Sắp hoàn thiện Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc bộ

VOV.VN - Dự án trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc bộ trên huyện đảo tiền tiêu Cô Tô (Quảng Ninh) sẽ hoàn thiện vào tháng 7 năm nay.

Tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu tránh trú bão an toàn mà còn cung cấp khu hậu cần, chế biến quy mô lớn cho hàng nghìn tàu cá tại ngư trường.

Giai đoạn 1 của khu hậu cần nghề cá đã đáp ứng được nhu cầu tránh trú bão của tàu thuyền trên ngư trường

Trung tâm đã hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2013, hiện là nơi neo đậu, tránh trú cho các tàu khai thác thủy hải sản tại ngư trường bắc vịnh Bắc Bộ. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình hỗ trợ có mục tiêu đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá của Trung ương.

Không chỉ là nơi cung ứng các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, nước ngọt, vật tư ngư nghiệp cho ngư dân, khu hậu cần sẽ có khoảng 11 ha để xây dựng nhà xưởng, phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản cho khoảng 2 nghìn tàu đánh bắt hải sản. Hiện dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng, dự kiến hoàn thiện vào tháng 7/2017.

Việc hoàn thiện khu hậu cần, phát triển nhà xưởng chế biến sẽ giúp ngư dân có thêm một điểm tựa vững chắc
Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: "Chúng tôi sẽ kêu gọi các doanh nghiệp vào để đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, đầu tư trung tâm dịch vụ thương mại của khu vực để phục vụ hậu cần nghề cá trên vịnh Băc Bộ".

Hiện nay ngư trường khu vực đảo Cô Tô không chỉ có các ngư dân địa phương mà còn thu hút rất đông ngư dân từ nhiều địa phương khác tới đánh bắt xa bờ. Đây cũng là vùng biển nằm trong ngư trường trọng điểm của cả nước với nguồn hải sản đa dạng, chất lượng cao.

Mùa đánh bắt mới đang tới gần, việc Khu dịch vụ hậu cần nghề cá bắc vịnh Bắc Bộ sớm hoàn thiện và hoạt động hiệu quả không chỉ làm điểm tựa cho ngư dân bám biển mà còn đặt nền tảng để Cô Tô trở thành đầu mối vận tải hàng hoá, một thương cảng lớn trên vịnh Bắc Bộ trong tương lai gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67
Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

VOV.VN - 1/3 chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

Quảng Ngãi hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vay vốn Nghị định 67

VOV.VN - 1/3 chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên được đóng mới từ vốn vay theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Phát triển bền vững nghề cá là ưu tiên của cộng đồng APEC
Phát triển bền vững nghề cá là ưu tiên của cộng đồng APEC

VOV.VN - Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển... là vấn đề được quan tâm của cộng đồng APEC

Phát triển bền vững nghề cá là ưu tiên của cộng đồng APEC

Phát triển bền vững nghề cá là ưu tiên của cộng đồng APEC

VOV.VN - Mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển... là vấn đề được quan tâm của cộng đồng APEC

Quảng Bình: Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên vào hoạt động
Quảng Bình: Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên vào hoạt động

VOV.VN -Tại cảng Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình tàu cá vỏ thép đầu tiên đóng theo Nghị định 67 được bàn giao đi vào hoạt động.

Quảng Bình: Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên vào hoạt động

Quảng Bình: Tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá đầu tiên vào hoạt động

VOV.VN -Tại cảng Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình tàu cá vỏ thép đầu tiên đóng theo Nghị định 67 được bàn giao đi vào hoạt động.