Lý do khiến “Nữ hoàng Kpop” Lee Hyori được nhiều người yêu mến

VOV.VN - Dù đã rời xa showbiz vài năm nhưng Lee Hyori vẫn có sức hút riêng và khiến nhiều người yêu mến.

“Làm chỉ vì yêu thôi, đâu cần nhận được kết quả gì”

Cuộc sống bình dị và an yên của Lee Hyori trên đảo Jeju (Nguồn: Internet)

Lee Hyori từ bỏ hào quang sân khấu để trở về làm một người vợ, một bà nội trợ bình thường, sống bình yên bên người chồng và đàn thú cưng. Cuộc sống của “nữ hoàng gợi cảm” nhất Kpop cứ thế trôi đi.

Nhiều người tiếc nuối khi nữ ca sĩ dừng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời kì thăng hoa của sự nghiệp, rời xa showbiz, lấy một anh nhạc sĩ nghèo và ở một nơi không lấy gì làm danh giá, cao sang. Thế nhưng, với Hyori, đó là một sự lựa chọn, một lựa chọn mà có vẻ như cô không mấy đắn đo hay bận tâm đến những lời thiên hạ. Cô chỉ làm vì yêu, vì những điều mà với cô là hạnh phúc.

Trong một cuộc phỏng vấn nói về cuộc sống bình dị hằng ngày trên đảo Jeju hiện nay, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi đang rất hạnh phúc. Có thể nói hiện tại là quãng thời gian tôi hạnh phúc nhất trong 38 năm sống trên đời. Cuộc sống hằng ngày của tôi cũng không có gì đặc biệt. Giống như một bà nội trợ bình thường, ngày ngày chăm sóc chồng, nấu nướng, dọn dẹp, dắt chó đi dạo. Gần đây tôi thường dậy từ 4 rưỡi sáng để uống trà và tập yoga. Buổi tối thì đi ngủ từ 10 giờ hoặc 11 giờ. Ngủ sớm dậy sớm.”

Đôi khi, trước khi làm một điều gì đó, người ta thường nghĩ mình được mất những gì để rồi quên đi điều mình thực sự muốn là gì. Là kết quả? Hay cảm giác hạnh phúc? Mỗi người có một cách sống, Lee Hyori dường như đã đủ trưởng thành và trải nghiệm để biết rằng mình muốn gì. Không phải thành công, không giải giàu có, không phải một người chồng “xứng đôi vừa lứa” theo quan niệm của người đời mà đó là tự do, là một cuộc sống giản dị nhưng bình yên, là một người chồng với mọi người có thể là xấu xí nhưng với cô “anh ấy là người đẹp trai nhất”.

“Cứ tiến về phía trước thì đâu cũng là đường”

Là một ngôi sao nổi tiếng và thành công trong làng giải trí xứ Hàn nhưng để đạt được những thành công như ngày hôm nay, sự nghiệp của nữ ca sĩ cũng trải qua không ít thăng trầm. Album solo thứ 4 trong sự nghiệp mang tên “H-Logic” của Hyori do nhạc sĩ Lee Jae Young sáng tác năm 2010 bị cáo buộc đạo nhạc khiến Lee Hyori phải tạm dừng hoạt động trong 3 năm. Lee Hyori luôn tỏa sáng và rực rỡ nhất trên sân khấu nhưng cô cũng là một con người, cũng có lúc thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ và chán ghét mọi thứ.  

Những khó khăn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống đã khiến cô trưởng thành hơn và nghị lực hơn. Thay vì đứng một chỗ than trách số phận vì sao những cố gắng của mình không được đền đáp, Lee Hyori đã đứng dậy từ những vấp ngã và trở lại mạnh mẽ hơn. Cô dần biết yêu, biết sống, biết chấp nhận và biết tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Với tình yêu dành cho động vật, Lee Hyori dành thời gian hoạt động tích cực, chăm sóc và bảo vệ những động vật bị bỏ rơi. Nhận ca khúc của người khác nên bị vướng vào chuyện đạo nhạc, Lee Hyori đã tự hỏi sao bản thân mình không tự sáng tác và hát những ca khúc của chính mình.

