Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ lâm tặc tấn công người thi hành công vụ

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh cho biết đã khởi tố vụ án tại huyện Bảo Lâm, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ ở huyện Lâm Hà.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp đóng cửa rừng tự nhiên và quản lý chặt chẽ quỹ đất lâm nghiệp một cách quyết liệt. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều “điểm nóng” về khai thác, buôn bán gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ.

Vậy, rừng và đất lâm nghiệp ở đây sẽ được quản lý như thế nào, trong khi có rất nhiều dự án liên quan đến rừng? Phóng viên VOV phỏng vấn ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về những nội dung này.   

** Thưa ông, tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững ở khu vực Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo kiên quyết đẩy mạnh việc đóng cửa rừng. Xin ông cho biết, để thực hiện nhiệm vụ này thì tỉnh Lâm Đồng đã triển khai những giải pháp như thế nào?

Ông Phạm S: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên. Đây là vấn đề được tỉnh Lâm Đồng nhận thức rất sâu sắc trong quá trình triển khai các dự án liên quan đến rừng. 

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, liên tục trong các tháng 7, 8 và tháng 9, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, trực tiếp là sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa rừng tự nhiên; rà soát các dự án liên quan đến rừng. Những dự án trước đây đã cấp phép, nhưng không đảm bảo tiến độ thì tỉnh chỉ đạo dừng cấp phép, và không thực hiện các dự án đầu tư mới.

Vấn đề thứ 2, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, đặc biệt là UBND các địa phương phải trực tiếp kiểm tra quản lý rừng. Hàng tháng, lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, hàng tuần thì lãnh đạo huyện và xã phải đi kiểm tra trên diện tích rừng.

Tỉnh Lâm Đồng đã phân loại các dự án liên quan đến rừng gồm có 7 nhóm: liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, dự án du lịch sinh thái, các công trình thủy điện, hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi xã hội và nhóm thứ 7 liên quan đến đất cấp cho đồng bào dân tộc.

Phải xem xét cụ thể, nhưng không tác động đến rừng tự nhiên, thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

** Thưa ông, đối với các dự án thủy điện chưa thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế thì tỉnh Lâm Đồng có biện pháp chỉ đạo  như thế nào?

Ông Phạm S: Hiện nay, tỉnh đã giao cho Sở Công thương ra soát tất cả các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là đối với các dự án chiếm diện tích rừng trên 1 kW cao, thì tỉnh không cho triển khai thực hiện.  

Do tính chất quan trọng của rừng Lâm Đồng có tác động rất lớn đến môi trường sinh thái của lưu vực sông Đồng Nai, 11 tỉnh trong lưu vực, cho nên trong những năm qua, Lâm Đồng rất quyết liệt.

Những dự án nào mà không triển khai việc trồng rừng thay thế thì tỉnh sẽ báo cáo với Bộ Công thương để dừng dự án. Các doanh nghiệp ở Lâm Đồng thực hiện việc trồng rừng thay thế rất nghiêm túc.

** Thưa ông, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên thì tại tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số vụ phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ. Vấn đề này đã được  tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý như thế nào?

Ông Phạm S: Sáu tháng đầu năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đã giảm 28,4% số vụ vi phạm, tuy nhiên đầu tháng 7 thì xảy ra mấy vụ đáng tiếc. Việc này là do công tác giám sát, kiểm tra ở tại cơ sở, đặc biệt ở huyện Bảo Lâm, chưa sâu sát nên xảy ra vụ án tại thủy điện Đồng Nai 5. Lâm tặc lợi dụng hồ nước thủy điện Đông Nai 5 tích nước để khai thác rừng trái phép.

Vụ thứ 2, là vụ chống người thi hành công vụ tại huyện Lâm Hà do một số nhóm thanh niên đồng bào dân tộc địa phương chống  lực lượng chức năng, khiến 1 đồng chí chiến sỹ đã hy sinh.

Tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là UBND tỉnh đã vào cuộc.  Hiện nay đã khởi tố vụ án tại huyện Bảo Lâm, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ ở huyện Lâm Hà.

Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nên tỉnh chỉ đạo kiên quyết xử lý để răn đe, để không tái diễn, để đảm bảo thực thi nghiêm minh trước pháp luật, giảm thiểu tối đã việc xâm hại đất rừng và lâm sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

** Xin chân thành cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiết lộ lời khai của trùm lâm tặc Hà “đen”
Tiết lộ lời khai của trùm lâm tặc Hà “đen”

Hà “đen” liên tục quanh co chối tội, hắn quyết không khai về các phi vụ triệt phá rừng ở Lâm Đồng.

Tiết lộ lời khai của trùm lâm tặc Hà “đen”

Tiết lộ lời khai của trùm lâm tặc Hà “đen”

Hà “đen” liên tục quanh co chối tội, hắn quyết không khai về các phi vụ triệt phá rừng ở Lâm Đồng.

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố
Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

VOV.VN -Tại vùng thượng nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gỗ lậu được tập kết thành bè rồi ngang nhiên đem đi tiêu thụ.

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

Hà Tĩnh: Lâm tặc kết gỗ lậu thành bè trên sông Ngàn Phố

VOV.VN -Tại vùng thượng nguồn sông Ngàn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gỗ lậu được tập kết thành bè rồi ngang nhiên đem đi tiêu thụ.

Trùm lâm tặc Hà “đen” bị bắt sau 40 ngày lẩn trốn
Trùm lâm tặc Hà “đen” bị bắt sau 40 ngày lẩn trốn

Hà “đen” bị bắt lúc 15h30 chiều 18/8, khi đang lẩn trốn trong vai người làm thuê tại một đùng nuôi tôm ở xã Phước Hòa, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trùm lâm tặc Hà “đen” bị bắt sau 40 ngày lẩn trốn

Trùm lâm tặc Hà “đen” bị bắt sau 40 ngày lẩn trốn

Hà “đen” bị bắt lúc 15h30 chiều 18/8, khi đang lẩn trốn trong vai người làm thuê tại một đùng nuôi tôm ở xã Phước Hòa, H.Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Kiểm lâm bị lâm tặc chém chết ở Lâm Đồng: Chủ mưu là một phụ nữ
Kiểm lâm bị lâm tặc chém chết ở Lâm Đồng: Chủ mưu là một phụ nữ

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng phát hiện chặt phá rừng, người phụ nữ gọi điện cho nhóm người lạ mang theo hung khí tấn công các cán bộ kiểm lâm.

Kiểm lâm bị lâm tặc chém chết ở Lâm Đồng: Chủ mưu là một phụ nữ

Kiểm lâm bị lâm tặc chém chết ở Lâm Đồng: Chủ mưu là một phụ nữ

VOV.VN - Bị lực lượng chức năng phát hiện chặt phá rừng, người phụ nữ gọi điện cho nhóm người lạ mang theo hung khí tấn công các cán bộ kiểm lâm.