Mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục ở mức báo động

VOV.VN - Sơn La đang nằm trong top 10 tỉnh có tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất cả nước.

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La luôn duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 1,1%; có nhiều tổ bản trên 10 năm liền không có người vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, tỷ số chênh lệch giới tính của thành phố đang có xu hướng ngày càng gia tăng: năm 2013 là 116 bé trai/100 bé gái, năm 2016 tỷ số này tăng lên 119/100. 

Chênh lệch giới tính khi sinh ngày càng tăng cao (ảnh minh họa).

Bà  Lò Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Sơn La cho biết: Địa bàn thành phố là nơi tập trung đông các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 18 cơ sở thực hiện dịch vụ siêu âm. Hiện nay việc quản lý các cơ sở siêu âm trong việc tiết lộ giới tính thai nhi cũng còn bất cập. Bà Lò Thị Thu nói: “Thực tế khi có khách hàng đến siêu âm thì các cơ sở có thông báo về giới tính. Nếu phát hiện thai là trai như mong muốn thì họ sẽ để, nếu là gái thì sẽ tìm cách phá bỏ. Tình trạng này chúng tôi cũng khó kiểm soát”.        

Huyện Quỳnh Nhai có tỷ lệ chênh lệch khi sinh là 128 bé trai/100 bé gái, cao hơn nhiều so với mức trung bình của toàn tỉnh. Nguyên nhân là phần lớn đồng bào vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, muốn có con trai nối dõi tông đường, gánh vác việc nặng của gia đình.

Anh Hoàng Văn Sơn, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La chia sẻ: “Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng trong thời gian gần đây nguyên nhân là do mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh 1 đến 2 con dẫn đến nguyện vọng của hầu hết các cặp vợ chồng đểu muốn có con trai để nối dõi tông đường về già. Họ nói đi siêu âm chỗ này, chỗ kia phát hiện giới tính thai nhi con trai họ để, con gái họ phá đi”.

Thống kê trong toàn tỉnh, tỷ số chênh lệch giới tính ở Sơn La hiện xấp xỉ 120 bé trai/ 100 bé gái. Đáng chú ý là tình trạng này xảy ra ở khắp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, kể cả ở nông thôn và thành thị. Một số huyện có tỷ số chênh lệch khi sinh cao liên tục trong nhiều năm là Phù Yên, Sông Mã, Mường La, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và Thành Phố Sơn La. 

Trước tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trở nên đáng báo động, tỉnh Sơn La đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nhằm từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.

Ông Trần Đình Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La cho biết: “Ngoài tổ chức hội thảo chuyên đề tuyên truyền cho lãnh đạo hội, đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tư vấn về giới cho cộng tác viên dân số, cán bộ tư pháp xã. Nói chuyện chuyên đề giới tính khi sinh tại cộng đồng, về hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh. Tư vấn trực tiếp cho nam nữ chuẩn bị kết hôn việc sinh con là quy luật tự nhiên chứ không phải lựa chọn giới tính khi sinh”.

Cũng theo ông Thuận, tỉnh Sơn La phấn đấu từng bước khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm xuống mức 109 bé trai/ 100 bé gái vào năm 2020, góp phần đảm bảo chất lượng dân số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy cô ngượng "đỏ mặt” khi giáo dục giới tính cho học sinh
Thầy cô ngượng "đỏ mặt” khi giáo dục giới tính cho học sinh

VOV.VN - Trong khi giáo dục giới tính là cần thiết, thì nhiều bậc phụ huynh lại lảng tránh khi con đặt câu hỏi và giáo viên cũng ngại ngần khi giảng dạy.

Thầy cô ngượng "đỏ mặt” khi giáo dục giới tính cho học sinh

Thầy cô ngượng "đỏ mặt” khi giáo dục giới tính cho học sinh

VOV.VN - Trong khi giáo dục giới tính là cần thiết, thì nhiều bậc phụ huynh lại lảng tránh khi con đặt câu hỏi và giáo viên cũng ngại ngần khi giảng dạy.