Quốc hội Anh giải tán mở đường cho tổng tuyển cử

VOV.VN - Quốc hội Anh hôm qua (3/5) đã chính thức giải tán để mở đường cho việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới.

Việc Quốc hội Anh giải tán đánh dấu sự mở đầu chính thức cho chiến dịch vận động tranh cử. Các Bộ trưởng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị của mình cho tới khi kết quả bầu cử được công bố và chính phủ mới được thành lập.

Điện Buckingham. Ảnh: Homes and Property.

Trong ngày giải tán Quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May tới điện Buckingham diện kiến Nữ hoàng Elizabeth trong nghi thức đánh dấu sự kiện này.

Theo Hiến pháp Anh, Quốc hội cần giải tán ít nhất 25 ngày trước khi diễn ra tổng tuyển cử. Mọi hoạt động của cơ quan này sẽ tạm ngừng tới khi cuộc bầu cử kết thúc.

Nước Anh không có kế hoạch tiến hành bầu cử sớm cho đến năm 2020. Tuy nhiên, ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6.

Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình nước này rời khỏi Liên minh châu Âu, còn gọi là Brexit./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc
Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Anh Theresa May chỉ cách kẻ tấn công khủng bố ở London chưa đến... 46m. Cảnh sát Anh đã cấp tốc đưa bà tới nơi an toàn.

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

Khủng bố London: Thủ tướng Anh Theresa May thoát hiểm trong gang tấc

VOV.VN - Nữ Thủ tướng Anh Theresa May chỉ cách kẻ tấn công khủng bố ở London chưa đến... 46m. Cảnh sát Anh đã cấp tốc đưa bà tới nơi an toàn.

Châu Âu thức chờ kết quả bầu cử Anh
Châu Âu thức chờ kết quả bầu cử Anh

VOV.VN - Nhiều nhà quan sát cho rằng, cuộc bầu cử ngày 7/5 tại Anh là cuộc bầu cử “khó dự đoán nhất” trong thời đại ngày nay.

Châu Âu thức chờ kết quả bầu cử Anh

Châu Âu thức chờ kết quả bầu cử Anh

VOV.VN - Nhiều nhà quan sát cho rằng, cuộc bầu cử ngày 7/5 tại Anh là cuộc bầu cử “khó dự đoán nhất” trong thời đại ngày nay.

Thủ tướng Anh Theresa May: Không nỗ lực ở lại EU bằng “cửa sau”
Thủ tướng Anh Theresa May: Không nỗ lực ở lại EU bằng “cửa sau”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 31/8 bác bỏ việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Thủ tướng Anh Theresa May: Không nỗ lực ở lại EU bằng “cửa sau”

Thủ tướng Anh Theresa May: Không nỗ lực ở lại EU bằng “cửa sau”

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 31/8 bác bỏ việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Thủ tướng Anh lần đầu thảo luận với lãnh đạo EU về Brexit
Thủ tướng Anh lần đầu thảo luận với lãnh đạo EU về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 26/4, đã tổ chức các cuộc thảo luận đầu tiên với giới đàm phán chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit.

Thủ tướng Anh lần đầu thảo luận với lãnh đạo EU về Brexit

Thủ tướng Anh lần đầu thảo luận với lãnh đạo EU về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May ngày 26/4, đã tổ chức các cuộc thảo luận đầu tiên với giới đàm phán chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit.

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?
Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

VOV.VN – Lời kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều phía.

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

Bầu cử trước thời hạn là lựa chọn khôn ngoan của Thủ tướng Anh?

VOV.VN – Lời kêu gọi tổng tuyển cử trước thời hạn của Thủ tướng Anh Theresa May đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều phía.