Dù gặp không ít thăng trầm trong sự nghiệp nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn mạnh mẽ đối mặt và tìm con đường cho riêng mình (Nguồn: Internet)

Với nỗ lực không những và một tinh thần không từ bỏ, Hyori đã tìm thấy con đường của chính mình. Những bài hát mà Lee Hyori sáng tác được mọi người yêu thích và hát theo. Cô đã sống một cách hạnh phúc và vui vẻ cùng với con đường mình đã chọn và những việc mình đã làm giống như cách cô đã mạnh mẽ và thành thật đối diện với những khó khăn: “Tôi đang không vui. Tôi đang trải qua 1 giai đoạn khó khăn, nhưng tôi sẽ vượt qua.”

Thiện nguyện – “Tôi muốn lên tiếng để tất cả chúng ta có thể làm cùng nhau.”

Lee Hyori – một nghệ sĩ giàu lòng yêu thương (Nguồn: Internet)

Ít ai biết rằng một ngôi sao nổi tiếng nhất nhì xứ Kim Chi như Hyori từng bê than giúp những người già neo đơn, quyên tiền xây dựng trường học tại Triều Tiên, bảo trợ cho những đứa trẻ ở Etiopia hay sẵn sàng dọn rửa phân và nước tiểu của các con thú tại trại lưu trú động vật.

Tuy nhiên, nói về điều này, nữ ca sĩ chỉ nghĩ rằng đó là những việc làm đúng mà mọi người đáng phải làm. Với tư cách là một nghệ sĩ, cô chia sẻ đó không phải là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi mà là dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những hoạt động thiện nguyện, thúc đẩy mọi người cùng hành động.“Mặc dù nhiều người nói nghệ sĩ chỉ cần làm tốt công việc của nghệ sĩ, đừng chụp ảnh và dùng việc thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi. Nhưng nếu tôi chân thành thì sao phải sợ và để tâm những lời nói đó?”

Tình yêu đáng ngưỡng mộ giữa “nữ hoàng gợi cảm” nhất K-pop và chàng nhạc sĩ nghèo

Mọi người thường nghĩ showbiz vốn là chốn thị phi với những cuộc tình thoáng qua trong đôi lần gặp gỡ. Chính vì thế, người ta lại càng chắc mẩm rằng mối tình không mấy “xứng đôi vừa lứa” giữa Lee Hyori và Lee Sang Soon chẳng mấy chốc mà tan vỡ. Nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 3 năm qua của cặp đôi đã khiến nhiều người đi từ dò xét, nghi ngờ tới ngỡ ngàng và rồi là ngưỡng mộ.

Nhiều người không hiểu vì sao một chàng nhạc sĩ nghèo, ngoại hình cũng chẳng phải dạng “mỹ nam” vạn người mê hay công tử con nhà quyền quý lại có thể chinh phục và “thuần hóa” trái tim người đẹp Lee Hyori. Nhưng tình yêu là vậy. Không có lý do và không thể lý giải bằng những logic thông thường.

Có lẽ ở Lee Sang Soon có thứ mà Lee Hyori thiếu. Hiển nhiên, đó không phải tiền vì Hyori có rất nhiều tiền. Cũng không phải địa vị vì Hyori đã đứng ở vị trí rất cao trong làng giải trí Hàn và được nhiều người công nhận. Cái mà Lee Sang Soon dành cho Lee Hyori chính là cảm giác an yên, tự tại và được sống là chính mình.

Sau khi kết hôn, người ta mới chợt nhận ra rằng ồ hóa ra Lee Hyori cá tính đến ương ngạnh và bướng bỉnh cũng thật dịu dàng và cũng rất… hợp để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Hóa ra bên trong con người mạnh mẽ ấy lại là trái tim một người phụ nữ cũng biết yêu, cũng yếu đuối và cũng cần được che chở, sẻ chia.

Nhìn cách hai vợ chồng Lee Hyori tận hưởng cuộc sống, người ta chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy. Hai người cùng sống trong một ngôi nhà bình yên trên đảo với những con thú cưng. Rảnh rỗi thì nằm đọc sách cho nhau nghe hay cùng nhau sáng tác nhạc. Một khung cảnh không lỗng lẫy như người ta tưởng tượng về cuộc hôn nhân của nữ hoàng K-pop nhưng chẳng hiểu sao lại đẹp dịu dàng và an nhiên quá đỗi.

