Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Chính sách mở cửa với người tị nạn của Thủ tướng Merkel được quốc tế hoan nghênh, kéo theo hàng loạt tuyên bố tiếp nhận người tị nạn tại các nước châu Âu khác.

Chính sách mở cửa đối với người nhập cư của Thủ tướng Đức Merkel đang khiến bà phải trả giá đắt. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên sau một năm, tỉ lệ ủng hộ Thủ tướng đang giảm mạnh cùng với việc Đức đang phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ liên quan đến chính sách này. Tỉ lệ ủng hộ liên Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Merkel giảm khi các cử tri hiện quay sang ủng hộ đảng chống chính sách nhập cư Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AFD).

Khảo sát ngày 31/8 cho biết, tỉ lệ ủng hộ liên Đảng Bảo thủ giảm xuống 33%, giảm 2 điểm so với tuần trước và 8 điểm so với cách đây 1 năm. Trong khi đó Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức tăng 2 điểm lên 12%.

Điều này được cho là bất lợi cho Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Merkel trước cuộc bầu cử Liên bang diễn ra vào năm tới. Các khảo sát này cũng cho thấy, sự bất mãn đang gia tăng với bà Merkel, đặc biệt liên quan đến chính sách mở cửa người tị nạn của Đức.

Năm 2015, Đức đã đăng ký tiếp nhận khoảng 1,1 triệu người tị nạn. Không chỉ tạo gánh nặng về kinh tế, nước Đức gần đây liên tiếp đối mặt với các vụ tấn công liên quan đến người tị nạn.

Thủ tướng Merkel đã vấp phải nhiều chỉ trích trong nước cũng như người dân nhiều nước châu Âu đối với chính sách đầu tầu mở cửa với người di cư, làm châu Âu chìm trong nỗi lo khủng bố.

Thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu do Thủ tướng Merkel làm “kiến trúc sư” với Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ. Điều này có thể khiến uy tín của bà Merkel càng giảm mạnh, không chỉ trong nước mà còn cả với các nước châu Âu khác.

Mặc dù vậy, Thủ tướng Merkel vẫn khẳng định, Đức sẽ không thay đổi chính sách mở cửa đón người di cư. Phát biểu khi đang ở thăm Italy, Thủ bà Merkel bày tỏ tin tưởng rằng, nước này có thể kiểm soát được dòng người di cư.

Tuy nhiên, bà cũng kêu gọi các biện pháp chặt chẽ hơn để ngăn chặn những người đến Đức một cách bất hợp pháp: “Tôi khẳng định rằng tuyên bố tôi đưa ra cách đây một năm “Đức có thể kiểm soát được tình hình” là hoàn toàn đúng đắn. Điều này thể hiện lập trường chắc chắn và mục đích của Đức. Tôi nghĩ chúng tôi cũng đã đạt được nhiều bước tiến nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm hơn nữa”.

Các quan chức Đức mới đây tuyên bố nước này đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận từ 250.000-300.000 người tị nạn trong năm nay. Đức có thể đảm bảo các dịch vụ tốt nhất cho tối đa 300.000 người, nhưng nếu con số nhiều hơn sẽ dẫn tới khủng hoảng.

Mặc dù Thủ tướng Đức đang đối mặt với chỉ trích cả trong và ngoài nước liên quan đến chính sách mở cửa di cư, nhưng nhiều chuyên gia phân tích nhận định, chính sách mở cửa của Thủ tướng Merkel đang bảo vệ Đức hơn bất cứ chính sách chống chủ nghĩa khủng bố nào.

Điều quan trọng để đánh bại chủ nghĩa khủng bố là giành chiến thắng trong trái tim và tâm hồn của người Hồi giáo sinh sống tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng cực đoan.

Bằng việc thể hiện sự ủng hộ đối với hàng trăm nghìn người tị nạn Hồi giáo, Thủ tướng Đức muốn gửi đi một thông điệp với thế giới rằng, nước Đức không nằm trong cuộc chiến với thế giới Hồi giáo.

Trong khi Pháp và Bỉ đang bị cuốn vào vòng xoáy lẩn quẩn- càng thắt chặt chính sách di cư, càng gia tăng các vụ tấn công khủng bố, thì Đức đang lựa chọn hướng đi giúp nước này có tương lai an toàn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?
Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

VOV.VN - Sau Bỉ và Pháp, nước Đức hùng mạnh và vốn bình yên lâu nay đang trở thành tâm điểm mới của chủ nghĩa khủng bố trong năm nay. 

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

Khủng bố tại Đức có làm lay chuyển chính sách nhập cư của bà Merkel?

VOV.VN - Sau Bỉ và Pháp, nước Đức hùng mạnh và vốn bình yên lâu nay đang trở thành tâm điểm mới của chủ nghĩa khủng bố trong năm nay. 

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4
Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

Đức: 50% số người được hỏi không ủng hộ bà Merkel giữ nhiệm kì 4

VOV.VN - Theo thăm dò dư luận mới đây, uy tín trong nước của Thủ tướng Đức Merkel đã sụt giảm - 50% số người được hỏi không ủng hộ bà giữ thêm nhiệm kỳ thứ 4.

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức
Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến những người nhập cư, hàng vạn người tập trung ở Berlin và nhiều thị trấn khác đòi bà Angela Merkel từ chức.

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Hàng vạn người Đức biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức

Sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến những người nhập cư, hàng vạn người tập trung ở Berlin và nhiều thị trấn khác đòi bà Angela Merkel từ chức.

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel
Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Syria, quan hệ căng thẳng Nga-Ukraine, chiến dịch trấn áp hậu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là những vấn đề đang chờ đợi Thủ tướng Merkel.

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

Những vấn đề tối quan trọng đang chờ đợi Thủ tướng Đức Angela Merkel

VOV.VN - Cuộc xung đột tại Syria, quan hệ căng thẳng Nga-Ukraine, chiến dịch trấn áp hậu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ là những vấn đề đang chờ đợi Thủ tướng Merkel.