Mỹ tố Trung Quốc sắp đưa 500 tên lửa ra đảo nhân tạo ở Biển Đông?

VOV.VN - Tình báo Mỹ tin rằng, Trung Quốc sắp đưa khoảng 500 tên lửa ra các đảo nhân tạo mà nước này cải tạo trái phép ở Biển Đông trong vài tháng tới.

Theo Fox News, thông tin trên được 2 quan chức quân đội Mỹ tiết lộ vào cuối tuần qua trong bối cảnh, tình báo Mỹ nhận được thông tin Trung Quốc vừa chuyển số tên lửa này ra đảo Hải Nam.

Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo trái phép một đảo nhân tạo ở Biển Đông và xây dựng phi pháp các công trình quân sự trên đó. Ảnh: AP

Theo giới chức tình báo Mỹ, số tên lửa hiện ở trên đảo Hải Nam của Trung Quốc bao gồm cả các tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa cùng một tiểu đoàn tên lửa đất đối không SA-21- một hệ thống tên lửa tầm xa được phát triển dựa trên hệ thống tên lửa thế hệ thứ 4 của Nga có khả năng khóa mục tiêu bay cách đó 420km.

Giới chức tình báo Mỹ nhận định, Trung Quốc sẽ sử dụng số tên lửa này- được cho là lên tới 500 quả- để bảo vệ 3 đường băng mà nước này xây dựng phi pháp trên 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Số tên lửa này bị các vệ tinh tình báo của Mỹ chụp lại ở đảo Hải Nam. Giới chức tình báo Mỹ tin rằng, đây “chỉ là địa điểm tập kết tạm thời” và chỉ là nơi diễn tập trước khi số tên lửa này được đưa lên các đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa hoặc đưa lên đảo Phú Lâm [mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam-ND].

Cũng theo giới chức tình báo Mỹ, hai hệ thống tên lửa mà họ phát hiện ra trên đảo Hải Nam là CSA-6b và HQ-9. Trong đó, CSA-6b là hệ thống tên lửa tầm ngắn với tầm hoạt động khỏng 16km và bao gồm cả súng phòng không. Trong khi đó, HQ-9 có tầm hoạt động xa hơn, lên đến 200km, gần bằng hệ thống tên lửa S-300.

Việc Trung Quốc điều các quả tên lửa ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông diễn ra chỉ vào ngày sau khi nước này tuyên bố trao trả thiết bị lặn không người lái ở Biển Đông. Trước đó, Lầu Năm Góc cáo buộc Trung Quốc đã “lấy cắp” thiết bị này của họ đang hoạt động tại hải phận quốc tế để thu thập dữ liệu về hải dương.

Trước đó, hồi tháng 2, Trung Quốc từng điều các hệ thống tên lửa đất đối không ra đảo Phú Lâm. Trong khi đó, Trung Quốc dù chưa đưa tên lửa ra hết 7 đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp ở Biển Đông nhưng đã đưa nhiều bệ súng đến đó.

Hồi đầu tháng 12, Fox News cũng đưa tin, Trung Quốc đã sẵn sàng đưa hệ thống phòng thủ tên lửa SA-21 ra thành phố cảng Yết Dương ở Đông Nam nước này. Thành phố Yết Dương cũng là nơi các tàu Trung Quốc xuất phát để đưa các trang thiết bị vũ khí quân sự ra các đảo nhân tạo ở Biển Đông trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?
Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

VOV.VN - Mỹ ngày 21/10 điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur  áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

Tàu chiến Mỹ vào Biển Đông: Răn đe Trung Quốc, cảnh cáo Philipines?

VOV.VN - Mỹ ngày 21/10 điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Decatur  áp sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

Trung Quốc đồng ý trả thiết bị lặn của Mỹ ở Biển Đông

VOV.VN -Trung Quốc ngày 17/12 xác nhận, nước này quyết định “thông qua phương thức thích hợp” trả lại thiết bị lặn không người lái (UUV) của Mỹ.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông
Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế
Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông
Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

Đảng Cộng sản Lebanon quan tâm đến tình hình Biển Đông

VOV.VN - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Lebanon đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon và thể hiện sự quan tâm đối với diễn biến Biển Đông gần đây.