Chuyện tình của Lee Hyori và Lee Sang Soon tuy giản dị nhưng vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc (Nguồn: Internet)

Nói về Lee Sang Soon, Lee Hyori từng chia sẻ: “Anh ấy không giàu, nhưng biết hưởng thụ cuộc sống 1 cách đơn giản và hạnh phúc. Dù chỉ là 1 cuốn sách hay, 1 đĩa CD cũ, hay 1 cây đàn ghita cổ cũng có thể khiến anh ấy vui vẻ và hưởng thụ.” Điều mà Lee Hyori bị thu hút bởi chàng nhạc sĩ nghèo chính là một cuộc sống đúng nghĩa, đơn giản, bình yên nhưng có thể sống là chính mình và tận hưởng hết mình.

Có thể với nhiều người, lựa chọn hôn nhân của Lee Hyori thật kì cục nhưng có lẽ với cô, cuộc hôn nhân này là một cái kết có hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi Pu được Á hậu Hàn Quốc - Lee Sarah ra sân bay chào đón
Chi Pu được Á hậu Hàn Quốc - Lee Sarah ra sân bay chào đón

VOV.VN - Đích thân Á hậu Hàn Quốc 2014 Lee Sarah ra sân bay đón Chi Pu nhân dịp cô có chuyến du lịch trải nghiệm văn hóa và làm đẹp tại xứ sở Kim Chi.

Chi Pu được Á hậu Hàn Quốc - Lee Sarah ra sân bay chào đón

Chi Pu được Á hậu Hàn Quốc - Lee Sarah ra sân bay chào đón

VOV.VN - Đích thân Á hậu Hàn Quốc 2014 Lee Sarah ra sân bay đón Chi Pu nhân dịp cô có chuyến du lịch trải nghiệm văn hóa và làm đẹp tại xứ sở Kim Chi.

Lan Khuê - Quỳnh Mai dạo phố Hàn Quốc với phong cách cá tính
Lan Khuê - Quỳnh Mai dạo phố Hàn Quốc với phong cách cá tính

VOV.VN - Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước show, Lan Khuê và Quỳnh Mai đã thực hiện một số hình ảnh thời trang để gửi tặng các độc giả tại quê nhà.

Lan Khuê - Quỳnh Mai dạo phố Hàn Quốc với phong cách cá tính

Lan Khuê - Quỳnh Mai dạo phố Hàn Quốc với phong cách cá tính

VOV.VN - Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước show, Lan Khuê và Quỳnh Mai đã thực hiện một số hình ảnh thời trang để gửi tặng các độc giả tại quê nhà.

Noo Phước Thịnh “ghi điểm” với fan tại Hàn Quốc
Noo Phước Thịnh “ghi điểm” với fan tại Hàn Quốc

Sau hai màn biểu diễn thành công tại Asia Song Festival 2016, hôm qua ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cuộc gặp gỡ khán giả của mình tại Seoul (Hàn Quốc).

Noo Phước Thịnh “ghi điểm” với fan tại Hàn Quốc

Noo Phước Thịnh “ghi điểm” với fan tại Hàn Quốc

Sau hai màn biểu diễn thành công tại Asia Song Festival 2016, hôm qua ca sĩ Noo Phước Thịnh đã cuộc gặp gỡ khán giả của mình tại Seoul (Hàn Quốc).

Nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori trên tạp chí High Cut
Nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori trên tạp chí High Cut

Dù quá tuổi 30 từ lâu, Hyori vẫn quyến rũ chẳng kém ai.

Nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori trên tạp chí High Cut

Nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc Lee Hyori trên tạp chí High Cut

Dù quá tuổi 30 từ lâu, Hyori vẫn quyến rũ chẳng kém ai.

Lee Hyori hóa “nữ thần mùa xuân”
Lee Hyori hóa “nữ thần mùa xuân”

Quả không hổ danh là người đẹp gợi cảm nhất Hàn Quốc, "nữ thần" Lee Hyori dù trong bộ ảnh nào cũng đầy vẻ quyến rũ.

Lee Hyori hóa “nữ thần mùa xuân”

Lee Hyori hóa “nữ thần mùa xuân”

Quả không hổ danh là người đẹp gợi cảm nhất Hàn Quốc, "nữ thần" Lee Hyori dù trong bộ ảnh nào cũng đầy vẻ quyến rũ.