Doanh nghiệp “chạy làng” khi công trình bờ kè còn dang dở

VOV.VN - Công trình thi công bờ kè rạch Cầu Vĩ ở Tiền Giang bị ngưng trệ nhưng doanh nghiệp thi công “chạy làng” khiến giao thông bị cản trở.

Hiện nay, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì công trình thi công bờ kè rạch Cầu Vĩ bị ngưng trệ, một phương tiện thủy bị chìm nhưng doanh nghiệp thi công “chạy làng” gây cản trở giao thông.

Nhiều phương tiện giao thông thủy có nguy cơ xảy ra tai nạn tại điểm chìm sà lan chưa trục vớt.

Khoảng 2 tháng trước, Công ty cổ phần Công nghiệp VNI có hợp đồng thuê Công ty TNHH xây dựng R.K do ông Tô Bảo Khánh, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thi công phần móng của bờ kè  Rạch cầu Vĩ thuộc ấp Mỹ An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khi doanh nghiệp này dùng xà lan chuyển dụng cụ vào công trình thì bị chìm xuống đáy rạch cầu Vĩ. 

Điều đáng nói là từ đó đến nay, Công ty TNHH Xây dựng R.K không tìm phương án trục vớt xà lan bị chìm và để vật liệu, dụng cụ tại công trình ngổn ngang làm ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Đặc biệt, rạch Cầu Vĩ hiện có nhiều phương tiện thủy qua lại địa điểm xà lan bị chìm, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong khi đó, ngành chức năng thành phố Mỹ Tho và Công ty cổ phần Công nghiệp VNI chưa tìm được chủ doanh nghiệp "chạy làng" này.  Bà Nguyễn Kim Ngân, người dân ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho bức xúc:

“ Công trình này bỏ từ mấy tháng nay rồi. Đường đi lại rất khó khăn, lầy lội, sà lan chìm lâu lắm rồi vẫn chưa vớt lên. Đề nghị các cơ quan, chính quyền các cấp sớm thi công công trình này để người dân đi lại thuận tiện hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên