95 nhà báo thiệt mạng trong lúc tác nghiệp tại 25 nước trong năm 2016

VOV.VN - Kể từ đầu năm đến nay, đã có ít nhất 95 nhà báo, phóng viên thiệt mạng trong khi tác nghiệp tại 25 quốc gia trên thế giới.

Đó là con số thống kê do tổ chức phi chính phủ quốc tế mang tên “Phong trào tiêu chí báo chí" (PEC), có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, công bố hôm 14/9.

Nữ nhà báo Mỹ Serena Shim thiệt mạng trong 1 vụ "tai nạn" xe hơi gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Trong thư ngỏ gửi tới phiên họp lần thứ 33 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đang diễn ra, tổ chức PEC nhấn mạnh, mức độ an toàn và việc bảo vệ các nhà báo tiếp tục xấu đi tại các nước bị chiến sự tàn phá như Syria, Yemen, Iraq, Afghanistan và Libya. Các nhóm khủng bố và các bên tham chiến đang nhắm mục tiêu vào các nhà báo nhằm ngăn chặn bất kỳ “nhân chứng độc lập” nào đối với các vi phạm lớn về nhân quyền.

Bên cạnh việc hối thúc Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc điều tra tất cả các trường hợp để truy tố những đối tượng phải chịu trách nhiệm, tổ chức PEC cũng bày tỏ hy vọng trong phiên họp này, Hội đồng Nhân quyền sẽ có các biện pháp mới để cải thiện tình hình đáng lo ngại hiện nay.

PEC cũng cảnh báo xu hướng đáng báo động đó là một số lượng lớn nhân viên truyền thông trở thành mục tiêu cố ý của các tổ chức cực đoan, đặc biệt là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Được thành lập vào tháng 6/2004 bởi một nhóm các nhà báo tới từ một số nước, PEC là một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ tăng cường việc bảo vệ về mặt pháp l‎ý, cũng như sự an toàn của các nhà báo tại các khu vực xung đột,  bất ổn hay trong các nhiệm vụ nguy hiểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria
IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria

VOV.VN - Việc IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria được cho là để khuếch trương thanh thế của chúng trong bối cảnh IS bị đánh bật khỏi nhiều nơi.

IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria

IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria

VOV.VN - Việc IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria được cho là để khuếch trương thanh thế của chúng trong bối cảnh IS bị đánh bật khỏi nhiều nơi.

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ
Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 10/4, một nhà báo Syria đã bị bắn chết tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhà báo Syria bị bắn chết tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hôm 10/4, một nhà báo Syria đã bị bắn chết tại khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 42 nhà báo, châu Âu báo động
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 42 nhà báo, châu Âu báo động

VOV.VN - Với các động thái đàn áp sau cuộc đảo chính bất thành, EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không thể trở thành thành viên của khối này.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 42 nhà báo, châu Âu báo động

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 42 nhà báo, châu Âu báo động

VOV.VN - Với các động thái đàn áp sau cuộc đảo chính bất thành, EU cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không thể trở thành thành viên của khối này.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo
Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

Tân Tổng thống Philippines Duterte đổi giọng sang bảo vệ nhà báo

VOV.VN - Từng tuyên bố các nhà báo tha hóa đáng bị giết, Tân Tổng thống Philippines Duterte giờ thay đổi quan điểm, thề sẽ bảo vệ các nhà báo.

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại
Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Ông Duterte, người vừa đắc cử Tổng thống Philippines, tuyên bố rằng nhiều nhà báo là thối nát và đáng bị chết.

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

Tân Tổng thống Philippines gây sốc khi nói về các nhà báo bị sát hại

VOV.VN - Ông Duterte, người vừa đắc cử Tổng thống Philippines, tuyên bố rằng nhiều nhà báo là thối nát và đáng bị chết.