Đà Nẵng: Đình chỉ thi công khu phức hợp cao cấp không phép

VOV.VN -Bên cạnh việc đình chỉ thi công, Thanh tra Sở Xây dựng cũng phạt Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long 40 triệu đồng.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa quyết định đình chỉ thi công đối với Khu phức hợp Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại trên đường Như Nguyệt, quận Hải Châu. Dự án này do Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long, có trụ sở tại số 8, đường Phan Châu Trinh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư nhưng chưa được cấp phép xây dựng.

Quyết định của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nêu rõ, chủ đầu tư vi phạm tổ chức thi công công trình Khu phức hợp Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp phường Thuận Phước, quận Hải Châu không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, phần móng đã xây dựng năm 2011, nay xây dựng phần trên và tiếp tục đổ bê tông trụ tầng 2. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Phước tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm theo quy định.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tại khu đất trống trên đường Như Nguyệt bỗng dưng trở thành đại công trình, xe chở vật liệu, trộn bê tông hoạt động hết công suất làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bà con. Ông Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, công trình này được khởi công xây dựng cách đây 5 năm, nhưng do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính nên tạm hoãn; thời gian gần đây, chủ đầu tư đùng đùng đổ vật liệu thi công khi chưa được cấp phép.
Ông Lê Anh nói: "Ông ấy cứ nói là sắp có giấy phép rồi nên tôi cũng chờ,nhưng đến giờ phút này cũng chưa có giấy phép nên chúng tôi chỉ đạo dừng. Hiện nay, Đội Quy tắc đô thị với Thanh tra Sở Xây dựng đang làm việc với đơn vị thi công yêu cầu dừng. Thời gian gần đây, Chính phủ cũng có chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đầu tư. Tôi cũng nghĩ trên địa bàn này mà đầu tư 1 công trình như thế là tốt. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giấy phép. Khi Bộ Xây dựng thẩm định thì Sở Xây dựng mới cấp giấy phép mới cho thi công lại".
Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, bên cạnh việc đình chỉ thi công, Thanh tra Sở Xây dựng cũng phạt Công ty Cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long 40 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với cơ quan chức năng để xin phép xây dựng theo quy định. Nếu không được cấp giấy phép, Thanh tra Sở yêu cầu chủ đầu tư tự phá dỡ phần diện tích xây dựng không phép nêu trên.
"Mặc dù trách nhiệm của quận Hải Châu nhưng tôi cũng đã điện thoại trực tiếp cho chủ đầu tư và họ nói là ngày mai họ sẽ dừng ngay. Sáng mai cử anh em đến xem thử ông ấy hứa như vậy có thực hiện được không. Mà chắc chắn ông ấy sẽ thực hiện", ông Dũng nói./
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyến tránh Quốc lộ 1A qua Tiền Giang thi công “rùa bò“
Tuyến tránh Quốc lộ 1A qua Tiền Giang thi công “rùa bò“

VOV.VN - Dự án xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1A, thuộc thị xã Cai Lậy chưa biết thời điểm hoàn thành, chậm hơn kế hoạch gần 1 năm. 

Tuyến tránh Quốc lộ 1A qua Tiền Giang thi công “rùa bò“

Tuyến tránh Quốc lộ 1A qua Tiền Giang thi công “rùa bò“

VOV.VN - Dự án xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ 1A, thuộc thị xã Cai Lậy chưa biết thời điểm hoàn thành, chậm hơn kế hoạch gần 1 năm. 

Tập trung thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Tập trung thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cần đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn.

Tập trung thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tập trung thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu việc thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cần đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng và an toàn.

Bình Định: Thi công cầu gây nứt nhà dân vẫn không chịu bồi thường
Bình Định: Thi công cầu gây nứt nhà dân vẫn không chịu bồi thường

VOV.VN - Theo các hộ dân, đơn vị thi công tiến hành khoan, đóng cọc nhồi cầu Lê Thanh Nghị (TP Quy Nhơn) làm rung lắc, gây nứt nhà dân.

Bình Định: Thi công cầu gây nứt nhà dân vẫn không chịu bồi thường

Bình Định: Thi công cầu gây nứt nhà dân vẫn không chịu bồi thường

VOV.VN - Theo các hộ dân, đơn vị thi công tiến hành khoan, đóng cọc nhồi cầu Lê Thanh Nghị (TP Quy Nhơn) làm rung lắc, gây nứt nhà dân.

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân
Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

VOV.VN - Việc thi công tuyến đường giao thông đã tác động vào thân đê làm vỡ đoạn đê gây thiệt hại diện tích lúa, hoa màu của người dân.

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

Cà Mau: Thi công ẩu làm vỡ đê bao, đẩy khó cho dân

VOV.VN - Việc thi công tuyến đường giao thông đã tác động vào thân đê làm vỡ đoạn đê gây thiệt hại diện tích lúa, hoa màu của người dân.