Tỷ phú Trung Quốc treo thưởng triệu đô cho người đánh bại võ sĩ MMA

VOV.VN - Tỷ phú Trần Sinh của Trung Quốc tuyên bố thưởng 1,45 triệu USD cho người nào đánh bại được võ sĩ "ngông cuồng" Từ Hiểu Đông.

Trước đó, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông đã đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền - Lôi Lôi chỉ trong 10 giây. Sau chiến thắng này, Từ Hiểu Đông thách đấu tất cả các cao thủ của võ cổ truyền Trung Quốc. Anh còn thẳng thừng tuyên bố võ cổ truyền Trung Quốc chỉ để biểu diễn chứ không có tác dụng thực chiến.

Từ Hiểu Đông (phải) đánh bại cao thủ Thái Cực Quyền Lôi Lôi chỉ trong 10 giây.

Trước thái độ ngông cuồng của Hiểu Đông, nhiều người yêu mến võ cổ truyền Trung Quốc đã rất bức xúc. Tỷ phú Trần Sinh, người Quảng Đông, là một doanh nhân giàu có đã sáng lập công ty thực phẩm và đồ uống Thiên Địa hôm qua tuyên bố sẽ trao giải 10 triệu tệ (1,4 triệu USD) cho bất kỳ ai đánh bại được Từ Hiểu Đông.

Ông Trần Sinh cho biết: "Tôi muốn dạy anh ta một bài học. Không nên lấy danh tiếng bằng cách kích động văn hóa như thế".

Mặc dù khá "tai tiếng" nhưng tên tuổi của Từ Hiểu Đông vẫn nhanh chóng lan đi trong cộng đồng mạng. Võ sĩ này còn mạnh miệng tuyên bố những cao thủ như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay thậm chí Lý Tiểu Long chỉ vẽ vời chứ không có thực lực.

Từ Hiểu Đông cho biết: "Trong các ngôi sao phim võ thuật, tôi chỉ muốn thách đấu Chung Tử Đơn. Anh ta là người đã trải qua khổ luyện và là một võ sĩ thật sự. Những người như Thành Long, Lý Liên Kiệt hay Lý Tiểu Long chỉ biểu diễn giả tạo và không có thực lực"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Võ sĩ quyền Anh bị loại khỏi Olympic vì bê bối tình dục
Võ sĩ quyền Anh bị loại khỏi Olympic vì bê bối tình dục

VOV.VN - Nam Võ sĩ quyền Anh người Ma Rốc - Hassan Saada đã bị cảnh sát bắt giữ và loại khỏi Olympic sau khi có cáo buộc anh này có hành vi tấn công tình dục.

Võ sĩ quyền Anh bị loại khỏi Olympic vì bê bối tình dục

Võ sĩ quyền Anh bị loại khỏi Olympic vì bê bối tình dục

VOV.VN - Nam Võ sĩ quyền Anh người Ma Rốc - Hassan Saada đã bị cảnh sát bắt giữ và loại khỏi Olympic sau khi có cáo buộc anh này có hành vi tấn công tình dục.

Nữ võ sĩ Hàn Quốc xinh đẹp “gây sốt” cư dân mạng
Nữ võ sĩ Hàn Quốc xinh đẹp “gây sốt” cư dân mạng

VOV.VN - Sở hữu gương mặt khả ái, Song Ga Yeon hiện là một trong những võ sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Nữ võ sĩ Hàn Quốc xinh đẹp “gây sốt” cư dân mạng

Nữ võ sĩ Hàn Quốc xinh đẹp “gây sốt” cư dân mạng

VOV.VN - Sở hữu gương mặt khả ái, Song Ga Yeon hiện là một trong những võ sĩ được yêu thích nhất tại Hàn Quốc.

Thiếu tinh thần thượng võ, võ sĩ Ai Cập bị trục xuất khỏi Olympic 2016
Thiếu tinh thần thượng võ, võ sĩ Ai Cập bị trục xuất khỏi Olympic 2016

VOV.VN - Võ sĩ người Ai Cập - El Shehaby đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trục xuất khỏi Thế vận hội Olympic 2016 vì từ chối bắt tay đối thủ sau trận Judo.

Thiếu tinh thần thượng võ, võ sĩ Ai Cập bị trục xuất khỏi Olympic 2016

Thiếu tinh thần thượng võ, võ sĩ Ai Cập bị trục xuất khỏi Olympic 2016

VOV.VN - Võ sĩ người Ai Cập - El Shehaby đã bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trục xuất khỏi Thế vận hội Olympic 2016 vì từ chối bắt tay đối thủ sau trận Judo.

Mãn nhãn với siêu xe 2,5 triệu USD của võ sĩ Floyd Mayweather
Mãn nhãn với siêu xe 2,5 triệu USD của võ sĩ Floyd Mayweather

VOV.VN - Võ sĩ quyền anh lừng danh Floyd Mayweather là người đầu tiên đặt mua siêu xe mui trần Kode57 Enji vừa mới trình làng với giá 2,5 triệu USD.

Mãn nhãn với siêu xe 2,5 triệu USD của võ sĩ Floyd Mayweather

Mãn nhãn với siêu xe 2,5 triệu USD của võ sĩ Floyd Mayweather

VOV.VN - Võ sĩ quyền anh lừng danh Floyd Mayweather là người đầu tiên đặt mua siêu xe mui trần Kode57 Enji vừa mới trình làng với giá 2,5 triệu USD.

20 năm tù cho kẻ giết võ sĩ Muay Thái ở Phú Quốc
20 năm tù cho kẻ giết võ sĩ Muay Thái ở Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 9/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mân Em (SN 1986) mức án 20 năm tù vì tội giết người.

20 năm tù cho kẻ giết võ sĩ Muay Thái ở Phú Quốc

20 năm tù cho kẻ giết võ sĩ Muay Thái ở Phú Quốc

VOV.VN - Ngày 9/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mân Em (SN 1986) mức án 20 năm tù vì tội giết người.