Công ty xếp 35 tỷ thành bức tường chia lương, thưởng Tết

VOV.VN - Để chia tiền thưởng Tết cho các công nhân, nhân viên, một công ty xây dựng đã xếp tiền thành bức tường và phát ngay tại chỗ.

Trước khi công nhân về quê nghỉ Tết, một công ty xây dựng ở Tây An (Trung Quốc) đã xếp các cọc tiền thành bức tường để phát cho các nhóm công nhân 
Tổng giá trị của bức tường tiền là hơn 10 triệu nhân dân tệ. Sau 1 năm cố gắng, đây là thời điểm các công nhân mong chờ nhất
Những người làm lâu năm được nhận khá nhiều tiền
Các cọc tiền được chia cho người phụ trách các nhóm công nhân để đưa về chia
Tiền được bọc trong túi to để đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển
Tiền được chuyển lên xe để vận chuyển dưới sự giám sát của các bảo vệ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh các ngân hàng thưởng Tết cao
Điểm danh các ngân hàng thưởng Tết cao

VOV.VN - Vietcombank còn có thể được xem là ngân hàng có mức thưởng Tết cao nhất năm nay trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Điểm danh các ngân hàng thưởng Tết cao

Điểm danh các ngân hàng thưởng Tết cao

VOV.VN - Vietcombank còn có thể được xem là ngân hàng có mức thưởng Tết cao nhất năm nay trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.

Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng
Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng

VOV.VN - Người có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại một doanh nghiệp ở TP HCM là 1 tỷ đồng; trong khi đó, mức thấp nhất là 50.000 đồng.

Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Thưởng Tết cao nhất 1 tỷ đồng, thấp nhất 50.000 đồng

VOV.VN - Người có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại một doanh nghiệp ở TP HCM là 1 tỷ đồng; trong khi đó, mức thấp nhất là 50.000 đồng.

Thưởng Tết cho giáo viên: Chuyện buồn muôn năm cũ!
Thưởng Tết cho giáo viên: Chuyện buồn muôn năm cũ!

VOV.VN -Nhiều giáo viên không có khái niệm “thưởng tết” trong đầu. Bởi với họ, đó là việc quá xa xỉ.

Thưởng Tết cho giáo viên: Chuyện buồn muôn năm cũ!

Thưởng Tết cho giáo viên: Chuyện buồn muôn năm cũ!

VOV.VN -Nhiều giáo viên không có khái niệm “thưởng tết” trong đầu. Bởi với họ, đó là việc quá xa xỉ.

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp
Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình. 

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Thưởng Tết cho người lao động, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

VOV.VN - Đối với mỗi doanh nghiệp, việc thưởng Tết không chỉ là sự quan tâm với người lao động, mà còn khẳng định được sự phát triển của chính mình.