Thế giới 24h: Vũ khí hạt nhân là lựa chọn duy nhất của Triều Tiên?

VOV.VN - Tuyên bố trên được Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong đưa ra sau khi cáo buộc Mỹ không thiện chí đàm phán về hạt nhân với nước này.

1. Hãng thông tấn Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong đưa ra hôm 21/4 cho biết, Bình Nhưỡng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phát triển vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: Asia News)

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao ở trụ sở Liên Hợp Quốc về chủ đề “Những mục tiêu phát triển bền vững 2030”, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho rằng: “Để loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân, chúng tôi đã cố gắng đối thoại và nỗ lực hành động dựa trên luật pháp quốc tế, tuy nhiên tất cả đã bị đổ xuống sông xuống bể. Điều duy nhất còn lại để đối phó với vũ khí hạt nhân chính là vũ khí hạt nhân”.

Ông Ri Su-yong cũng cho rằng, các biện pháp trừng phạt Triều Tiên là một thách thức đối với phát triển bền vững, nhưng Triều Tiên sẽ không khuất phục, và nhấn mạnh rằng, các âm mưu của Washington nhằm lật đổ chế độ Bình Nhưỡng thông qua cấm vận kinh tế là biểu hiện của sự thiếu hiểu biết.

2. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và trực tiếp đi thăm tướng lĩnh tại Bộ Tổng Tư lệnh. Theo Reuters, trước đó, ông Tập Cận Bình đã nắm giữ vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Phát biểu với các sĩ quan cao cấp tại tổng hành dinh mới của quân đội Trung Quốc ngày 21/4, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu họ phải hiểu rõ tình hình quân đội hiện nay và tập trung tăng cường năng lực của bản thân.

“Chúng ta sẽ tập trung vào việc huấn luyện các sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp cho các chiến dịch chung và tăng cường việc phát triển và áp dụng các công nghệ tiên tiến”, ông Tập Cận Bình nói.

Lời kêu gọi cải cách quân đội Trung Quốc của ông Tập Cận Bình được đưa trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra hiếu chiến tại các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

3. Cũng liên quan đến Trung Quốc, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/4 đã gián tiếp xác nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành vụ thử một tên lửa xuyên lục địa mới.

Tên lửa DF-41 của Trung Quốc. (Ảnh: The Sydney Morning Herald)

Trước đó hôm 19/4, trang tin Washington Free Beacon đưa tin cho biết, Trung Quốc hôm 12/4 đã tiếp tục thử một tên lửa tầm xa mới, có tên DF-41. 

Nguồn tin không nói rõ địa điểm tiến hành vụ phóng, mà chỉ lưu ý động thái này diễn ra trước thềm chuyến thăm tàu sân bay USS Stennis đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các vụ thử nghiệm thường xuyên trên lãnh thổ Trung Quốc là hoạt động bình thường; đồng thời cho biết “những thử nghiệm này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia hay mục tiêu nào”, và các thông tin về địa điểm vụ thử lên lửa chỉ là đồn đoán.

4. Một nhóm khoảng 90 nghị sĩ Nhật Bản hôm nay (22/4) trong đó có cả các thành viên cấp cao Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã tới thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản, biểu tượng của chế độ quân phiệt Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni. (Ảnh: Japan Times)

Trong số các quan chức Nhật Bản tới thăm đền Yasukuni có cả Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Takaichi Sanae và phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Shuichi Takatori.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền trên nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên, và diễn ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida.

5. Giới chức Mỹ hôm qua (21/4) đã cáo buộc một phụ nữ người Mỹ gốc Trung Quốc âm mưu xuất khẩu bất hợp pháp công nghệ của Mỹ được sử dụng trong các thiết bị không người lái hoạt động dưới nước cho một thực thể sở hữu nhà nước của Trung Quốc.

Một thiết bị không người lái. (Ảnh: Technabob)

Theo cáo buộc của nhà chức trách Mỹ, dưới sự chỉ đạo của một đối tượng đồng phạm tại Đại học kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân ở Trung Quốc, bà Amin Yu, 53 tuổi đang sống tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002 - 2/2014 đã lấy đi các hệ thống và các trang thiết bị được sử dụng trong các loại tàu lặn của lực lượng hải quân Mỹ.  

Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền. Nếu bị kết án, bà Yu có thể sẽ phải đối mặt với 20 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU nhất trí đẩy nhanh thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới mới
EU nhất trí đẩy nhanh thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới mới

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới mới sẽ gồm lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai mà không cần sự cho phép của quốc gia thành viên sở tại.

EU nhất trí đẩy nhanh thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới mới

EU nhất trí đẩy nhanh thành lập Lực lượng bảo vệ biên giới mới

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ biên giới mới sẽ gồm lực lượng phản ứng nhanh có thể được triển khai mà không cần sự cho phép của quốc gia thành viên sở tại.

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc
Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

VOV.VN - Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền.

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

Mỹ buộc tội 1 phụ nữ đánh cắp công nghệ cho Trung Quốc

VOV.VN - Bà Yu hiện đang phải đối mặt với 18 tội danh như làm gián điệp cho chính phủ nước ngoài, xuất khẩu bất hợp pháp và rửa tiền.

Nổ lớn rung chuyển thành phố Tĩnh Giang, Trung Quốc
Nổ lớn rung chuyển thành phố Tĩnh Giang, Trung Quốc

VOV.VN -Chính quyền thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô Trung Quốc thông báo đã kiểm soát được vụ nổ hóa chất gây ra một đám cháy lớn vào sáng nay 22/4.

Nổ lớn rung chuyển thành phố Tĩnh Giang, Trung Quốc

Nổ lớn rung chuyển thành phố Tĩnh Giang, Trung Quốc

VOV.VN -Chính quyền thành phố Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô Trung Quốc thông báo đã kiểm soát được vụ nổ hóa chất gây ra một đám cháy lớn vào sáng nay 22/4.

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân
Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cho rằng, chính mối đe dọa từ Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cho rằng, chính mối đe dọa từ Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Brazil nhận được ủng hộ từ nhiều chính đảng Mỹ Latin
Tổng thống Brazil nhận được ủng hộ từ nhiều chính đảng Mỹ Latin

VOV.VN - Một số đảng phái chính trị Mỹ Latin cảnh báo động thái luận tội Tổng thống Brazil sẽ gây ảnh hưởng toàn bộ khu vực.

Tổng thống Brazil nhận được ủng hộ từ nhiều chính đảng Mỹ Latin

Tổng thống Brazil nhận được ủng hộ từ nhiều chính đảng Mỹ Latin

VOV.VN - Một số đảng phái chính trị Mỹ Latin cảnh báo động thái luận tội Tổng thống Brazil sẽ gây ảnh hưởng toàn bộ khu vực.