Phán quyết từ PCA mở ra cơ hội giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Phán quyết ngày 12/7 của Tòa Trọng tài Quốc tế đã mở ra cơ hội, thời kỳ mới để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông trên cơ sở pháp lý.

Ngày 29/11, tại thành phố Gwangju, Hàn Quốc đã diễn ra Hội thảo “Tình hình và triển vọng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế trong vụ kiện của Philippines” do Hội nghiên cứu Việt Nam học Hàn Quốc và Viện nghiên cứu văn hóa quốc tế thuộc trường Đại học Chosun phối hợp tổ chức.

Các đại biểu và diễn ra tham dự Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là các giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu của Hàn Quốc và Việt Nam cùng một số quan chức thành phố Gwangju và đông đảo sinh viên trường đại học Chosun.

Tại Hội thảo, các học giả đã tập trung phân tích về tình hình Biển Đông sau Phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế ngày 12/7/2016 về vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Đa số các ý kiến tham luận đều nhất trí cho rằng, tình hình Biển Đông sau phán quyết vẫn sẽ diễn biến phức tạp và khó lường do Trung Quốc không tuân thủ Phán quyết, tiếp tục có các hoạt động quân sự hóa các đảo nhân tạo đã xây dựng, gia tăng các hoạt động nhằm kiểm soát vùng biển theo yêu sách “đường lưỡi bò”.

Các ý kiến cũng cho rằng, diễn biến tình hình Biển Đông tới đây sẽ phụ thuộc vào các hoạt động của Trung Quốc cũng như quan điểm, thái độ của Chính phủ Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nắm quyền.

Do đó, để xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, các học giả kêu gọi các bên tranh chấp cần tôn trọng và tuân thủ Phán quyết của Tòa Trọng tài cũng như các quy định của luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không có các hành động leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Giáo sư Ahn Kyong Hwan, Chủ tịch Hội nghiên cứu Việt Nam học tại Hàn Quốc nhấn mạnh, phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài Quốc tế đã mở ra cơ hội, thời kỳ mới để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông trên cơ sở pháp lý. Nó không chỉ có ý nghĩa với các bên tranh chấp mà còn góp phần quan trọng đối với sự phát triển của Luật pháp quốc tế nói chung và Luật Biển quốc tế nói riêng. Trung Quốc với vai trò là một nước lớn trực tiếp tham gia tranh chấp cần nêu cao ý thức và trách nhiệm đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực, chấm dứt các hành động phi pháp trên Biển Đông.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh, bản đồi về Biển Đông.
Với mong muốn giới thiệu rõ hơn với người dân Hàn Quốc về thực trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Ban tổ chức đã kết hợp trưng bày hơn 50 bức ảnh bản đồ về Biển Đông qua các thời kỳ và hình ảnh các bãi, đá trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trước, trong và sau khi Trung Quốc triển khai các hoạt động quân sự hóa, phá vỡ nguyên trạng cũng như tác động của nó đối với môi trường sinh thái biển và an ninh, tự do hàng hải ở Biển Đông./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phá, các nước khác bảo vệ môi trường Biển Đông thế nào?
Trung Quốc phá, các nước khác bảo vệ môi trường Biển Đông thế nào?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thiết lập một công viên hòa bình ở Biển Đông sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng biển này.

Trung Quốc phá, các nước khác bảo vệ môi trường Biển Đông thế nào?

Trung Quốc phá, các nước khác bảo vệ môi trường Biển Đông thế nào?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thiết lập một công viên hòa bình ở Biển Đông sẽ giúp ích rất nhiều cho việc bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng biển này.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông
Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Tổng thống Widodo: Indonesia không thỏa hiệp về chủ quyền ở Biển Đông
Tổng thống Widodo: Indonesia không thỏa hiệp về chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Indonesia sẽ không thỏa hiệp chủ quyền về những tranh chấp ở Biển Đông.

Tổng thống Widodo: Indonesia không thỏa hiệp về chủ quyền ở Biển Đông

Tổng thống Widodo: Indonesia không thỏa hiệp về chủ quyền ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, Indonesia sẽ không thỏa hiệp chủ quyền về những tranh chấp ở Biển Đông.

Giải pháp nào để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông?
Giải pháp nào để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông?

VOV.VN - Biển Đông đang phải đối mặt với thách thức về tự do hàng hải và hàng không liên quan tới hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc.

Giải pháp nào để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông?

Giải pháp nào để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông?

VOV.VN - Biển Đông đang phải đối mặt với thách thức về tự do hàng hải và hàng không liên quan tới hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc.

Trung Quốc cải tạo đảo, nạo vét làm phá hủy môi trường Biển Đông
Trung Quốc cải tạo đảo, nạo vét làm phá hủy môi trường Biển Đông

VOV.VN - Theo giáo sư John McManus, những hoạt động hủy hoại hệ sinh thái ở Scarborough, ở Hoàng Sa, Trường Sa phần lớn là do Trung Quốc gây ra.

Trung Quốc cải tạo đảo, nạo vét làm phá hủy môi trường Biển Đông

Trung Quốc cải tạo đảo, nạo vét làm phá hủy môi trường Biển Đông

VOV.VN - Theo giáo sư John McManus, những hoạt động hủy hoại hệ sinh thái ở Scarborough, ở Hoàng Sa, Trường Sa phần lớn là do Trung Quốc gây ra.