và Burundi cũng thông báo về việc rút khỏi tổ chức này và quyết định sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm. 

Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay, Hà Lan là cơ quan pháp lý đầu tiên có thẩm quyền tư pháp quốc tế  trong việc truy tố các tội ác diệt chủng, các tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

Theo quy chế Rome, các quốc gia là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế phải có nghĩa vụ bắt giữ bất cứ ai theo lệnh bắt của tòa án.

Gần đây nhất hôm 16/11, Nga cho biết nước này chính thức rút khỏi Quy chế Rome, tức quy chế thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì cho rằng tòa án này đã không đáp ứng được những kỳ vọng của cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?
Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

VOV.VN - Vừa qua có một số ý kiến khác nhau về cách gọi “tòa trọng tài” trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Vậy đúng sai quanh chuyện này như thế nào?

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

Gọi Tòa xử vụ Philippines kiện Trung Quốc là PCA là đúng hay là sai?

VOV.VN - Vừa qua có một số ý kiến khác nhau về cách gọi “tòa trọng tài” trong vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Vậy đúng sai quanh chuyện này như thế nào?

Philippines có thể theo chân Nga rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)
Philippines có thể theo chân Nga rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte hôm 17/11 cho biết, ông có thể xem xét việc rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ngay sau quyết định của Nga hôm 16/11.

Philippines có thể theo chân Nga rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

Philippines có thể theo chân Nga rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC)

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte hôm 17/11 cho biết, ông có thể xem xét việc rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ngay sau quyết định của Nga hôm 16/11.

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?
Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

VOV.VN - ICC tuyên bố sẽ truy tố những người đã gây ra những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

Tòa Hình sự Quốc tế “tuýt còi” chiến dịch chống ma túy ở Philippines?

VOV.VN - ICC tuyên bố sẽ truy tố những người đã gây ra những cái chết trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines.

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế
Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Tòa Hình sự Quốc tế cảnh báo các nước về việc rút tư cách thành viên
Tòa Hình sự Quốc tế cảnh báo các nước về việc rút tư cách thành viên

VOV.VN - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 1/11 đã kêu gọi các quốc gia công bố kế hoạch rút tư cách thành viên của tòa án này cần cân nhắc quyết định của mình.

Tòa Hình sự Quốc tế cảnh báo các nước về việc rút tư cách thành viên

Tòa Hình sự Quốc tế cảnh báo các nước về việc rút tư cách thành viên

VOV.VN - Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm 1/11 đã kêu gọi các quốc gia công bố kế hoạch rút tư cách thành viên của tòa án này cần cân nhắc quyết định của mình.